Thời trang xuân 2011

,
Chia sẻ

Thời trang xuân năm 2011 có nhiều mâu thuẫn. Một số nhà tạo mẫu chọn hướng đi đơn giản, trong khi các nhà thiết kế khác lại chọn đón xuân với nhiều màu sắc rực rỡ hơn.


Nhưng nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy rằng đơn giản hay cầu kỳ thì xu hướng thời trang cho năm 2011 vẫn mang tính cách nhẹ nhàng nhưng làm cho phụ nữ bộc lộ cá tính năng động và mạnh mẽ hơn.

Dù là thị trường thời trang chưa rầm rộ những mẫu thiết kế dành cho năm tới, nhưng bạn hãy xem qua và tham khảo trước để tìm phong cách hợp gu cho mình.

Đơn giản với trắng và đen

Minimalism là phong cách thời trang đơn giản kết hợp với sự sang trọng để tạo dáng phong nhã cho người mặc. Calvin Klein có lẽ là nhà thiết kế nổi tiếng nhất với mốt này, và là một trong những nhà thời trang đã chọn vẻ đẹp mộc mạc này làm nét đặc trưng cho mùa xuân 2011.

Áo đầm lấy ngẫu hứng từ thập niên 50 nhưng được thêm nét mạnh mẽ ở vai, xếp pli dọc váy và không quá bó ở eo.

Phong cách minimalism thanh lịch, các loại vải được sử dụng có chất lượng cao, chuộng màu đen trắng đơn giản, hoặc những tông màu thật nhẹ như be, xám lợt và xanh.

Đơn giản, nhưng đường may rất tinh vi là âu phục của Stella McCartney. Cô thiết kế những bộ quần áo vest tuyệt vời với tông đen, trắng, không cầu kỳ nhưng nhìn rất sang.

Để kết hợp cho đúng, bạn không nên sử dụng nữ trang mà chỉ mang túi xách và giày trắng, kem hoặc be.

Lãng mạn với ren

Nhà thời trang Alexander McQueen trình bày một bộ sưu tập Resort 2011 với bốn màu: trắng, đen, xám và da nhưng không hề thiếu sót trong cách thiết kế. Đáng chú ý là những váy đầm ren thật lãng mạn nhưng đầy tính cách mạnh mẽ của phụ nữ thời nay.

Vẫn chung thuỷ với mốt vai cao và váy bút chì, phong cách của McQueen hợp với những cô gái thích tinh vi và một chút chất bụi bặm.

Show diễn của nhà thời trang nổi tiếng Burberry cũng kèm theo những chiếc váy ren dễ thương và dễ mặc trong ngày.

Táo bạo những mẫu vải in

Nhà thiết kế Miu Miu đón xuân rạng rỡ với một bộ sưu tập tinh nghịch, trẻ trung và gợi cảm. Tất cả quần, áo, đầm và mini jupe được nhà tạo mẫu kết hợp màu sắc thật nổi để xứng với những mẫu in nhí nhảnh của hình trái táo, trái tim, chấm tròn và sọc ngang. Thời trang Miu Miu được lấy cảm hứng từ áo đầm lót của thập niên 40. Vải satin, đầm crepe đúng điệu vintage nhưng được cập nhật bằng màu sôi nổi và phụ kiện retro tượng trưng cho thập niên 80.

Quần ống loe, áo thun rộng thoải mái, quyến rũ của những năm 70.

Nếu có dịp mời bạn qua Saint-Tropez, nổi tiếng với các ngôi sao và quý khách nhà giàu, xem Chanel. Phản ánh hình ảnh của du khách đến với thành phố này, các cô người mẫu cũng đi chân đất, mặc áo kaftan, áo móc dài, y như trong những phim của năm 70.

Bộ sưu tập Chanel lần này tươi tắn với áo đầm vải hoa in, màu thanh nhã, bộc lộ nhiều nữ tính.

Nhà thiết kế Gucci kết hợp gam màu da với mẫu vải in da beo trong chiếc áo đầm ngắn vừa sang trọng vừa gợi cảm này. Bạn nên chọn kiểu vải da thú nếu bạn không thích màu mè mà chuộng tông màu tự nhiên hơn.

Trong khi đó, cô Stella McCartney lại nghệ thuật hơn. Thời trang đón xuân của cô đầy hoa tulip vẽ theo kiểu màu nước trên nền vải trắng.

Phong cách của McCartney lúc nào cũng sang trọng, đơn giản, và tân thời, không dễ mặc bằng các hiệu khác nhưng đáng hâm mộ.

Nữ tính, quyến rũ hơn là những chiếc váy hoa của Vera Wang. Nhà thời trang Mỹ gốc Hoa nổi tiếng thiết kế cho các cô dâu hiện nay có mặt trên tất cả các show diễn danh tiếng.

Áo đầm may bằng chất liệu lụa mềm, kiểu mẫu hoa và tông màu cũng mang phong cách mềm mại, dịu dàng.

Để hiện đại hoá và làm cho trang phục nổi bật hơn, bạn nên dùng phụ kiện thô, màu sậm, và mang giày cao gót ôm cổ chân.

Tương tự phong cách của Vera Wang là nhà tạo mẫu Sachin + Babi với chiếc áo đầm lụa nhuộm đủ màu. Kết hợp xu hướng áo nhuộm tie-dye của thập niên 70 với kiểu váy đầm ôm đang được ưa chuộng, nhà thiết kế từ New York này cung cấp cho thế giới thời trang phong cách trẻ trung, tự do và thoải mái hơn.

 
 
 
 

 

Theo SGTT

Chia sẻ