Rút kinh nghiệm từ sai lầm trang điểm của các sao Hollywood

Theo PNTD,
Chia sẻ

Không phải sao Hollywood nào cũng trở nên lộng lẫy hơn khi trang điểm. Ngược lại có những lúc họ vẫn mắc phải các sai lầm và trở nên xấu tệ.

Rút kinh nghiệm triệt để những sai lầm phổ biến này của các sao nổi danh Hollywood để thận trọng hơn khi trang điểm hàng ngày hoặc khi đi dự tiệc. Điều này sẽ giúp bạn trang điểm ấn tượng và hoàn hảo hơn.


1. Son môi màu hồng nhợt nhạt

Đây chính là sai lầm khi tô son môi mà cô nàng tiệc tùng nhất Hollywood Lindsay Lohan hay mắc phải.

Vì sao cách trang điểm như vậy lại xấu: Thực tế, sắc thái son môi màu hồng quá nhợt nhạt như vậy không hợp với làn da trắng và mái tóc vàng của người đẹp này. Nó sẽ khiến khuôn mặt trở nên nhợt nhạt và không có một làn da rạng rỡ.

Giải pháp: Olivier Echaudemaison - Giám đốc nghệ thuật của hãng Guerlain cho rằng, các cô gái trẻ trung nên sử dụng son môi màu mận sẽ giúp làm nổi bật màu môi tự nhiên và quyến rũ, cho bạn cái nhìn bắt mắt hơn.

2. Trang điểm kem nền quá tối hoặc quá sáng với làn da

Điều này người đẹp Kate Hudson rất hay mắc phải khi trang điểm.

Vì sao cách trang điểm như vậy lại xấu: Nếu bạn chọn kem nền quá tối màu hơn so với màu làn da, bạn sẽ nhìn rất già. Nếu kem nền có màu sáng hơn so với màu làn da sẽ khiến khuôn mặt của bạn giống như đang mang mặt nạ và cho bạn ánh nhìn không tự nhiên.


Giải phápSandy Linter – Nghệ sĩ trang điểm của các sao Hollywood cho rằng mục đích khi áp dụng kem nền là khiến làn da trở nên đồng đều và sáng bóng hơn. Vì thế, bạn nên chọn kem nền có màu sắc phù hợp với màu da. Và nên chọn kem nền tối màu hơn một chút để áp dụng nó ở khu vực gần má và cổ của bạn.

3. Thoa kem nền quá dày

Sai lầm khi trang điểm này, người đẹp nóng bỏng Kim Kardashian rất hay mắc phải.

Vì sao cách trang điểm như vậy lại xấuKhi áp dụng quá nhiều kem nền trên da, da bạn sẽ trở nên dày dặn hơn, khô hơn và có thể có vảy. Từ đó hình thành những nếp nhăn, vết chân chim trên khuôn mặt bạn.


Giải pháp: Rửa mặt thật sạch sẽ trước khi áp dụng trang điểm. Khi áp dụng kem nền, bạn nên sử dụng một miếng bọt biển ẩm ướt và áp dụng thoa chúng tại các khu vực. Riêng ở những nơi có nhiều nếp nhăn, bạn nên lấy một chiếc khăn ăn được nhúng nước ấm nóng và thoa qua khu vực này.

Nếu không có vấn đề đặc biệt với da, bạn có thể trộn một chút kem dưỡng ẩm với kem nền và thoa thành một lớp phủ rất mỏng trên khuôn mặt. Nó sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng kem nền dạng bột nếu làn da của bạn không nhiều dầu. Chú ý những khu vực trán, cằm, hai bên má và các góc của mắt vì chúng sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.

Eduardo Ferreira, Giám đốc nghệ thuật của thương hiệu Bobbi Brown cho rằng khi trang điểm kem nền, chỉ nên trang điểm một lớp kem nền mỏng để làn da được tự nhiên và khỏe mạnh.

4. Phấn hồng màu da cam hoặc màu quá nâu

Sai lầm trang điểm này Katie Holmes – Mẹ nhóc tì Suri sành điệu rất hay mắc phải.

Vì sao cách trang điểm như vậy lại xấu: Một đôi má hồng màu da cam tự nhiên hoặc màu quá nâu khác khiến bạn trở nên già dặn, thiếu sức sống vì màu sắc này thường chỉ xuất hiện trên má khi bạn vừa kết thúc quá trình tập luyện hoặc sau khi đi bộ.


Giải pháp: Chọn màu hồng phấn để trang điểm cho má hồng nhưng không nên thoa màu phấn má hồng quá mức. Bạn nên thoa phấn má với một bàn chải và áp dụng chúng ngay trên gò má của bạn nhé.

5. Màu son môi quá tối

Cô đào khả ái và bốc lửa Christina Aguilera rất hay mắc phải sai lầm trang điểm này.

Vì sao cách trang điểm như vậy lại xấu: Son môi màu tối làm nổi bật các nếp gấp ở vùng môi và khóe miệng. Bên cạnh đó, chúng khiến bạn già đi trông thấy.


Giải phápStephanie Peirello-Herve - Nhà tạo mẫu hàng đầu của thương hiệu Helena Rubinstein nói rằng bạn nên chọn son môi sáng màu hoặc có màu bão hòa nhưng không phải là màu tối. Không sử dụng kết cấu son môi tối màu vì chúng khiến bạn già đi vài tuổi.

6. Không thoa bóng mắt và áp dụng bút kẻ mắt trên mi mắt dưới

Đây chính là sai lầm khi trang điểm của Eva Green.

Vì sao cách trang điểm như vậy lại xấu: Bóng mắt thấp hơn hoặc bằng với mascara hoặc không trang điểm bóng mắt sẽ tạo ra ấn tượng về một khuôn mặt mệt mỏi. Bên cạnh đó, việc áp dụng bút kẻ mắt trên mi mắt dưới làm cho đôi mắt nhỏ hơn.


Giải pháp: Chú ý trang điểm cho bóng mắt và mí mắt trên. Không sử dụng mascara trên lông mi dưới.

Eduardo Ferreira tuyên bố rằng một đường đường kẻ mắt gọn gàng có màu đen hoặc nâu trên mí mắt trên là một yếu tố không thể thiếu khi trang điểm cho mắt dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Sử dụng trang điểm trên lông mi và luôn uốn mi cong trước khi áp dụng chải mascara.

7. Lông mày quá đậm

Sai lầm này người đẹp Sienna Miller cũng rất hay mắc phải.

Vì sao cách trang điểm như vậy lại xấu: Nếu kẻ lông mày quá đậm sẽ khiến khuôn mặt bạn không cân bằng và lông mày rậm rạp quá mức.


Giải pháp: Mặc dù có nhiều cách để làm nổi bật lông mày của bạn nhưng khuyến khích chỉ nên kẻ lông mày vừa phải để không làm thay đổi quá nhiều màu sắc tự nhiên và hình dạng của lông mày.

8. Góc bên ngoài của mắt quá lung linh

Sai lầm này Elizabeth Hurley khi trang điểm cũng đôi lần mắc phải.

Vì sao cách trang điểm như vậy lại xấu: Những cách trang điểm cho góc mắt bên ngoài như vậy sẽ vô tình lộ rõ các nếp nhăn vùng mắt.


Giải pháp: Áp dụng bóng lung linh nên được sử dụng ở góc bên trong mắt nhằm làm mới khuôn mặt bạn-  Chuyên gia trang điểm Stephanie Peirello nói.

Chia sẻ