Quyến rũ trong ngày đông lạnh
Những cảm xúc mê đắm, những đường cong quyến rũ đến mê hồn, tất cả làm nên hương vị nồng nàn, đầy thăng hoa trong đêm đông lãng mạn.
Những chiếc áo ngực có dáng ¾ quả thường là sự lựa chọn cho những bạn có vòng 1 khiếm tốn, và những chiếc áo này lót này thường có đệm mút giúp tôn dáng ngực của bạn trông gợi cảm và đầy đặn hơn.
Còn những chiếc áo lót có dáng ½ quả lại đem hiệu quả tuyệt vời với những bạn có vòng 1 khá đầy đặn. Những chiếc áo này luôn giúp bạn trở nên quyến rũ hơn.
Ngày này các hãng áo lót luôn cho ra những bộ sản phẩm áo lót đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau, giúp cho người tiêu dùng luôn có nhiều lựa chọn cho mình. Nếu như bạn vẫn luôn chọn cho mình những chiếc áo lót đơn giản, không quá cầu kỳ. Thì những mẫu sản phẩm áo lót dưới đây được điểm nhẹ một chút ren lại là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Những chiếc áo này luôn đem một hiệu quả bất ngờ đến cho bạn, giúp bạn trở nên không chỉ đẹp hơn, mà còn trở nên quyến rũ hơn.
Giải mã ký hiệu trên áo ngực
Làm thế nào để chọn được chiếc áo ngực vừa vặn với cơ thể? Đầu tiên bạn cần hiểu những ký hiệu thường thấy trên các loại áo ngực như A70, B70, A75, B75... nghĩa là gì. Bạn hãy liếc sơ qua quy ước này: Các chữ cái A, B, C là ký hiệu dành cho phần bầu ngực (cup - gọi là phần quả áo ngực, A được quy định <= 2,5 cm; B<=5; C<=7,5; D<=10; E<=12,5); còn hai con số bên cạnh các chữ cái đó chính là ký hiệu chỉ độ rộng của vòng dây ôm quanh lưng, chỗ sát chân ngực.
Muốn biết chiếc áo cỡ nào vừa với bạn, hãy xác định theo cách sau: Dùng một chiếc thước dây để đo sát phần chân ngực, giả sử kết quả là 75 cm, khi đó bạn xác định được số áo của mình là 75. Sau đó bạn tiếp tục dùng thước dây đo hơi lỏng phần nở nhất của bầu ngực, giả sử kết quả là 89 cm. Bạn lấy số đo phần bầu ngực trừ đi số đo phần chân ngực đã cộng thêm 10, cụ thể: 89 - (75 + 10) = 4 cm. Từ đó, đối chiếu với các chữ cái ở trên, bạn sẽ thấy số 4 cm tương ứng với ký tự B. Như vậy, áo ngực của bạn cỡ B75.
Những mẫu trên bạn có thể tham khảo các địa chỉ mua tại :