Quy tắc chọn đồ lót đi cùng quần áo trắng không bao giờ sợ lộ

Thùy Anh/Mai Ami,
Chia sẻ

Những món đồ màu trắng đều mang lại cảm giác trẻ trung và thuần khiết, thế nhưng hầu hết chúng đều khiến đồ lót bạn mặc bên dưới dễ bị nhìn thấy hơn và đôi khi khiến phái đẹp phải đau đầu trong việc chọn lựa.

Chắc hẳn cô gái nào cũng có ít nhất một món đồ màu trắng, nhất là trong tủ đồ cho mùa hè này. Các loại áo sơ mi, váy hay quần màu trắng đều mang lại cảm giác trẻ trung và thuần khiết, tuy nhiên hầu hết chúng đều khiến đồ lót bạn mặc bên dưới dễ bị nhìn thấy hơn và đôi khi khiến phái đẹp phải đau đầu trong việc chọn lựa. Chúng ta thường chọn đồ lót màu trắng nhưng thực ra đó là một sai lầm thường mắc phải vì màu trắng rất dễ lộ trên nền màu da, khiến hình dáng áo bên trong càng hiện rõ. Hơn thế nữa, khi mặc những món đồ kiểu dáng hở lưng hay bó sát, bạn càng phải cẩn thận trong việc chọn lựa, nếu không sẽ rất dễ trở nên phản cảm. Để bạn luôn đẹp trong mọi lựa chọn thời trang, 9 gợi ý đưa ra dưới đây sẽ giúp bạn tự tin hơn khi diện màu trắng.

1. Áo sơ mi trắng + Áo lót màu nude dáng chữ U

Khi chọn áo lót mặc bên dưới áo sơ mi, các loại áo có kiểu dáng cơ bản và đơn giản với màu sắc nhã nhặn, trung tính gần màu da như màu be, màu hồng da sẽ là lựa chọn an toàn cho bạn gái. Ngoài ra bạn cũng nên chọn kiểu áo lót dáng chữ U để có thể thoải mái thả cúc sơ mi mà không bị phô phang hay phản cảm, thêm vào đó, nên tránh mặc áo lót màu nổi như neon, đen nếu bạn không muốn bị chú ý tới đồ mặc bên dưới. Áo lót màu trắng tinh cũng dễ bị lộ với làn da Châu Á nên đó không phải sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

1
sơ mi trắng

sơ mi trắng

thời trang

2. Áo T- shirt trắng + Áo lót có gọng màu nude

Dù bạn chọn áo T-shirt dáng ôm hay thụng thì áo lót có gọng với tác dụng nâng đỡ và tạo dáng ngực sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất, cho bạn những đường nét nữ tính hơn. Về màu sắc, các màu trung tính gần với màu da của bạn vẫn là những lựa chọn có tính thẩm mỹ nhất.

6

thời trang

thời trang

3. Quần jeans trắng = Quần lót màu ghi

Màu ghi gần với màu trắng sẽ không bị lộ bên dưới lớp vải quần jeans. Nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái về đường viền quần lót có thể lộ ra, hãy chọn các dòng sản phẩm không viền để tự tin và đẹp hơn nhé.

9
thời trang

4. Shirt dress = Áo lót dáng chữ U

Áo lót dáng chữ U là lựa chọn lý tưởng cho các loại váy áo có phần cổ khoét sâu và cũng rất thích hợp khi mặc dưới váy sơ mi nếu bạn muốn gợi cảm hơn. Các quai áo còn có thể tháo ra nếu bạn muốn mặc với áo hở vai hay cách điệu.

14

14

15

21

5. Áo ren trắng = Áo lót ren không gọng hoặc áo lót màu nude

Áo ren trắng sẽ để lộ vài khoảng da nên những loại áo lót ren không gọng sẽ rất thích hợp để mặc chung. Tuy nhiên nếu bạn không muốn áo lót quá nổi bật, hãy chọn kiểu áo lót đơn giản và có màu gần với màu da.
15
16

17

6. Váy jersey bó màu trắng = Váy lót "ép" dáng

Váy jersey bó rất gợi cảm, tuy nhiên vì chúng thường được may bằng vải cotton và ôm sát nên dễ khiến bạn phải xấu hổ vì lộ ra những phần mỡ thừa trên cơ thể, nhất là trên nền màu trắng. Để khắc phục nhược điểm này, bạn hãy mặc chúng với váy lót giúp tạp đường cong cho cơ thể và che đi những phần nhiều mỡ thừa.

16
15

7. Váy hở lưng trắng = Áo lót dạng dính không quai lưng

Để đảm bảo tính thẩm mỹ khi mặc váy hở lưng, bạn nên chọn áo lót loại có khả năng bám dính chắc vào khuôn ngực, không có quai và đai cài sau lưng để tôn lên phần lưng trần gợi cảm.

17

16

19

8. Váy ren/Váy xuyên thấu = Quần lót màu da không viền

Các loại váy có chất liệu nhẹ như ren, đục lỗ trang trí và màu sáng như màu trắng rất dễ để lộ hình dáng và màu sắc quần mặc bên trong, vì thế quần lót gần màu da và không viền sẽ là lựa chọn an toàn cho bạn.
20

22

9. Váy trễ vai = Miếng dán silicon che ngực

Khi bạn không muốn mặc áo lót nhưng vẫn muốn che đi đầu ngực, hãy chọn các loại đệm silicon màu nude để kín đáo hơn mà vẫn thoải mái nhé.

25

24

26

Nguồn: Nymag
Chia sẻ