Phong cách quý phái và thanh lịch của công nương Monaco Charlene Wittstock

Autumn Dawn,
Chia sẻ

Công nương Monaco là một trong những nhân vật được giới thời trang không ít lời khen ngợi. Phong cách của cô đem lại ấn tượng thanh lịch và quý phái của những một công chúa cổ điển.

Cũng trở thành công nương trong năm 2011 vừa qua, câu chuyện tình, chuyện đời và cuộc hôn nhân của công nương Charlene và hoàng tử Albert II gần gũi với bất kì ai, trải nhiều sóng gió và nhiều chia sẻ ngọt ngào. Hình ảnh công nương Monaco một lần nữa lại trở thành tâm điểm của báo giới sau câu chuyên tình của Kelly Grace.

Công nương Charlene chung sống cùng hoàng tử Albert II vào năm 2000 và họ kết hôn vào tháng 7 năm 2011. Sinh năm 1978, cô từng là vận động viên bơi lội đại diện cho Nam Phi tham dự Olympic. Vẻ đẹp của cô chưa từng phai nhạt sau rất nhiều năm. Nụ cười thân thiện và phong cách vừa gần gũi đơn giản, vừa thanh lịch của cô khiến Charlene luôn được lòng báo giới.


Charlene trong hai chiếc váy vào lễ cưới với
 hoàng tử Albert II vào tháng 7 năm 2011


Công nương luôn xuất hiện với vẻ tươi tắn, gắn liền với nụ cười
 thân thiện và vẻ ngoài không chau chuốt nhưng thanh lịch và nữ tính


Những mẫu vest mang chút hoài cổ đem lại ấn tượng
về phong cách hoàng gia của những thập niên 80

Luôn xuất hiện trong những trang phục giản dị
và không bao giờ lấn áp hình ảnh chồng

Charlene có một bờ vai đẹp. Mái tóc vàng búi cao, phần vai và cổ thanh thoát luôn được tôn lên bằng những chiếc váy dài không tay hay lệch vai. Cô có vẻ đẹp như một nàng tiên cá mềm mại trong những chiếc đầm đuôi cá hay đầm liền lấp lánh.


Những mẫu váy lịch vai ôm sát, thiết kế không hề
cầu kì giúp tôn lên phần cổ và bờ vai tuyệt đẹp

Charlene dịu dàng và mềm mại trong chiếc đầm nhiều lớp hay đầm lụa


Những chiếc váy đuôi cá không vai ôm sát lấy những đường cong
 tuyệt mĩ khiến công nương Charlene vừa quyến rũ, vừa lịch lãm

Cô nương cũng sở hữu vô số những chiếc LBD thanh lịch. Những mẫu đầm cách điệu luôn khiến Charlene đẹp theo những xu hướng hiện đại và gần gũi. Công nương luôn xuất hiện trong những mẫu trang phục không cầu kì nhưng đạt được sự cân đối, lịch lãm. Màu nude, màu trắng luôn là ưu tiên trong tủ đồ của cô khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng không vì thế mà cô không rạng rỡ trong những chiếc váy xanh da trời hay hồng ấm nóng.


Công nương Monaco sở hữu vô số những mẫu LBD từ cổ điển đến cách điệu


Luôn duyên dáng và tươi tắn với mái tóc vàng
 búi cao trong gam màu đen của các LBD (Little black dress)
 

LBD cách điệu khiến Charlene trẻ trung và gần gũi

Chiếc áo khoác và giày màu nude được công nương kết hợp hơn một lần


Họa tiết dù mới mẻ hay quen thuộc đều
đem lại ấn tượng về vẻ đẹp cổ điển quý phái

Màu đen bí ẩn khiến công nương Mocaco
trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc

Những chiếc váy lấp lanh biến Charlene
thành nàng tiên cá tuyệt đẹp
Hai chiếc váy màu beige và kem của công nương
 đem lại hình ảnh quý phái, mỏng manh và yêu kiều

Công nương Charlene của Monaco là một trong những hình tượng hiện đại về vẻ đẹp hoàng gia. Sư yêu kiều, vẻ tươi tắn, tự tin, ngọt ngào của cô luôn khiến mọi ánh mắt đều dõi theo.

Chia sẻ