Phối đồ hiệu quả với thời trang "quá khổ"

Minh Minh,
Chia sẻ

Những món đồ quá khổ - oversized có thể chính là câu trả lời cho việc F5 phong cách của bạn trong thời gian tới đây

Oversized vốn luôn là một dòng xu hướng hút mắt đối với những cô nàng phóng túng của trào lưu hippy. Những chiếc áo qúa khổ, những chiếc quần lụng thụng, vài món phụ kiện to tướng hay những chiếc túi đeo chiếm quá nửa tỉ lệ người…tất cả đều làm nên sức hút khó cưỡng cho xu hướng Oversized đối với các tín đồ thời trang. Và làm thế nào để diện những món đồ ngoại cỡ này một cách ổn thỏa và thời thượng cũng là một bài toán hay đối với những kẻ luôn tìm tòi và sáng tạo trong làng thời trang.

Bạn đồng hành vừa vặn

Vấn đề cho câu đố về oversized chính là việc giải quyết tỉ lệ người của bạn sao cho vừa phải và không mất đi sự cân xứng tự nhiên. Để làm được điều này, hãy luôn nhớ rằng, phần top càng rộng bao nhiêu thì phần bottom càng phải vừa vặn và khít bấy nhiêu. Một chiếc áo len oversized vặn thừng tuyệt đẹp có thể sẽ rất hợp với quần skinny jeans hay tregging ôm sát. Và nếu bạn đủ can đảm và tinh tế để chọn một chiếc váy bó mặc ở trong nữa thì càng tuyệt.

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Phối đồ hiệu quả với thời trang

"Quần biến mất"

Bạn cũng có thể lựa chọn những chiếc váy ngắn dù không bó nhưng vẫn có thể  đi cùng chiếc áo chui đầu siêu rộng của bạn. Tuy nhiên, để tránh cho trường hợp bạn rơi vào tình huống “quần biến mất” hãy khôn ngoan để chừa ra phần đường diềm ngắn của váy hoặc quần short lấp ló ở phía cuối chiếc áo oversized bạn đang mặc.

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Thắt lưng

Giải pháp tiếp theo cho việc xử lý 1 chiếc áo cardigan hoặc áo len lùng bùng đó chính là thắt ở nơi eo một chiếc thắt lưng duyên dáng. Bạn hãy sử dụng những chiếc thắt lưng bản to hoặc có phần màu khối nổi bật thay vì những chiếc thắt lưng skinny. Phụ kiện đi cùng có thể là  những món đồ siêu mỏng, siêu vừa vặn như legging và ankle boot cho mùa đông lạnh.

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Kết hợp cùng các item khác

Trên 1 set đồ bạn chọn, item oversized sẽ trở thành món đồ chủ đạo độc nhất với những món phụ kiện đi kèm thích hợp. Tuy nhiên, nếu bạn mix cùng những phụ kiện quá nhỏ, chúng sẽ trở nên mờ nhạt trước kích thước của item oversize kia. Chính vì thế, kết hợp thêm cùng 1 vài item bản to khác sẽ khiến set đồ của bạn có sự nhấn nhá hợp lý hơn.

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Thử nhiều chất liệu

Trong khi việc lựa chọn các item có chất liệu len hoặc nhung tạo cảm giác ấm áp và có phần …nặng nề, thì những loại vải như chiffon, voan lại tạo cảm giác nhẹ nhàng nữ  tính. Bạn có thể thử nhiều item oversized với các chất liệu khác nhau để tăng tính phong phú cho tủ đồ và phong cách của mình.

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Đi giày cao gót

Những chiếc áo trenchcoat oversized đang hot có thể khiến bạn biến mất trong đống vải vóc lùng nhùng mà chúng tạo ra. Hãy ăn gian chiều cao bằng một đôi giày cao gót hoặc ankle boot với phần đế đáng nể để kéo lại tỉ lệ người bạn sao cho hợp lý.

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Phối đồ hiệu quả với thời trang

Đừng quên những chiếc quần

Khi nhắc đến oversized, bạn vẫn thường nghĩ đến những chiếc áo rộng hơn là những chiếc quần ống loe thừa mứa vải. Tuy nhiên, xu hướng đang dẫn đầu thời gian gần đây lại là  những chiếc quần palazzo đình đám. Bạn có thể  mặc chúng với phần áo ôm sát và những phụ  kiện thích hợp.

Phối đồ hiệu quả với thời trang
Chia sẻ