Ông chủ Zara giàu thứ 3 thế giới

Hik Nguyễn ,
Chia sẻ

Theo khảo sát mới nhất của Bloomberg, ông chủ Zara đã hạ bệ tỉ phú Warren Buffet để trở thành người giàu thứ 3 thế giới.

Amancio Ortega, 76 tuổi, người sáng lập và giám đốc tập đoàn Inditex - tập đoàn sở hữu thương hiệu thời trang bình dân hàng đầu thế giới hiện nay - Zara, đã chính thức trở thành người đàn ông giàu thứ 3 thế giới, với khối tài sản trị giá 29,8 triệu bảng Anh.

Với thành tích này, Ortega đã đẩy nhà tỉ phú người Mỹ Warren Buffet xuống vị trí thứ tư của bảng xếp hạng, chỉ chịu xếp sau Bill Gates ( vị trí thứ 2) và ông trùm truyền thông người Mexico Carlos Slim (vị trí thứ 1).

Ông chủ Zara giàu thứ 3 thế giới
Chân dung Amancio Ortega.

Tuy "chỉ" là người giàu thứ 3 trên thế giới, nhưng ở Tây Ban Nha, quê hương của Ortega, ông lại là người giàu có nhất. Vượt qua cả chủ tịch của IKEA - Ingvar Kamprad. Điều thần kỳ là ở chỗ, Ortega mở cửa hàng Zara đầu tiên vào năm 1975, tức là ông chỉ mất 37 năm để xây dựng được một thương hiệu có độ phủ sóng lớn mạnh và thu về một khối tài sản khổng lồ.

Ông chủ Zara giàu thứ 3 thế giới
Hệ thống cửa hàng Zara phát triển rộng khắp trên thế giới chỉ sau 37 năm.


Ortega nhường lại vị trí CEO của Inditex cho Pablo Isla vào tháng 7 năm 2011. Tuy nhiên, ông vẫn giữ 59% cổ phần của tập đoàn này. Ortega chọn cách sống ẩn dật, là người đứng đằng sau những sự thành công của tập đoàn. Ông được biết đến là vai trò thiết kế quan trọng của các thương hiệu trực thuộc Inditex như Zara Home (chuyên về đồ nội thất), BershkaMassimo Dutti.

Ông chủ Zara giàu thứ 3 thế giới

Zara càng ngày càng trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong một thập kỷ trở lại đây. Với những thiết kế thanh lịch, trẻ trung, hợp mốt và giá cả vô cùng dễ chịu, Zara đang dần độc chiếm sân chơi dành cho các thương hiệu bình dân. Mỗi mùa mode, họ lại mời những ngôi sao tên tuổi làm gương mặt đại diện như Lara Stone, Hanne Gaby và mới nhất là Freja Beha Erichsen, Cara Delevingne.
Chia sẻ