Những sao Việt xinh đẹp hơn bội phần khi bỏ kính áp tròng

D.H,
Chia sẻ

Kính áp tròng/giãn tròng giúp cho đôi mắt thêm long lanh, tuy nhiên không phải khuôn mặt hay dáng mắt của ai cũng phù hợp để đeo loại "kính thời trang" này.

Kính áp tròng/giãn tròng (contact lens) là loại kính đeo sát vào lòng mắt, có tác dụng thay cho kính cận hoặc tạo vẻ thời trang bằng cách thay đổi màu mắt và kích thước của mắt. Với công dụng làm sáng đôi mắt bằng nhiều màu khác nhau như xanh da trời, xanh nước biển, nâu, vàng, xanh lá cây… đây là phụ kiện được các sao Việt đặc biệt yêu thích.

Việc sử dụng kính áp tròng, giãn tròng thời trang giờ đây vốn không xa lạ nhất là khi chúng trở thành vật "bất ly thân" của nhiều sao nữ Việt. Nhiều người đẹp Việt đã trở nên sang trọng, xinh đẹp và quyến rũ hơn nhiều với những đôi kính áp tròng thời trang. Thế nhưng, vẫn còn không ít mỹ nhân lạm dụng hay sử dụng kính áp tròng quá sáng hay giãn tròng quá to không phù hợp dẫn đến những đôi mắt vô hồn, và khiến fan chết khiếp với đôi mắt như người ngoài hành tinh.

before
after
Người đẹp Linh Chi sử dụng giãn tròng "quá khổ", khiến cho khuôn mặt không được hài hòa tự nhiên, phần lòng đen quá to trông rất giả, nó khiến cho đôi mắt của Linh Chi trông rất... đơ.

Linh Chi
Khuôn mặt của Linh Chi thực sự trông hài hòa hoàn khi trang điểm nhẹ nhàng, và không đeo kính áp tròng.


before
after
Có thể coi kính áp tròng là vật bất ly thân của Mai Phương Thúy mỗi lần xuất hiện. Nhưng màu mắt quá sáng này lại khiến cho đôi mắt của Mai Phương Thúy trông lúc nào cũng như đang trợn lên, rất giả và khiến khuôn mặt bị cứng. Có thể thấy, đôi mắt không cần áp tròng của Mai Phương Thúy trông nữ tính hơn hẳn.

before
after
Đinh Ngọc Diệp trẻ trung và xinh đẹp hơn khi không dùng kính áp tròng, có thể thấy việc dùng kính áp tròng sáng màu không phù hợp với cô, nó không có tác dụng khiến khuôn mặt trở nên đẹp lunh ling mà còn khiến cho đôi mắt trông cứng và... vô hồn.

before
after
Lý Nhã Kỳ cũng là sao nữ không nên sử dụng kính giãn tròng khi trang điểm, sở hữu đôi mắt to và sâu, vì vậy việc dùng giãn tròng để đôi mắt thêm to hơn, lại khiến cho khuôn mặt của Lý Nhã Kỳ trở nên khác lạ và thiếu tự nhiên.

before
after
Sử dụng kính giãn tròng màu xanh nước biển không phù hợp với nước da nâu, cũng như kiểu trang điểm kẻ mắt mèo sắc nét của Thanh Hằng. Người đẹp không nên dùng kính áp tròng màu sáng khi trang điểm...

thanh hằng
... hoặc có chăng là nên dùng những loại áp tròng màu xám hoặc nâu để khuôn mặt trông tây hơn.

before
after
Hoàng Yến là một trong những mỹ nhân "nghiện" đeo kính áp tròng vì nó giúp gương mặt ấn tượng hơn. Tuy nhiên, khuôn mặt góc cạnh, cùng việc lạm dụng và chọn sai màu lens khiến "cửa sổ tâm hồn" trở nên kỳ lạ. Khi xuất hiện nhiều sự kiện, màu mắt quá xám khiến cho khuôn mặt của người đẹp trông dữ dằn. Hình ảnh Hoàng Yến, tuy vẫn trang điểm đậm, nhưng không đeo kính áp tròng trông ưa nhìn hơn hẳn.

hoàng yến
Quả thực, trái với mục đích tăng sức quyến rũ, việc đeo kính áp tròng màu mè chỉ khiến người đối diện không muốn nhìn vào mắt Hoàng Yến nữa vì nó quá vô hồn.


before
after
Hồ Quỳnh Hương cũng vốn muốn tăng độ long lanh cho đôi mắt nhưng lựa chọn kính giãn tròng quá to lại khiến cho hình ảnh của người đẹp đi ngược lại mong muốn, phần lòng đen quá to át gần hết lòng trắng khiến cho mặt Hồ Quỳnh Hương trông rất bất hợp lý.

before
after
Có thể thấy rằng, không cần tới kính áp tròng thì Hồ Quỳnh Hương vẫn rất xinh đẹp.

before
after
Văn Mai Hương có khuôn mắt khá bé, vì vậy việc sử dụng kính giãn tròng khiến cho đôi mắt của cô trông rất bất hợp lý, hơn nữa việc sử dụng áp tròng màu sáng lại càng khiến cho đôi mắt trông giả và thiếu tự nhiên.

before
after
Ngọc Trinh luôn được biết đến với hình ảnh gợi cảm cùng đôi mắt ngây thơ đen láy, còn hình ảnh đeo lens màu nâu nhạt này thật khác lạ và không phù hợp với người đẹp một chút nào, đôi mắt của người đẹp to một cách bất thường, vô cảm và trông có phần hơi đáng sợ.

before
after
Ngọc Trinh chỉ cần trang điểm đơn giản với hàng mi được chuốt kĩ, và không cần sử dụng tới kính áp tròng cũng đã đủ xinh đẹp rồi.
Chia sẻ