Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng

Jane Nguyen,
Chia sẻ

Bước ra đường vào những ngày nóng này, có những thứ mà nếu là phái đẹp, ắt hẳn bạn sẽ không thể “ngó lơ”.

Những ngày hè khắc nghiệt mang theo cái nắng gắt luôn khiến chúng ta cảm thấy thật khó chịu. Nhiệt độ cao cùng tiết trời oi bức không những làm phái đẹp mệt mỏi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhan sắc của chị em. Bởi lẽ, ngoài những ngày thời tiết mát mẻ hay "trốn" trong phòng điều hòa mát lạnh, thì bạn vẫn có lúc bạn phải bước ra ngoài dưới cái nắng 35-40 độ ấy. Và chỉ cần dưới nắng một chút thôi là da bạn đã có thể bị thâm sạm, bám bụi hay nhanh nhất là trở nên bóng dầu, làm nhòe lớp trang điểm. Chưa kể việc ăn mặc thoáng mát hơn vào ngày hè cũng dễ dàng gây ra cho chúng ta biết bao nhiều sự cố "lộ hàng" không mong muốn. Nhưng bạn đừng vội lo lắng, bởi tất cả những khó khăn này đều có thể khắc phục dễ dàng bằng các vật dụng thân thuộc và cực dễ kiếm dưới đây: 

1. Bra dính/miếng dán ngực

Những bữa tiệc hay chuyến đi biển, dạo chơi mùa hè luôn là dịp để bạn tranh thủ diện các món đồ thoải mái, gợi cảm hơn như váy/áo hai dây, xẻ ngực và khoét lưng táo bạo... Tuy nhiên, nếu lựa chọn chiếc áo bra với phần dây vắt thông thường thì ngay lập tức, chúng sẽ bị lộ ra khá xấu xí dưới lớp áo ngoài "kiệm vải, và làm xấu đi chiếc váy hở lưng thật trendy của bạn. Từ mối bất tiện ấy, những chiếc áo bra dính hay miếng dán ngực ra đời, giúp bạn xua tan mối lo lắng đó. 
Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 1

2. Miếng dính thấm mồ hôi vùng da dưới cánh tay

Ra mồ hôi nhiều ở vị trí nhạy cảm dưới cánh tay là điều không ít người mắc phải mỗi khi hè tới. Điều này cực kì bất tiện vì nó khiến phái đẹp luôn có cảm giác mất tự tin khi mồ hôi bị thấm ướt tay áo, thậm chí là gây mùi làm khó chịu. Tuy nhiên, chỉ cần luôn có sẵn miếng dính thấm mồ hôi trong túi, bạn có thể hoàn toàn thoải mái với yếu điểm này. Những miếng dính được làm bằng bông, rất dễ thấm hút, được dính ngay ở phần dưới cánh tay trên lớp áo sẽ giúp bạn an tâm làm mọi việc mình thích.

Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 2

3. Giấy thấm dầu

Đối với những quý cô có làn da nhờn hay thường xuyên phải trang điểm thì giấy thấm dầu đúng là một người bạn không thể thiếu. Giấy thấm dầu có 2 loại: film và giấy, nhưng loại film thường được độ thấm hút cao hơn. Những ngày hè nóng nực sẽ chẳng còn nỗi lo lớp trang điểm bị nhòe nhoẹt vì mồ hôi dầu "bóng loáng". Bạn chỉ việc nhẹ nhàng thấm giấy lên vùng chữ T trên mặt và những khu vực tiết nhờn nhiều để loại bỏ hoàn toàn chất bóng dầu, sau đó dậm lại lớp trang điểm lần nữa để có vẻ mặt tươi tắn trở lại.

Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 3

4. Mũ

Những buổi sáng đẹp trời dạo phố hay thong dong trên các bãi tắm mộng mơ thì một chiếc mũ vành dịu dàng hay mũ phớt cá tính không những khiến bạn trở nên thu hút mà còn trở thành vật che chắn hữu hiệu cho làn da. Vào những ngày nắng to, bạn nên chọn một chiếc mũ sáng màu để hạn chế sự bắt nắng. Với khuôn mặt trái xoan, bạn sẽ chẳng phải bận tâm tới bất cứ dáng mũ nào vì đâu cũng là sự lựa chọn phù hợp hết. Nhưng nếu bạn có khuôn mặt dài thì mũ rộng vành sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Còn nếu bạn sở hữu khuôn mặt vuông vức thì mũ có vành rủ hay lượn sóng sẽ khiến cho gương mặt bạn trở nên mềm mại hơn.

Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 4

Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 5

Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 6

5. Áo chống nắng/Váy chống nắng/Khẩu trang

Cứ hè về là chị em lại nháo nhào chuẩn bị, mua sắm những món đồ như áo, váy chống nắng, khẩu trang các loại để chống chọi với cái nắng gay gắt trên đường. Không phải cứ “chất liệu dày là nóng, chất liệu mỏng mới mát” mà quan trọng là bạn nên chọn loại có hàm lượng cotton cao để thấm hút mồ hôi tốt nhất. Trang phục chống nắng thực sự cần thiết, bởi vậy việc để ý lựa chọn sao cho đẹp mắt cũng sẽ khiến bạn trông duyên dáng hơn khi ra đường. Ngoài ra, bạn nên chọn những chiếc áo có màu sắc nhã nhặn, tươi sáng để giảm thiểu sự hấp thụ nắng nóng nhé. 

6. Khăn ướt

Không chỉ mỗi mùa hè, bình thường trong túi đồ của phái nữ thì khăn ướt cũng đã là một món đồ rất quen thuộc rồi. Bạn không nên chọn mùi hương quá nồng nàn mà chỉ nên dùng loại không mùi hoặc mùi tự nhiên, dịu nhẹ như trà xanh hay lô hội. Bên cạnh đó, việc sử dụng những loại khăn ướt có thương hiệu sẽ giúp bạn hạn chế việc dùng phải khăn không vệ sinh, chất lượng kém. Hãy nhờ nhân viên tư vấn cho loại khăn ướt mịn, thấm hút tốt và không chứa cồn bạn nhé.

Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 7

7. Kính râm

Món đồ không chỉ tiện dụng mà còn mang đến cho bạn vẻ thời thượng mỗi khi hè tới. Đầu tư cho kính mắt hợp với khuôn mặt là điều cần thiết để bạn trông hoàn hảo hơn. Với mặt trái xoan, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn hơn cả vì kiểu mặt này phù hợp với mọi loại kính. Trong khi đó, mặt tròn thì nên đeo kính vuông hay dáng hơi thuôn nhọn như kính mắt mèo để trông cân đối. Còn mặt vuông, góc cạnh thì gọng kính tròn hay chữ nhật lại giúp mặt bạn trông dài ra đáng kể.

Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 8

Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 9

Những phụ kiện không thể thiếu cho ngày nắng nóng 10
Chia sẻ