Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á

D.H,
Chia sẻ

Dù luôn chăm chút ngoại hình nhưng các sao nữ khó giấu những nhược điểm như chân cong, đùi to hay nụ cười hở lợi...

Nhắc đến các kiều nữ nổi tiếng thì người ta vẫn hay thường nghĩ đến một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng đôi khi vì bị choáng ngợp trước vẻ xinh đẹp và hào nhoáng của các nghệ sỹ mà chúng ta không thể ngờ tới họ cũng sở hữu những khuyết điểm như mọi người. Trên thực tế, không có ai có thể sở hữu một cơ thể nuột nà 100% cả, mỹ nhân dù nổi tiếng đến đâu chắc chắn cũng sẽ có khuyết điểm trên cơ thể khiến ngay cả chính bản thân họ cũng không hài lòng. Nhưng điểm quan trọng để họ trở thành mỹ nhân trong mắt công chúng, đó là luôn biết cách làm sao để khéo léo che đi khuyết điểm đó hoặc tập trung vào những lợi thế nét đẹp khác của mình, tôn chúng lên để nhược điểm lu mờ đi. 

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 1
Hồ Ngọc Hà thuộc hàng sao có vóc dáng cao chuẩn và đôi chân dài miên man cùng gương mặt nét Tây nổi bật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đôi khi vẫn khiến công chúng nghĩ rằng cô quá gầy khi vô tình để lộ đôi bàn chân...

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 2
... và bắp chân gân guốc.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 3
Với chiếc váy ngắn ngang đầu gối, Thúy Hằng vô tình để lộ nhược điểm đôi chân với phần bắp khá to và đầu gối "củ lạc" của mình. 

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 4
Minh Hằng sở hữu gương mặt tròn trịa rất dễ thương. Nhưng người đẹp lại kém duyên khi cười hết cỡ, để lộ khe hở giữa hai chiếc răng cửa.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 5
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh được ca ngợi nhiều bởi gương mặt baby, đôi mắt to tròn. Nhưng khi nhìn tổng thể gương mặt, Ngọc Trinh lại không được đánh giá là đẹp. Sống mũi không cao thanh thoát cộng thêm cánh mũi và đầu mũi tròn được cho là điểm chưa hoàn hảo trên khuôn mặt của mỹ nữ. Thêm vào đó là nhược điểm cười hở lợi khiến cho người đẹp trở nên kém sang. 

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 6
Hoa hậu Ngọc Hân có đôi mắt bé so với tổng thể khuôn mặt.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 7
Sở hữu chiều cao khủng, vóc dáng với 3 vòng gợi cảm nhưng nhược điểm lớn nhất của hoa hậu Mai Phương Thúy lại là đôi mắt bé...và kém cuốn hút.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 8
Nắm bắt được nhược điểm này, Mai Phương Thúy thường xuyên lựa chọn kính áp tròng hay cách đánh mắt đậm để  tạo cảm giác đôi mắt to, sâu và quyến rũ.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 9
Tăng Thanh Hà có nhược điểm là khuôn mặt gầy lộ gân guốc ở phần trán...

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 10
... và đuôi mắt nhăn.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 11
Bà mẹ quyến rũ nhất show biz Việt - Thủy Tiên có nhược điểm là nụ cười hơi hở lợi. 

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 12
Phạm Băng Băng luôn lộ vùng cánh tay nhăn nheo và chùng xuống như một phụ nữ ngoài 40 tuổi. Nhược điểm này càng lộ rõ khi cô mặc váy quây khoe vùng tay “hộ pháp”.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 13
Hình dạng tai của Phạm Băng Băng cùng bị chê là kỳ quặc, vì thế mà cô thường xuyên đeo khuyên tai cỡ lớn để che khuyết điểm này.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 14
Nụ cười hở lợi luôn là nhược điểm của Lưu Diệc Phi. Đây cũng là lý do khiến Diệc Phi luôn hạn chế cười to khi đi sự kiện.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 15

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 16

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 17
Diêu Thần cũng có nhược điểm là cười hở lợi, và có lẽ nhược điểm lớn nữa của Diêu Thần đó là...không chăm sóc răng miệng sạch sẽ dẫn đến phần lợi loang lổ lộ ra mỗi khi cô cười.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 18
Cao Viên Viên cũng tương tự, nhược điểm lớn nhất của cô cũng là nụ cười hở lợi.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 19
Làn da sần sùi, chảy xệ chính là nhược điểm lớn nhất của Châu Tấn.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 20
Park Shin Hye thuộc tạng người "mũm mĩm" nên gương mặt cô cũng luôn ở trạng thái "tròn vo". Tuy nhiên, điểm xấu nhất trên cơ thể Park Shin Hye đó chính là đôi chân ngắn và to quá khổ.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 21

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 22
Tuy được xếp vào top những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất nhưng Yoona lại có đôi chân không đẹp. Đôi chân vòng kiềng gầy guộc của cô nàng hiện ra rõ mồn một mỗi khi Yoona diện quần skinny hoặc váy ngắn.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 23

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 24

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 25
Jeon Ji Hyun là người đẹp có tài của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên đôi chân cơ bắp, gân guốc chính là điểm trừ lớn của “minh tinh trái đất” này. Trong các sự kiện hay khi xuất hiện trên đường phố với quần short ngắn, Jeon Ji Hyun sẽ để lộ đôi chân không đẹp của mình.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 26

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 27
Jeon Ji Hyun còn một nhược điểm nhỏ đó là gương mặt bầu bĩnh rất dễ tăng cân và lộ hai cằm trước ống kính.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 28
Đả nữ" của màn ảnh Hàn Ha Ji Won sở hữu gương mặt trẻ trung, thanh thoát. Tuy nhiên, cô lại sở hữu đôi chân thô với phần bắp chân "cột đình". Nhược điểm này khiến Ha Ji Won bị "mất điểm" khi mặc váy ngắn.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 29
Nhược điểm lớn nhất của Song Hye Kyo chính là chiều cao, với chiều cao chỉ 1m55, người đẹp gặp không ít bất lợi khi diện boots cao cổ, đặc biệt là boots bệt cao cổ.

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 30
Thậm chí nhược điểm này còn khiến cô gặp bất lợi trong nhiều vai diễn, đặc biệt là những vai diễn cùng các diễn viên nam cao. 

Những nhược điểm nhan sắc kém duyên của mỹ nhân châu Á 31
Goo Hara xinh đẹp hơn rất nhiều nếu không lộ nụ cười hở lợi.
Chia sẻ