Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu

Elessar,
Chia sẻ

Những món đồ hiệu mà chẳng cần tới logo hay mác dập to đùng bên ngoài bề mặt mà vẫn khiến cho ai cũng dễ dàng chỉ mặt, gọi tên.

Có một câu hỏi như thế này: "Bạn mua hàng hiệu vì cái gì?". Vì chất lượng, vì kiểu dáng, vì xu hướng, vì niềm say mê cái đẹp đỉnh cao hay đơn thuần chỉ là... vì cái mác hàng hiệu? Nếu bạn trong trường hợp cuối cùng, hãy đứng sang một bên. Bởi lẽ trong bài viết này, chúng tôi sẽ không đề cập đến những món hàng hiệu với cái mác choán đến một nửa sản phẩm một cách thô lỗ. Hầu hết những quý cô thật sự đẳng cấp và sành điệu không tìm đến thời trang chỉ để khoe cái mác, họ cần sự tinh tế, đẳng cấp và tất nhiên, các NTK hiểu điều này. Bạn có thể thấy, hầu hết những món đồ thượng hạng nhất, đến từ những NTK hàng đầu đều rất... kín đáo khi hầu như chẳng có sự xuất hiện của những chiếc mác lớn trên bề mặt.

Hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm danh những món đồ mà chỉ cần nhìn thôi, người ta đã rõ bạn đang đứng ở vị trí nào trong bậc thang đẳng cấp mà chẳng cần lấy một centimet của chiếc mác.

1. Giày Louboutin

Những đôi giày Louboutin chẳng cần logo chữ L to tướng dập khắp giày để được người khác nhận ra, Christian tinh tế hơn như vậy nhiều. Ông chọn màu đỏ son rực rỡ phủ khắp đế giày và như các bạn đã thấy, những đôi giày đế đỏ đã trở thành một biểu tượng thời trang bất diệt. Bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào và thậm chí là bất cứ dáng giày nào, dù nó có đơn giản và phổ biến đến đâu, chỉ cần mang trên mình phần đế đỏ đấy là nó nghiễm nhiên trở thành một món vũ khí giúp người đi quyền lực hơn bởi lẽ, nhắc đến đế đỏ là nhắc đến Louboutin, và nhắc đến Louboutin là nhắc đến một đế chế giày hùng mạnh bậc nhất thời hiện đại.

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 1

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 2

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 3

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 4

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 5

2. Giày Rockstud của Valentino

Valentino có nhiều kiểu giày khác nhau nhưng xin cá với các bạn là, hiếm có đôi giày nào được quen mặt như những đôi Rockstud này. Với thiết kế mũi nhọn và các đai bắt khắp mu bàn chân, nạm đính đầy cá tính, những đôi Rockstud đã làm "điên đảo" các tín đồ thời trang từ năm ngoái cho tới tận năm nay và cơn sốt này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng rất quyến rũ và sang trọng, hình ảnh Rockstud in sâu vào trái tim và trí nhớ người yêu thời trang đến mức, chỉ cần thoáng nhìn ra bóng hình đôi giày này trên đôi chân bạn, những người xung quanh sẽ tự hiểu rằng đó là Rockstud, đó là Valentino!

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 6

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 7

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 8

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 9

3. Saint Lauren

Là một trong những thương hiệu lâu năm và đẳng cấp bậc nhất nước Pháp, Saint Lauren chẳng cần thêm sự phô trương cho các sản phẩm của mình bởi họ biết rõ, một khi khách hàng đến với mình là họ đến với sự đẳng cấp và tinh tế. Có hai sản phẩm danh tiếng của Saint Lauren mà chắc rằng hầu như quý cô yêu thời trang nào cũng biết và thuộc lòng, đó chính là nhẫn Arty Ring và giày Tribtoo Pumps.

Nhẫn Arty Ring là một trong những phụ kiện phải có của những cô nàng yêu thời trang. Với thiết kế phần khung bằng vàng, bạc hoặc bạch kim, cộng với phần mặt đá màu sắc đầy mê hoặc, những chiếc nhẫn Arty Ring là biểu tượng cho sự sang trọng và đẳng cấp của người đeo chúng. Và cũng với thiết kế đầy vương giả này mà Arty Ring khó lòng bị lẫn với kiểu nhẫn nào khác.

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 10

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 11

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 12

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 13

Còn về đôi Tribtoo? Thoạt nhiên, bạn có thể ngạc nhiên bởi nó chẳng có gì khác so với những đôi platform bình thường khác cả, nhưng hãy nhìn kĩ nhé. Phần gót cao, mảnh đầy kiêu hãnh, mũi giày hơi nhọn, dày một cách mạnh mẽ và quyền lực. Đôi Tribtoo này rất đặc biệt, nó giúp đôi chân bạn dài hơn, nhìn thanh hơn và hơn hết, dù có phần gót mảnh nhưng khi xỏ vào, nó rất chắc chắn và vững vàng. Với thiết kế rất hài hòa, đơn giản mà độc nhất vô nhị này, giày Tribtoo luôn được các fashionista tinh tường nhận ra một cách nhanh chóng mà chẳng cần một chiếc logo to dập lên trên bề mặt.

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 14

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 15

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 16

4. Hermes

Nhờ sự lăng xê mạnh mẽ của sao Việt và sao thế giới, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một chiếc túi Hermes mà chẳng cần cố căng mắt tìm logo của chúng. Hai thiết kế túi Birkin và Kelly là những biểu tượng thời hiện đại của Hermes và tất nhiên, bạn không nhất thiết phải là một fashionista mới có thể nhận ra chúng bởi hình ảnh của chúng được phát đi hàng ngày, trên tay các ngôi sao lớn đi từ phòng tập gym cho tới những buổi chụp hình quảng cáo.

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 17

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 18

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 19

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 20

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 21

5. Túi Celine

Không phải Hermes mà là Celine mới là những chiếc túi được các fashionista khát khao trong suốt mùa hè năm ngoái và năm nay - Celine Trappeze và Celine Classic Box Bag. Rẻ hơn Hermes (nhưng vẫn đắt hơn phần đông các chiếc túi hiệu khác), Celine là một lựa chọn vừa tầm cho những quý cô sang trọng, đẳng cấp. Kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, sang trọng và duyên dáng, trên túi Celine thậm chí chẳng có một dấu vết gì "khoe khoang" rằng những chiếc túi này đến từ fashion house hàng đầu thế giới. Người ta nhớ tới túi Celine đơn giản chỉ bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của nó và sự lan tỏa đến chóng mặt tới khắp hang cùng ngõ hẻm.

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 22
Celine Trappeze

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 23

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 24
Celine Classic Box Bag

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 25

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 26

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 27

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 28

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 29

6. Túi Chanel 2.55 Reissue

Vốn là thương hiệu cao cấp dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, Chanel luôn được người ta nhớ đến với chiếc khóa cách điệu hình logo với 2 chữ C quay ngược. Thế nhưng, túi Chanel 2.55 lại là một phiên bản hoàn toàn khác và đi ngược lại quy luật này. Có lẽ chính vì vậy mà ngay khi được cho ra mắt vào tháng 2/1955 với chiếc khóa vuông xoay khác lạ thay thế logo, chiếc túi này đã ngay lập tức trở thành niềm khao khát của rất nhiều tín đồ thời trang trên khắp hành tinh và vẫn chưa hề hạ nhiệt cho đến tận bây giờ. 

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 30

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 31

Những món đồ chẳng cần nhãn mác vẫn biết ngay là đồ hiệu 32
Chia sẻ