Những loại mặt nạ tự chế tuyệt nhất mùa hè

,
Chia sẻ

Một số loại mặt nạ tự chế sau đây sẽ giúp ích cho làn da và các vấn đề về da của bạn ngoài sức tưởng tượng. Vậy tại sao không thử?

1. Mặt nạ sữa tươi
 
 
Nguyên liệu: Một ly sữa nhỏ không đường (Vào mùa hè có thể bảo quản sữa trong tủ lạnh cho mát).

Cách làm: Dùng miếng bông trang điểm sạch thấm sữa và đắo lên mặt khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước.

Làn da của bạn sẽ trắng mịn màng sau 1 thời gian sử dụng.

2. Mặt nạ đu đủ

 
Sau khi đã lấy thịt quả đu đủ giã nát, bạn hãy trực tiếp đắp lên mặt khoảng 15 phút và rửa sạch bằng nước. Bạn cũng có thể cắt lát đủ đủ thành lát mỏng và nhẹ nhàng massage mặt, có tác dụng tẩy da chết rất hiệu quả. Về cơ bản, đu đủ có thể làm da trắng mềm mại, hồng hào và làm giảm các vết thâm đen hữu hiệu.

3. Mặt nạ trứng gà

 
Nguyên liệu: Một quả trứng gà, 1 thìa mật ong.

Cách làm: Trước khi đi ngủ, bạn đắp hỗn hợp đã được đánh đều này lên mặt, sau đó tiến hành massage, sẽ có tác dụng làm mềm và thúc đẩy tuần hoàn máu, sau khi lớp mặt nạ đã khô, dùng nước rửa sạch. Mỗi tuần có thể làm 2 lần.

4. Mặt nạ sữa chua
 
Nguyên liệu: Một hũ sữa chua, bột mỳ.

Cách làm: Cho sữa chua vào một cái bát nhỏ sau đó cho thêm bột vào khuấy đều thành hỗn hợp đặc sánh, sau đó đắp lê mặt và massage trong 1 phút. Dùng khăn ấm lau sạch đi và đắp thêm 1 lớp mặt nạ sữa tươi không đường nữa, để từ 20~30' và dùng nước ấm rủa sạch.

Cuối cùng dùng nước hoa hồng nhẹ nhàng thấm lên da và thoa kem dưỡng là được.
 
Theo Xinhxinh
Chia sẻ