Những loại cọ trang điểm thông dụng

,
Chia sẻ

Không cần phải cầu kỳ như một chuyên gia trang điểm thực thụ, chỉ cần vài món tùy theo nhu cầu. Chúng tôi xin tư vấn một số cách chọn cọ thông dụng.

Trước hết bạn cần biết, những cây cọ trang điểm có công dụng khác nhau để tạo dáng cho từng bộ phận trên gương mặt. Cọ to có thể dễ dàng tạo ra những lớp màu mỏng và đều. Riêng các loại cọ nhỏ thì có khả năng điều chỉnh để làm hoàn hảo những nét trên gương mặt của bạn. Bộ cọ đầy đủ gồm các loại:

Cọ phấn phủ: phải lớn, đầu tròn, lông mềm bung to mới “phát tán”, làm cho lượng phấn đánh trên gương mặt đều và mỏng hơn. Sau khi phủ lên một lớp phấn nền dạng nước, dùng cọ phủ lớp phấn để gương mặt tự nhiên hơn. Ngoài ra, công dụng của cọ này còn “quét” sạch các hạt phấn thừa trên mặt một cách hiệu quả.
 
Mỗi cây cọ trang điểm có công dụng khác nhau để tạo dáng cho từng bộ phận
 trên gương mặt.

Cọ má hồng: kích thước nhỏ hơn cọ phấn phủ, nhưng lông cũng phải là loại mềm (thường chọn lông thỏ). Nên chọn loại có độ cong nhẹ để có thể ngăn chặn sự xuất hiện những đốm nhỏ do việc trang điểm gây ra. Bạn cũng có thể chọn loại cọ “hai trong một”, vừa là cọ phấn phủ vừa là cọ má hồng cho tiện dụng.

Cọ vẽ chân mày: thông thường bạn sẽ dùng chì vẽ cho nhanh, nhưng dùng cọ vẽ bạn sẽ thấy chân mày có độ cong tự nhiên hơn. Cọ vẽ chân mày chọn lông có độ cứng vừa phải, để việc vẽ dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể vẽ bằng chì, sau đó dùng cọ tán đều theo hình dạng chân mày của bạn.

Cọ vẽ môi: loại đầu vuông vẽ môi nhanh đều và tự nhiên hơn. Nhưng loại cọ đầu nhọn sẽ giúp bạn dễ vẽ đường viền, tạo cho đôi môi gọn hơn với những nét cong gợi cảm.

Cọ đánh mắt: thường có ba kích cỡ: loại nhỏ để nhấn đuôi mắt; vừa để đánh giữa mắt và lớn để đánh đầu mắt (hốc mắt). Loại đầu cọ tròn có thể tạo hiệu quả huyền ảo cho đôi mắt theo phong cách trang điểm nhẹ nhàng.

Cọ vẽ mắt: dùng để vẽ mắt nước. Tuy nhiên, bạn phải khéo tay, nếu không sẽ tèm nhem đôi mắt. Có thể chọn bút lông để vẽ.

 
Nếu sử dụng cọ trang điểm thường xuyên, hai tuần nên làm sạch một lần.

Chọn cọ: nên quan tâm đến chất liệu tự nhiên thay vì loại cọ bằng cước. Loại lông tự nhiên có đặc tính mềm mại, độ đàn hồi tốt, tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da, dễ ăn phấn. Có nhiều loại như lông ngựa, lông thỏ… Loại lông nhân tạo thường ít bám phấn nên khi thoa không đều, dù giá có thể rẻ hơn.

Khi mua, nên thử quét cọ lên lưng bàn tay nhiều lần, nếu không thấy lông bị rụng thì đó là cọ tốt. Ngoài ra, một cách để phân biệt là dùng máy sấy tóc với chế độ nóng để sấy cọ. Nếu loại cọ nào vẫn giữ nguyên hình dạng lông cọ như lúc đầu thì đó là lông tự nhiên. Nếu như lông biến dạng xô lệch thì đó là lông nhân tạo.

Vệ sinh cọ: đây là khâu quan trọng để không bị dị ứng khi sử dụng. Bởi vi khuẩn bám trên cọ sẽ xâm nhập vào da trong quá trình sử dụng, gây ra chứng viêm nhiễm. Hiện nay trên thị trường có các loại dung dịch vệ sinh chuyên dùng có tác dụng làm sạch các loại phấn bám vào. Tuy nhiên giá khá đắt khoảng 120.000đ/lọ, chỉ sử dụng một lần.

Ngoài ra, có thể dùng dầu gội, xà bông tẩy nhẹ để làm sạch cọ. Nhúng cọ vào nước xà bông pha loãng, lấy tay vuốt nhẹ, sau đó rửa lại nước sạch nhiều lần. Sau khi làm sạch, dùng khăn giấy hoặc bông trang điểm nhẹ nhàng ấn lên lông cọ làm cho cọ khô nước, tiếp đó treo cọ với chiều lông cọ hướng xuống, phơi mát tự nhiên, không nên phơi dưới trời nắng hoặc dùng máy sấy. Nếu sử dụng cọ trang điểm thường xuyên, hai tuần nên làm sạch một lần.
 
Theo PNO
Chia sẻ