Những lần diện đồ hiệu "trăm triệu" vẫn kém tinh tế của sao Việt

Pi xà,
Chia sẻ

Không phải cứ có tiền và khoác trên mình những bộ cánh sang trọng là bạn đã Đẹp, dù người mặc là mỹ nhân. Đôi khi, sự không phù hợp đánh mất đi "linh hồn" của trang phục.

Trong giới showbiz Việt, việc các sao mạnh tay chi hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng để mua một bộ cánh, chiếc túi hay những phụ kiện hàng hiệu đã là chủ đề không mấy xa lạ. Tuy nhiên, thời trang luôn là con dao 2 lưỡi, diện đồ đắt tiền chưa chắc đã là đẹp, và không phải sao nào xúng xính hàng hiệu cũng là "sang". Không biết vô hình hay hữu ý mà không ít mỹ nhân Việt đã vô tình biến bộ cánh đắt giá của mình trở nên "phản chủ".Vậy mới nói, không phải lúc nào những món đồ hàng hiệu đắt tiền cũng đem lại cho bạn vẻ ngoài sang trọng và đẳng cấp. Ngay kể cả các ngôi sao hạng A như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Thủy Tiên... cũng đã từng mắc lỗi trong việc đưa những món đồ hàng hiệu vào bộ trang phục của mình và biến một bộ đồ đáng lẽ rất đẳng cấp lại trở nên kém sang hơn hẳn.

Những lần diện đồ hiệu
Thanh Hằng nổi bật giữa họp báo khi diện trên mình áo khoác lông ngựa, phiên bản "Limited Edition" nằm trong BST Thu/Đông 2014 của Salvatore Ferragamo có trị giá khoảng hơn 140 triệu đồng.

Những lần diện đồ hiệu
Nhưng cái giá của chiếc áo lại không làm mọi người ngỡ ngàng bằng cách kết hợp lần này của cô. Được coi là biểu tượng thời trang hàng đầu Vbiz nhưng lần này Thanh Hằng lại khiến khán giả cảm thấy khó hiểu với cách phối đồ của mình. Chiếc váy sequin kín mít cộng hưởng cùng tone màu trầm của chiếc áo khoác khiến cho người đẹp trông thật bí bách, chưa kể còn đôi giày được lựa chọn và kết hợp chẳng mấy liên quan đến bộ đồ.

Những lần diện đồ hiệu

Trong một sự kiện cách đây không lâu, Hà Hồ đã lựa chọn cho mình bộ phụ kiện của Dolce & Gabbana, cặp kính mắt mèo kiêu kỳ có giá 1030.44 eur (khoảng 24 triệu đồng) và đôi giày có giá là 1.660 eur (tương đương 43 triệu đồng). Tuy vậy những phụ kiện có phần rườm rà và "quý tộc" này lại không hề ăn nhập cùng bộ đồ đen cá tính mà người đẹp lựa chọn.

Những lần diện đồ hiệu
Ngọc Trinh tự "dìm" bộ cánh hàng hiệu Versace bằng đôi boots đến từ thương hiệu Dior. Mặc dù diện toàn hàng hiệu và bản thân từng món đồ cũng không hề xấu, nhưng cách người đẹp lựa chọn boots cao cổ để mặc cùng chiếc váy bó hở hang lên thảm đỏ khiến cho vẻ ngoài của cô kém đẳng cấp hơn rất nhiều.

Những lần diện đồ hiệu
Tiếp tục trong một chương trình khác, chiếc clutch Dior sang trọng lại bị người đẹp kết hợp "nhầm chỗ". Set đồ với shorts suits và crop-top khá cá tính không hề hợp với chiếc clutch đầy nữ tính này. Chính sự kết hợp lạc điệu này đã khiến cho set đồ của Ngọc Trinh trông kém tinh tế.

Những lần diện đồ hiệu
Được biết chiếc ví Dior Jaune Vif đính đá quý hình hoa tinh tế này thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 2014 được đặt giá xấp xỉ 4.000 USD, tương đương hơn 80 triệu đồng.

Những lần diện đồ hiệu
Nổi tiếng với bộ sưu tập túi hàng hiệu khủng nhưng cách kết hợp với một bộ trang phục casual kèm theo là phụ kiện khăn quàng cổ không liên quan đã khiến cho chiếc túi hàng hiệu   Hermes Birkin size 30 da epsom màu vàng mà Thủy Tiên mới tậu trở nên kém sang. Được biết, một chiếc Hermes Birkin có giá giao động khoảng từ 14.000 USD đến 18.000 USD (298 triệu VNĐ đến 383 triệu VNĐ) tùy loại da và size túi.

Những lần diện đồ hiệu
Trang Nhung chọn túi Hermes màu đỏ cam để phối cùng váy suông, nhưng những đường bèo nhún khiến hình ảnh của cô trở nên kém sang trọng.

Những lần diện đồ hiệu
Xuất hiện trong một chương trình, Thu Minh mặc cả cây hàng hiệu Versace trị giá tới trên 200 triệu đồng. Set đồ bao gồm: áo giá gần 90 triệu đồng, quần 80 triệu đồng và thắt lưng hơn 20 triệu đồng. Cô kết hợp cùng đôi giày của hãng Sergio Ross có giá khoảng 20 triệu. Tuy vậy những món đồ hàng hiệu này lại không tạo hiệu ứng đẳng cấp cho người đẹp, trái lại, nó khiến Thu Minh trông lạc điệu và lỗi mốt.

Những lần diện đồ hiệu
Chiếc quần màu đen chất vải sheer đính da thành họa tiết kín đặc này rõ ràng không dành cho kiểu chân đùi to và không dài miên man. Thêm nữa, đôi boots cao cổ mà cô kết hợp cùng cũng khiến bộ trang phục đã kín rồi trông lại càng bí bách, nặng nề hơn. Trong khi đó, thiết kế này của Versace trên sàn catwalk - với cách kết hợp khăn vuông cùng tone, cổ áo mở, thắt lưng đơn giản và sandal thoát mắt - trông không hề lỗi mốt và kém sang như vậy.

Những lần diện đồ hiệu
Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu xuất hiện trong một sự kiện của showbiz. Tham gia buổi khai trương một cửa hàng đồ hiệu nên Tân Hoa hậu Việt Nam cũng diện bộ trang phục đắt tiền. Được biết bộ này trị giá cả trăm triệu đồng, mặc dù vậy nhưng bộ đồ hàng hiệu mà Kỳ Duyên lựa chọn không được đánh giá cao. Có rất nhiều ý kiến cho rằng bộ đồ của Tân Hoa hậu trông lạc điệu, kém sang và không toát lên được giá trị của một bộ đồ đắt tiền.

Những lần diện đồ hiệu
Góp mặt trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam, Angela Phương Trinh gây chú ý khi diện bộ váy suông in họa tiết tinh tế của thương hiệu Dolce & Gabbana và đeo vương miện như nữ hoàng.
Được biết thiết kế váy này có giá khoảng 3.000$ (hơn 60 triệu đồng).

Những lần diện đồ hiệu
Nhưng có thế thấy rằng mẫu váy thiết kế đẹp mắt của thương hiệu Dolce & Gabbana sẽ trở nên  đẳng cấp hơn rất nhiều nếu như Angela Phương Trinh không vẽ đôi chân với họa tiết hoa lá quá thừa thãi cũng như chọn đi cùng mẫu giày da lộn màu đỏ chót kém sang như thế này.


Những lần diện đồ hiệu
Show diễn thời trang đầu tiên của mình cách đây không lâu, Lý Nhã Kỳ diện váy ôm sát họa tiết kẻ ca rô với những đường cắt mạnh mẽ và thắt nơ ở ngực trông nổi bật - đây là mẫu thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng
Toni Maticevski. Tuy nhiên dáng váy bó thân khiến cô lộ vóc dáng khá mũm mĩm và tròn trịa.

Những lần diện đồ hiệu
Tại đêm hội chân dài 8, xuất hiện trên thảm đỏ, Lý Nhã Kỳ đã rất tinh tế khi lựa chọn một bộ đầm dạ hội màu xanh cobalt rất sang trọng và khá nổi bật. Chiếc váy với điểm nhấn ở phía tay trái giúp người đẹp thêm phần sang trọng, theo nguồn tin đáng tin cậy thì đây là mẫu váy dạ hội của thương hiệu thời trang Georges Hobeika, có giá bán hơn 10.000$  (hơn 200 triệu đồng).

Những lần diện đồ hiệu
Cận cảnh chiếc đầm đắt tiền của Lý Nhã Kỳ.

Những lần diện đồ hiệu
 Tuy nhiên, với chiếc đầm xanh từ thương hiệu Georges Hobeika đắt giá trên, cô sẽ rất sang trọng và xinh đẹp nếu không sử dụng chiếc khăn quấn turban trên đầu và kiểu trang điểm siêu đậm không mấy ăn nhập với chiếc đầm dạ hội.

Những lần diện đồ hiệu
Chiếc váy trong
BST Resort 2014 của Dior mà Mai Phương Thúy mặc trông kém sang hơn hẳn mẫu gốc, và nguyên nhân chính có lẽ nằm ở việc "khoe" vòng 1 không đúng chỗ của cô.

Những lần diện đồ hiệu
Trà Ngọc Hằng diện chiếc đầm ngắn dáng mullet màu hồng rực rỡ của Dior, cô kết hợp cùng clutch đen của Louis Vuitton. Mặc dù khá khen ngợi cho việc lựa chọn clutch và váy với chất liệu na ná nhau, nhưng với thân hình có phần đầy đặn và tròn trịa của mình, Trà Ngọc Hằng đã phá hỏng vẻ đẹp tinh tế của chiếc váy.


Những lần diện đồ hiệu
Hoa Hậu Thu Hoài không phải quá xấu với chiếc đầm hơn trăm triệu này từ thương hiệu Zuhair Murad. Tuy nhiên với thân hình đầy đặn và chiều cao khiêm tốn thì rõ ràng cô nàng đã khiến chiếc đầm trở nên kém tinh tế hơn rất nhiều so với bản gốc từ model. Thêm vào đó phụ kiện chiếc vòng cổ đi kèm rườm rà, kém sang và chiếc clutch Yves Saint Laurent màu xanh cobalt không hề ăn nhập.

Những lần diện đồ hiệu
Bộ trang phục của Thu Hoài có giá bán hơn 140 triệu đồng.

Chia sẻ