Những bộ đồ không nên mặc trong buổi hẹn đầu tiên

Theo SSM.,
Chia sẻ

Để gây ấn tượng tốt với đối phương, phái đẹp nên chú ý nhiều hơn đến trang phục ngay trong ngày hẹn hò đầu tiên.

Váy sexy

Những chiếc váy bó sát và có cổ khoét sâu được phái đẹp cực kỳ ưa chuộng bởi nó giúp bạn khoe đường cong và làm nổi bật vẻ sexy, nhưng lại không phù hợp cho buổi hẹn hò đầu tiên chút nào.

Với lần hẹn đầu tiên, các bạn gái nên mặc đồ kín đáo một chút để buổi chuyện trò thêm phần thú vị. Bạn sẽ nghĩ gì khi cả buổi đối phương chỉ ngồi "soi mói" vòng một của mình? Đừng để anh ta biết quá nhiều về bạn trong lần gặp đầu tiên nhé!

Váy ngắn điệu đà


Những chiếc váy ngắn dễ thương chính là một trong những trang phục không "an toàn" nhất cho bạn gái, vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào chẳng hạn như khi bạn bước lên cầu thang ở một nhà hàng sang trọng. Chàng sẽ nghĩ gì nếu "vô tình" chiếc quần nhóc của bạn bị lộ ra? Chắc chắn hình ảnh đó sẽ bám theo chàng cho đến khi về nhà và cuộc hẹn của bạn có nguy cơ thất bại rất cao.

Áo sơ mi ren mỏng

Chiếc áo mỏng có khả năng nhìn xuyên thấu từ trong ra ngoài thật sự không thích hợp để mặc trong ngày đầu tiên hẹn hò. Nếu bạn thích phong cách thanh lịch với áo sơ mi, hãy chọn những chiếc áo không làm lộ áo ngực.

Quần legging


Các bạn gái tuyệt đối đừng liều lĩnh mà diện legging giống như cô Kim "siêu vòng ba" nhé, bởi chúng phô đường cong quá lộ liễu. Bạn sẽ để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt đối phương. Nam giới cũng thường đánh giá phụ nữ dựa vào trang phục họ mặc trên người đấy.

Bộ đồ thể thao

Cho dù bạn là người thích sự đơn giản thoải mái đến đâu thì cũng nên dành thời gian chuẩn bị kỹ càng cho trang phục. Một bộ đồ thể thao khiến bạn trông chẳng khác gì một cô nhóc đang chạy thể dục ngoài công viên, chứ không giống một quý cô đang hẹn hò.

Trang phục mà bạn lựa chọn không cần quá sexy, hay điệu đà mà chỉ cần đẹp và phù hợp với hoàn cảnh là được.

Chia sẻ