Những bộ cánh nên gắn mác "thảm họa" của Lưu Thiên Hương

Elessar,
Chia sẻ

Nhạc sĩ kiêm giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ 2013 chọn cho mình phong cách gợi cảm, rực rỡ nhưng lại hay... thái quá đến mức trở thành lòe loẹt.

Được biết đến như một trong những nhạc sỹ thành công của showbiz Việt, tuy nhiên trong khoảng 3 tháng trở lại đây, cái tên Lưu Thiên Hương mới trở nên "nóng" hơn cả nhờ việc cô tham gia làm giám khảo của cuộc thi đình đám Cặp đôi hoàn hảo. Tạm gác qua những scandal không đáng có trong cuộc thi, chúng ta hãy chú ý tới phong cách thời trang của cô, một phong cách có phần "trồi sụt", với trang phục quá lòe loẹt và không có tác dụng che giấu khuyết điểm là mấy.

Những bộ cánh nên gắn mác
Chọn một bộ đầm bodycon ôm sát màu vàng neon rực rỡ, dường như Lưu Thiên Hương muốn khoe những đường cong có phần "màu mỡ" của mình.

Những bộ cánh nên gắn mác
Thêm vào đó, cách trang điểm đậm, kiểu tóc cổ lỗ cùng phụ kiện màu mè đã khiến tổng thể Lưu Thiên Hương trông quá đỗi lòe loẹt, kém sang.

Những bộ cánh nên gắn mác
Lưu Thiên Hương rất mê những gam màu rực rỡ, điển hình là chiếc váy màu cam phát sáng dưới ánh đèn này. Ngoài ra, lại một lần nữa cô lại phạm lỗi trang điểm quá đậm và chọn phụ kiện lòe loẹt. 

Những bộ cánh nên gắn mác
Váy wrap tím rực rỡ phối với blazer, Lưu Thiên Hương đã khá khéo léo khi kết hợp một màu tối với một màu rực, tuy nhiên vấn đề chỉ là chiếc váy với màu sắc và họa tiết này hoàn toàn không sang trọng một chút nào. 

Những bộ cánh nên gắn mác
Chiếc váy đỏ có thể rất duyên dáng, nhưng cách cô phối cùng đỏ từ son môi, clutch cho tới váy đã khiến cả bộ đồ không được lộng lẫy, quý phái như dự kiến của chủ nhân. 

Những bộ cánh nên gắn mác
Một "thảm họa" mà Lưu Thiên Hương vừa mang tới cho khán giả cách đây không lâu là bộ váy quây đính sequin ôm sát, không chỉ khoe vòng 1 mà còn khoe luôn cả vòng 2 ngấn mỡ, chưa kể miếng lót ngực lấp ló do phần ngực váy quá trễ. Chưa kể vòng cổ nặng nề và cách trang điểm khiến khuôn mặt cô trông thật "dữ dằn".

Những bộ cánh nên gắn mác
Với nhược điểm thân hình không thon gọn, bắp tay to... Lưu Thiên Hương không nên mặc những thiết kế không tay, cổ thuyền như chiếc váy này, chưa kể chất liệu vải sequin lấp lánh càng khiến cô nhìn "đồ sộ" hơn.

Những bộ cánh nên gắn mác
Chất liệu sequin cũng là một niềm "đam mê" của cô, bằng chứng là chiếc áo khoác lửng đính sequin phối cùng bộ áo và váy chất liệu ôm sát này, chúng hoàn toàn không mang tới vẻ sang trọng cho độ tuổi cũng như dáng người của cô. Bên cạnh đó, chiếc khuyên tai vỏ hến lẽ ra chỉ nên đi cùng các trang phục bohemian, thay vì phong cách có phần nổi bật, hiện đại như thế này. 

Những bộ cánh nên gắn mác
Lại thêm một "thảm họa" sequin nữa của Lưu Thiên Hương, với chiếc áo khoác đính sequin nham nhở kém sang. 

Những bộ cánh nên gắn mác
Khó ai mà hiểu nổi tại sao cô lại chọn cho mình một bộ váy mullet nhìn hơi hướng "kỵ sĩ châu Âu" cho mình như thế này. Chưa kể, chiếc váy và legging đi kèm còn bị đính sequin vô tội vạ. 

Những bộ cánh nên gắn mác
Mặc dù trang phục màu đen sẽ khiến Lưu Thiên Hương trông gọn gàng hơn, nhưng chiếc váy lệch vai với một bên tay xòe dài này lại chỉ khiến cô nhìn già và luộm thuộm hơn rất nhiều.

Những bộ cánh nên gắn mác
Đôi khi, nhìn cô trong một bộ đồ đen kín đáo như thế này lại sang hơn bất cứ bộ đồ lấp lánh, rực rỡ nào. Tuy nhiên, một lần nữa, có lẽ Lưu Thiên Hương nên "làm chủ" cách trang điểm của mình.

Những bộ cánh nên gắn mác
Thay vì nền nã, quyến rũ như người em Lưu Hương Giang, thì Lưu Thiên Hương lại chọn cho mình cách phối đồ trẻ hơn (nhưng tất nhiên là không hợp tuổi): Chân váy chữ A phối cùng sơ mi chấm bi đắp ren, mái tóc sấy chụp và màu môi hồng kiểu... búp bê.

Những bộ cánh nên gắn mác
"Trẻ hóa" với váy đen bó sát và chiếc áo lông màu hồng phớt quá đỗi "xì-tin".

Những bộ cánh nên gắn mác
Chiếc váy quây denim với nhiều chi tiết xếp li, bèo nhún này cũng khiến Lưu Thiên Hương mắc phải lỗi "xì-tin" thái quá.
Chia sẻ