Nên và không nên trong cách ăn mặc của người béo

,
Chia sẻ

Người béo và thấp không nên mặc chất liệu thõng, buông nhẹ hay chất liệu thô, cứng. Nên mặc chất liệu chun, có sự đàn hồi cao.

 Theo các chuyên gia thiết kế thời trang nhận định thì những đồ thô, dày, có các hình vẽ hoa văn cỡ lớn, dễ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh vào eo, lưng và mông, vì thế bạn gái có thân hình đẫy đà không nên mặc kiểu này.
 
Xem ảnh lớn


Bạn cũng không nên mặc những chất liệu vải có kẻ sọc ngang, sọc to và họa tiết to sẽ làm cho người càng béo. Sự lùng thùng trong trang phục cũng sẽ khiến bạn mất đi vẻ quyến rũ. 
 
Xem ảnh lớn
 


Các loại trang phục có hình vẽ quá lớn hoặc đối chọi màu quá lệch sẽ không phù hợp. Trong mọi trường hợp cần chú ý tỉ lệ tương xứng, cắt may hợp với dáng vóc, nhất là tay áo và phần vai.
Xem ảnh lớn

Những chiếc jacket thẳng dài đến gối sẽ tạo cảm giác béo, những chiếc rộng lùng thùng hoặc quá ngắn sẽ là thảm họa kéo ngang thân hình bạn.
 
Xem ảnh lớn


Và đây là những điều bạn "nên":
- Jacket chiết eo luôn luôn chỉ nằm ngang hông. Tuy nhiên áo jaket có độ dài phủ kín mông là được.
Xem ảnh lớn


- Các hoạ tiết trên trang phục nên tập trung chủ yếu ở ve cổ và phần trên của thân áo.
Xem ảnh lớn
-Từ đầu đến chân cần mặc cùng một màu nền cơ bản.
 
Xem ảnh lớn
 


- Áo không mặc quá chật, ngắn một chút càng dễ coi và đẹp. Dĩ nhiên không nên ngắn quá, vì nếu ngắn quá sẽ khiến mông bạn vốn đã thấp lại sệ xuống, rất khó coi.



- Nếu mặc áo thụng rộng hoặc jaket thì phải mặc váy ngắn hoặc quần bó.
Xem ảnh lớn
 
-Quần gấp li phải dùng loại mềm, nhẹ.
Xem ảnh lớn


- Nên chọn màu tối, ấm một chút như màu vỏ đỗ, màu hồng ghi, màu lòng tôm, màu xanh lục nhạt và tùy thuộc vào da nâu hồng hay xỉn để lựa chọn phù hợp.
Xem ảnh lớn

Chiếc váy thật bó kết hợp với quần tất màu đen sẽ là cứu cánh khi bạn muốn mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu và rộng.
 
Xem ảnh lớn
 
Tú Quyên
Tổng hợp
Chia sẻ