Mỹ nhân "miệng méo, mắt trợn trừng" sau phẫu thuật thẩm mỹ

Pi xà,
Chia sẻ

Nhiều sao Hàn và sao Hoa ngữ đã khiến cho khán giả giật mình với khuôn mặt cứng đơ và méo mó của mình.

Các mỹ nhân đẹp lên nhờ dao kéo nhiều, song trường hợp bị chúng "vùi dập" nhan sắc không ít. Đặc biệt khi tuổi tác ngày càng tăng, những ai ham hố dao kéo sẽ lộ rõ những di chứng. Điều này có lẽ mỹ nhân giải trí hiểu rõ hơn ai hết. Theo thời gian, khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của họ trông ngày càng cứng nhắc, giả tạo làm mất đi đường nét xinh đẹp vốn có, không ít mỹ nhân đã phải hứng chịu hậu quả là nhan sắc tụt dốc không phanh do hệ quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ thế, khuôn mặt của nhiều mỹ nhân còn bị lệch, méo hoặc đôi mắt trở nên to bất thường, trợn trừng trông rất đáng sợ.


Xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Seoul mùa Thu/Đông 2015,
Soo Young khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc ngày càng đi xuống.
 


Cụ thể là nụ cười khá gượng gạo cùng khuôn miệng méo mó khác thường...


... không những thế, đôi mắt của người đẹp trông còn rất đơ và vô cảm.


Cũng giống với hình ảnh hồi tháng 2 vừa qua, khi người đẹp có mặt tại New York Fashion Week. Soo Young làm mọi người bất ngờ với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp cùng chiếc mũi biến dạng - nhỏ, cao sưng một cách khác lạ của mình.


Mặc dù Botox là thần dược níu kéo tuổi thanh xuân cho các mỹ nhân nhưng việc sử dụng quá đà sản phẩm này lại là điều không nên.


Hình ảnh mới nhất của Lee Da Hae tại
Tuần lễ thời trang Seoul mùa Thu/Đông 2015 với khuôn mặt cứng đờ cùng khuôn miệng lệch.


Nhiều fan hâm mộ đã phải hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đẹp...


... nhiều ý kiến cho rằng, chiếc cằm lồi lõm, khuôn miệng lệch chính là hậu quả của việc tiêm chất làm đầy, cụ thể là  hóa chất làm đầy bám chặt vào mô hoặc “di cư” trên mặt, khiến khuôn mặt bị méo mó, biến dạng nghiêm trọng.



Xuất hiện tại sự kiện hôm 5/3 mới đây, Youngji (Kara) khiến các fan hâm mộ "phát hoảng" với đôi mắt trợn trừng.


Nhiều ý kiến cho rằng đôi mắt của nữ ca sĩ trông rất thiếu tự nhiên và khẳng định đó là kết quả của việc dao kéo "quá đà". Đôi mắt hiện tại của Youngji khác hẳn với những hình ảnh trong quá khứ của chính cô.


Dù được đánh giá là "biểu tượng nhan sắc" xứ Củ Sâm nhưng rất nhiều ý kiến đã cho rằng, người đẹp phải tiêm botox/filler để duy trì nét thanh xuân. Tại nhiều sự kiện,
Kim Hee Sun đã để lộ khuôn miệng méo xệch của mình.


Đây không phải là lần đầu tiên Kim Hee Sun vướng nghi án sử dụng chất làm đầy để duy thì nét tươi trẻ, hồi tháng 11 năm ngoái, người đẹp cũng xuất hiện với hình ảnh mặt lệch, sưng phù và cứng đờ đến khác lạ.


Nữ diễn viên Seo Woo gặp khá nhiều lời chê bai vì biểu cảm gương mặt thiếu tự nhiên, làm rộ nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.


Lúc nào mặt của Seo Woo cũng trong tình trạng sưng phồng với biểu cảm cứng đờ, thậm chí trông như bị lệch hẳn đi.


Thời gian gần đây,
Jung Ryeo Won liên tục lộ gương mặt nhăn nhúm, không có cảm xúc và thậm chí phần cằm của người đẹp trông còn khá lệch lạc.


Có thể thấy khuôn mặt cứng, môi sưng phồng, thậm chí từng đường nét trên khuôn mặt còn "mấp mô" một cách khó hiểu khiến cho khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh của Jung Ryeo Won.


Nụ cười của Park Bom cũng trở nên gượng gạo bởi phần cằm méo mó trông rất thiếu tự nhiên, và rõ ràng đây chính là biến chứng dễ thấy nhất của việc thẩm mỹ hay sử dụng chất làm đầy.


Là một trong những mỹ nhân dao kéo nổi tiếng nhất xứ Kim chi, Park Min Young vẫn nhận được nhiều sự yêu thích với khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn nét đáng yêu, ngây thơ của mình. Tuy nhiên nụ cười hết cỡ của người đẹp cũng vô tình làm lộ chiếc cằm và môi cười quá đỗi lệch lạc.


Ngôi sao ca nhạc Đài Loan Tiêu Á Hiên lạm dụng các chất làm đầy đến cứng đờ cả khuôn mặt, thậm chí các biểu cảm bình thường của người đẹp cũng trông như bị làm quá - đặc biệt là đôi mắt lúc nào trông cũng như trợn trừng.


Hình ảnh mới nhất của Dương Mịch ngày 1/3 vừa qua cho thấy khuôn mặt căng quá mức của người đẹp đã khiến cho mọi cử động trên khuôn mặt trông kém tự nhiên, thậm chí khuôn miệng của người đẹp trông còn lệch hẳn đi.


Nữ diễn viên Tiêu Tường cũng lựa chọn việc tiêm chất làm đầy để giúp căng da mặt. Tuy nhiên, khuôn mặt người đẹp lại cứng đơ như tượng sáp khiến nhiều người giật mình.


Tiêu Tường với nhan sắc ngày càng tụt dốc một cách thảm hại, cụ thể là việc sử dụng chất làm đầy đã khiến cho khuôn mặt người đẹp trở nên cứng đờ...


... không những vậy, đôi mắt trông còn rất dữ tợn do da mặt bị căng quá đà.


Cũng lại là một ví dụ điển hình khác về hậu quả "mồm méo, mắt trợn trừng" do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Hồng Kông năm 2004 - Từ Tử San với khuôn mặt biến dạng đầy đáng tiếc.


Tiết Chỉ Luân từng là một cô gái có vẻ đẹp đằm thắm đúng chất "Hồng Kông". Kể từ khi trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ nở rộ, Tiết Chỉ Luân cũng bắt đầu chạy theo. Bước đầu chỉ là sửa mũi, bơm môi, sau thì không ngừng phẫu thuật thẩm mỹ. Dần dà, những đường nét vốn hài hòa, thanh tú trên gương mặt cô bị "dao kéo" thay đổi trở nên thô cứng, và chỉ vì nghiện "dao kéo" mà khuôn mặt Tiết Chỉ Luân ngày càng trở nên biến dạng, méo mó.


Xuất hiện tại sự kiện mới nhất với khuôn mặt cứng đờ, lại diện thêm chiếc váy màu vàng cổ chữ V khoét sâu khiến cho Tiết Chỉ Luân chính xác là một "thảm họa"

Chia sẻ