Minh Hằng: "lột xác" từ bé Heo mũm mĩm thành quý cô gợi cảm

Bean,
Chia sẻ

Trong chưa đầy 5 năm ngắn ngủi, cô nàng tròn trĩnh, kẹo ngọt ngày nào đã "lột xác" hoàn toàn với vẻ đẹp gợi cảm và sang trọng hơn rất nhiều.

Trong Vbiz, chuyện sao thay đổi hình tượng đã chẳng còn quá xa lạ với công chúng. Thế nhưng, "lột xác" 180 độ trong chưa đầy 5 năm như Minh Hằng thì không phải là nhiều. Điều gì đã khiến cô nàng có biệt danh "bé Heo" mũm mĩm ngày nào nhanh chóng được bước vào Top kiều nữ sexy nhất nhì Showbiz Việt? Hãy cùng chúng tôi điểm lại những mốc son quan trọng trong phong cách của Minh Hằng từ khi mới bước chân vào làng giải trí nhé!

Minh Hằng:
Chập chững vào nghề từ khi tuổi đời còn rất trẻ - 16 tuổi, Minh Hằng khởi nghiệp với vai trò ca sĩ trong ban nhạc Pha Lê. Phong thời trang của cô nàng thời này khá màu mè nhưng lại hợp xu hướng thời điểm đó.

Minh Hằng:
Năm 2005, biệt danh "bé Heo" ra đời khi cô nàng phải tăng 9kg để phù hợp với vai diễn trong "Gọi giấc mơ về". Từ đó, người ta bắt đầu quen mặt với cô bé mũm mĩm, nước da bánh mật nhưng gây ấn tượng bởi đôi mắt to tròn và nụ cười tươi rói.

Minh Hằng:
Năm 2007 chính là mốc son trọng đại trong sự nghiệp cũng như phong cách của Minh Hằng. Người đẹp chính thức quay trở lại sân khấu ca nhạc với thân hình gọn gàng cùng gout thời trang "người lớn" hơn. 

Minh Hằng:
Tuy nhiên, hình tượng 1 cô nàng tinh nghịch vẫn phảng phất trong cách chọn đồ màu mè, kẹo ngọt của chủ nhân.

Minh Hằng:
Cùng với đó là những kiểu tóc nhí nhảnh, chưa thoát được hình ảnh quá teen thời đó.

Minh Hằng:
Vất vả giảm cân trong thời gian này, Minh Hằng dần xây dựng hình tượng trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, phong cách của người đẹp vẫn bị cho là quá màu sắc.

Minh Hằng:
Tiếp tục nổi đình đám trong bộ phim "Giải cứu thần chết" cùng Chí Thiện. Vẫn nụ cười trên khuôn mặt tròn và phong cách thời trang quen thuộc.

Minh Hằng:
Đến năm 2008 khi cho ra mắt album đầu tay, Minh Hằng bất ngờ có những bước "sexy hóa" đầu tiên trong phong cách. Cô mạnh dạn hơn khi chọn những chiếc áo hở lưng hay xẻ ngực sâu cùng cách tạo dáng gợi cảm.

Minh Hằng:
Thoát khỏi hình ảnh ca sĩ tuổi "teen" ban đầu với những chiếc váy cổ trễ.

Minh Hằng:
Tuy nhiên, phong cách đời thường của Minh Hằng vẫn thấp thoáng nét trẻ trung khá hiện đại. Đầu tiên là mái tóc ngắn tạo nên trào lưu một thời khi tham gia bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt.

Minh Hằng:
Những chiếc váy xòe hay viền ren, đính nơ luôn là trang phục được Minh Hằng yêu thích. Cô nàng vẫn giữ nguyên nét nhí nhảnh trong cách chọn màu khá tươi tắn, nổi bật.

Minh Hằng:
Nhưng song song với đó, Minh Hằng cũng dần dần hình thành phong cách trưởng thành hơn xưa với những chiếc váy giản đơn ôm dáng, hay lựa chọn cánh trang điểm trầm hơn trước.

Minh Hằng:
"Mốc son" thứ 2 trong phong cách ăn mặc của Minh Hằng có lẽ chính là thời điểm 2010. Người đẹp bất ngờ chuyển hướng sang những trang phục quyến rũ, gợi cảm thực sự. Thời điểm này cũng là lúc cô vướng scandal với trang phục ren phản cảm trên sân khấu.

Minh Hằng:
Và liên tiếp khiến công chúng "choáng váng" khi bắt đầu từ bỏ váy xòe kẹo ngọt để đến với những món đồ ôm sát và ngắn hơn.

Minh Hằng:

Minh Hằng:
Kể từ đây, thì những "dư âm" còn sót lại của phong cách "xì-tin", đáng yêu ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Người ta bắt đầu bị cuốn hút hơn bởi hình ảnh Minh Hằng vẫn trẻ trung, nhưng đẹp mặn mà hơn và tất nhiên là cũng không kém phần thời thượng.

Minh Hằng:
Gợi cảm những không kém phần ngọt ngào với trang phục vả sheer hay áo không tay kẻ caro khoét ngực sâu.

Minh Hằng:
Minh Hằng cũng không ngần ngại diện những trang phục táo bạo như bra, tất lưới hay váy ngắn trong những shoot hình.

Minh Hằng:
Thời trang sân khấu cũng được "cắt xẻ" tối đa cho phù hợp với hình tượng quyến rũ của chủ nhân. Minh Hằng thường xuyên chọn dáng váy 2 dây cùng váy ngắn để khoe triệt để đường cong mĩ mãn của mình.

Minh Hằng:
Những trang phục bó sát lấp lánh ánh kim...

Minh Hằng:
...kết hợp cùng sequin nổi bật luôn được cô nàng yêu thích mỗi khi xuất hiện.

Minh Hằng:

Minh Hằng:
Thời trang dự sự kiện của cô nàng cũng có bước tiến đáng kể. Những chiếc váy duyên dáng ôm dáng khoe vai trần gợi cảm luôn được tận dụng hết mực. Đặc biệt gam màu trắng tinh khôi, nền nã vẫn được ưu ái xuất hiện cùng chủ nhân với tần xuất dày đặc. 

Minh Hằng:
Bắt kịp xu hướng ren thịnh hàng với những thiết kế nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Minh Hằng:
Trong những sự kiện lớn, Minh Hằng vẫn chọn những chiếc váy dài, trơn màu và ôm dáng. Đặc biệt, thiết kế lệch vai luôn được cô lăng-xê nhiệt tình trên thảm đỏ.

Minh Hằng:
Phong cách đời thường nữ tính, bắt mắt với set đồ không quá 3 màu cùng những đường cut-out trẻ trung là sự lựa chọn hàng đầu của Minh Hằng.

Minh Hằng:
Cách trang điểm cũng có sự thay đổi đáng kể với lối đánh nhẹ nhàng, đằm thắm hơn xưa. Thay vì màu son đỏ nổi bật, Minh Hằng dần dần thế chỗ với những sắc hồng hay cam nhẹ nhàng.

Minh Hằng:
Tất nhiên, quá trình lột xác của Minh Hằng cho tới nay được gọi là thành công mỹ mãn cũng nhờ một phần không nhỏ của nghi án PTTM. Khuôn mặt tròn đầy ngày nào của người đẹp giờ đây trông đã sắc sảo hơn với chiếc cằm nhọn dễ nhận thấy.

Minh Hằng:
So với hình ảnh trước kia, 
"chiếc cằm mới" có dáng vát và thon gọn hơn rõ rệt.

Minh Hằng:
Khuôn cằm chữ V 
rõ ràng đã phát huy tác dụng và khiến Minh Hằng đẹp mặn mà hơn xưa rất nhiều.
Chia sẻ