Quý cô đẹp

Maika - Quý cô "yêu" những chiếc áo sơ mi

Hik Nguyễn ,
Chia sẻ

Cùng chúng tôi gặp gỡ nhân vật tuần này: Loan Maika - một người phụ nữ luôn "bừng sáng" bởi nụ cười rạng rỡ và gout thời trang phong cách của mình.

Thông tin cá nhân

Tên: Maika

Sinh năm: 1985

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn và có một em bé.

Hiện đang là chủ một shop bán đồ decor nhà cửa và một cửa hàng cafe xinh xắn trên phố Quán Thánh.


Gặp Maika vào một ngày đầu thu, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước vẻ tươi tắn, trẻ trung của bà mẹ một con này. Mái tóc ngắn cá tính, khuôn miệng luôn nở nụ cười thật tươi và một đôi mắt biết cười, Maika khiến người khác không thể rời mắt khỏi gương mặt linh hoạt và có phần lém lỉnh của mình. Khá bất ngờ khi biết, cô là một MC truyền hình có tiếng với những chương trình như Blog Giao thông, Tạp chí du lịch... Sau đó, cô còn "lấn sân" trở thành một nhân viên văn phòng. Rồi lại rẽ tay ngang khi mở một cửa hàng bán đồ decor, và tiếp tục phát triển thương hiệu khi khai trương thêm một cửa hàng cafe xinh xinh. Dường như, với người phụ nữ nhỏ nhắn này, không có gì là không thể.

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với người phụ nữ xinh đẹp này và tìm hiểu thêm về cuộc sống cũng như phong cách thời trang của cô nhé.

Xin chào chị Maika, đầu tiên, chị hãy chia sẻ một chút về phong cách của mình với độc giả.

Phong cách của mình chỉ đơn giản là... đa phong cách thôi. (cười)

Maika - Quý cô

Chị có vóc dáng khá nhỏ nhắn, chị thường chọn trang phục cho mình như thế nào?

Trước khi lấy chồng, mình thường chọn những trang phục đơn giản, thoải mái. Còn bây giờ, sau khi sinh em bé, mình lại hay mặc những kiểu trang phục rộng rãi và giúp che đi khuyết điểm của cơ thể. Ngoài ra, mình thích trang phục màu sáng, hoặc những tone màu rõ ràng hẳn như vàng, xanh lá, đỏ, xanh cobalt, đen, trắng. Bên cạnh đó thì mình không thích họa tiết và các gam màu trung tính như be, nude, ghi... 

Nhiều người cho rằng trang phục đơn giản khiến người ta nhạt nhẽo đi, chị thấy sao?

Còn tùy vào định nghĩa của sự đơn giản nữa. Đơn giản mà tuềnh toàng thì chắc chắn sẽ nhạt nhẽo rồi. Còn đơn giản như chỉ cần một chiếc áo sơ mi trơn màu, mix cùng quần jeans và thêm một chiếc vòng cổ, hoa tai thì sẽ tạo nên sự khác biệt riêng.

Maika - Quý cô

Chị có sẵn sàng mặc một bộ đồ không hợp với mình, miễn là thấy nó thoải mái?

Mình sẽ mặc những bộ đồ mà mình cảm thấy tự tin khi mặc vào, đẹp hay xấu không quan trọng. Thời trang với mình là sự thể hiện cá tính, giúp mình tự tin nhất có thể khi ra ngoài. Và thời trang trở nên vô nghĩa khi người ta cố mặc những trang phục đắt tiền, chạy theo xu hướng mà không khiến họ tự tin. 

Maika - Quý cô

Phong cách của chị khi là một phóng viên, rồi một nhân viên văn phòng và giờ là một bà chủ có thay đổi nhiều không? 

Hầu như không thay đổi quá nhiều đâu. Và như mình đã nói, sự thay đổi lớn nhất chỉ có 2 giai đoạn: trước và sau khi lấy chồng. Trước khi lấy chồng thì mình tự tin theo đuổi nhiều phong cách khác nhau, tự tin diện đồ bó sát. Còn sau khi lấy chồng và sinh em bé, mình hay bị mất tự tin vào vẻ ngoài của mình, mặc gì cũng không thấy đẹp (cười), hình như đây cũng là một "bệnh" chung của phụ nữ sau sinh thì phải. Tuy nhiên, khi mình bắt đầu đi làm trở lại, mình cũng dần lấy lại được sự tự tin khi mặc đồ và mình thường chọn những trang phục lịch sự, đứng đắn hơn nhưng vẫn rất trẻ trung.

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Nhìn mái tóc ngắn của chị rất cá tính. Dường như phụ nữ ở tuổi của chị, khi đã lập gia đình lại hướng tới phong cách nền nã với mái tóc dài. Tại sao chị lại quyết định để mái tóc ngắn ấn tượng này?

Thật ra thì mình đã để tóc ngắn từ trước đây rồi. Tuy nhiên, sau khi sinh em bé, mình thấy mình... già nua đi rất nhiều. Thế nên đã quyết định tiếp tục thay đổi sang mái tóc ngắn này cho trẻ trung hơn. Cũng bởi vì mình được làm việc trong môi trường toàn những bạn trẻ rất năng động và phong cách nữa.

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Chị có hay update các xu hướng mới không?

Mình không quan tâm tới các xu hướng.

Chị thường xuyên đi shopping chứ? Và chị đã "tốn tiền" nhất cho thứ gì?

Tất nhiên rồi, mình rất hay đi shopping và mình đặc biệt thích mua giày. Mình có khoảng 20 đôi ở nhà với đủ mọi loại. Nhiều người cho rằng, giày là một thứ phụ kiện rất nhỏ bởi người ta ít nhìn xuống chân. Nhưng với mình, đôi giày đi vào chân tạo nên sự thoải mái, nó nhỏ thôi nhưng có khả năng làm nổi bật cả bộ đồ và nhất là nó phù hợp với style đa phong cách của mình. 

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Chị có hay "tái sử dụng" các trang phục cũ của mình?

Có chứ. Có những lần, mình lục tủ được những chiếc áo, chiếc quần đã mua từ cách đây mấy năm mà chưa có dịp mặc, lôi ra và mix với đủ phong cách khác nhau. Thế xong lại thấy mình trẻ trung hơn.

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Loại trang phục chiếm đa số trong tủ quần áo của chị là?

Áo sơ mi. Mình đặc biệt yêu thích những chiếc áo sơ mi.

Ngoài quần áo, chị có niềm yêu thích đặc biệt với một thứ gì đó liên quan tới thời trang, làm đẹp không?

Có lẽ là nước hoa. Và mình thích nhất nước hoa của Bvlgari, mình có tới 4 lọ với 4 mùi hương khác nhau của thương hiệu này.

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Để thay lời tạm biệt, chị hãy dành một lời khuyên về thời trang cho độc giả được chứ?

Lời khuyên của mình cũng giống như một câu trả lời ở trên thôi. Đó là bạn hãy chọn những bộ đồ mà bạn cảm thấy tự tin nhất bởi theo mình, thời trang là sự phục vụ cho bản thân mỗi người, là một hình thức để thể hiện tính cách riêng chứ không phải là mục tiêu theo đuổi. 

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Maika - Quý cô

Thực hiện: Hik Nguyễn
Ảnh: Tẩng Nguyễn
Make-up: Bul Nguyễn
Chia sẻ