Len lông cừu - Chất liệu "lên ngôi" mùa Thu/Đông 2014

Saga,
Chia sẻ

Sàn diễn thời trang Quốc tế đánh dấu sự trở về ngoạn mục của các chất liệu thiên nhiên mà nổi bật trong các xu hướng đang nổi đình đám phải nhắc đến các sản phẩm len lông cừu Merino.

Nếu được hỏi về chất liệu nào là chất liệu "đinh" của mùa lạnh, hẳn ai cũng sẽ có thể trả lời ngay: len. Nhưng nếu được hỏi đâu mới là chất liệu "thống trị" mùa Thu/Đông 2014 này, thì câu trả lời bạn cần tìm hiểu để có thể tự tin nói về nó phải là Len Lông Cừu.

Với đặc tính mang lại cảm giác ấm áp vượt trội so với nhiều loại len khác, len lông cừu còn sở hữu sự mềm mịn cũng như độ đàn hồi cao, kèm theo đó là đặc tính xốp nhẹ, thoáng mát đủ để các nàng có làn da nhạy cảm nhất cũng "mê mẩn". Các đặc tính tự nhiên của lông cừu khi kết hợp với công nghệ mới còn thể tạo ra các loại len lông cừu đã có khả năng chống tia cực tím, chống tĩnh điện, chống thấm nước. Chính vì những lý do đó mà ngày nay, len lông cừu trở thành chất liệu được ưa chuộng bởi nhiều hãng thời trang danh tiếng như Burberry, Paul Smith, Dolce & Gabbana.

Len lông cừu - Chất liệu
Sản phẩm Len lông cừu của Canifa lên ngôi với chất liệu mềm mịn và xốp nhẹ

Lịch sử của loại chất liệu này cũng đầy danh giá khi từ hàng năm trước nó đã là sự lựa chọn cho trang phục cao cấp của các vị Vua chúa, sau đó là Tổng thống và các nhân vật nổi tiếng. Trong đó, len dệt từ lông cừu Merino được đánh giá là thượng hạng nhờ những sợi lông cừu cực mảnh có đường kính chỉ bằng 1/5 sợi tóc người. Từ lông cừu thô, các nhà sản xuất len phải trải qua hơn 70 bước xử lý nhằm đạt được loại len chất lượng cao.

Len lông cừu - Chất liệu
BST len lông cừu chụp tại trang trại cừu Merino

Ngày nay, chất liệu này vẫn giữ nguyên độ "xa hoa" của nó, nhưng đã có thể đến tay nhiều người tiêu dùng hơn khi Woolmark - tổ chức uy tín nhất thế giới về phát triển và thẩm định chất lượng len lông cừu - lựa chọn Việt Nam làm điểm đến. Các nhà sản xuất thời trang Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của Woolmark sẽ được cấp chứng chỉ cho sản phẩm, và chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm len lông cừu chất lượng quốc tế ngay từ các hãng thời trang trong nước.

Len lông cừu - Chất liệu
Nét thanh lịch của BST trên đường phố Sydney

Là đơn vị đầu tiên nhận chứng chỉ từ Woolmark, Canifa đã nhanh chóng kết hợp với hai Quán quân Project Runway Hoàng Minh Hà và Lý Giám Tiền, mang tới cho khách hàng Việt Nam BST Len Lông Cừu Úc làm từ loại lông cừu tốt nhất thế giới với những kiểu dáng hợp xu hướng, dễ mặc, dễ kết hợp và tiện dụng.

Len lông cừu - Chất liệu
Kiểu dáng dễ kết hợp trong mọi hoàn cảnh là điểm cộng của BST này
 
Len lông cừu - Chất liệu
Ngắm nhìn BST len lông cừu quyến rũ trên cánh đồng nước Úc

Khi cầm trên tay một sản phẩm len lông cừu của Canifa, chắc chắn bạn sẽ phải cảm thấy hài lòng bởi chất lượng của loại len đã "đóng" logo Woolmark. Được thiết lập từ năm 1964, đến nay, Woolmark đã trở thành một trong những biểu tượng danh tiếng nhất của ngành dệt may quốc tế. Có 3 loại biểu tượng Woolmark, đại diện cho 3 loại chứng chỉ xác nhận chất lượng len lông cừu:

Len lông cừu - Chất liệu
 
- Woolmark: Sản phẩm chứa 100% len lông cừu mới tinh khiết, là len lấy từ lông cừu Merino mùa mới, chưa qua sử dụng hay tái chế.

- Woolmark blend: Từ 50 - 70% len lông cừu mới tinh khiết.

- Wool blend: Chứa từ 30 - 49 % len lông cừu mới.

CANIFA vinh dự là thương hiệu thời trang Việt Nam đầu tiên nhận 2 chứng chỉ cao cấp nhất: Woolmark & Woolmark blend.

Len lông cừu - Chất liệu
Ông Jimmy Jackson, Tổng Giám đốc Woolmark trao chứng chỉ chất lượng cho Bà Đoàn Ngọc, Giám đốc điều hành Canifa

Xem thêm những mẫu thiết kế của BST Len Lông Cừu Úc tại http://canifa.com/bo-suu-tap/len-long-cuu-uc.html.

Chia sẻ