Khám phá tủ đồ của một nhà thiết kế thời trang trẻ

Kimie,
Chia sẻ

Tuy các thiết kế của Reece mang tính hiện đại, cách ăn mặc của cô lại đi theo xu hướng vintage với chân váy dài qua đầu gối của những năm 70' kết hợp cùng trang sức cổ điển.

23 tuổi, vừa tốt nghiệp trường thiết kế lừng danh Parsons của New York được một năm, nhà thiết kế phụ kiện Reece Solomon đang từng bước tiến lên và khẳng định chỗ đứng của mình trong làng thời trang quốc tế.

Tuy các thiết kế của Reece mang cấu trúc và tính hiện đại rất cao, cách ăn mặc của cô lại đi theo xu hướng vintage với những chiếc váy kiểu những năm 70', chân váy dài qua đầu gối và trang sức vintage.

Nhiều nhà quan sát cũng như nhà phê bình thời trang đang thích thú dõi theo những sản phẩm sắp tới của Reece sau thắt lưng và túi, nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn ở thì hiện tại, hãy cùng aFamily khám phá phong cách thời trang cá tính của Reece nhé!

"Tôi đang mặc một chiếc váy vintage, đeo một chiếc vòng tay hiệu Samira13, một  nhẫn kim cương của cụ nội và một chiếc nhẫn khác của một người bạn tặng cho sau chuyến đi của anh ấy tới Israel từ năm ngoái."


"Trong vòng 5 năm tới có lẽ tôi sẽ bắt đầu thiết kế quần áo. Tôi muốn thương hiệu Reece Hudson sẽ phục vụ được tất cả các nhu cầu của chị em từ quần áo, giày dép đến phụ kiện, trang sức. Tôi hy vọng công ty của mình sẽ phát triển tốt" - Reece tự tin trong chiếc áo vest Jean Paul Gautier từ tủ quần áo của mẹ cô phối cùng quần jeans hiệu J Brand và giày nam tính hiệu Cole, Rood  & Haan.



"Có quá nhiều thứ giông giống nhau mà người ta bày bán trong các cửa hiệu sang trọng, chính vì thế tôi thích vào các cửa hàng đồ cũ để lùng những món đồ vintage độc đáo."

"Chúng làm tôi cảm nhận được sự khác biệt so với tất cả những thứ khác. Chiếc váy này ban đầu có tay, nhưng tôi cắt hết phần tay và bỏ những cái đệm vai đi để tạo nên một cái áo mới. Tôi rất thích làm mới những món đồ vintage để khiến chúng hiện đại hơn."


"Ở trường tôi chỉ tham dự môn học về phụ kiện trong một kỳ thôi, nhưng từ nhỏ tôi đã luôn đam mê các loại túi xách, vậy nên đây có lẽ sẽ là điểm khởi đầu tốt cho tôi. Tôi luôn mơ ước một ngày nào đó những biểu tượng thời trang như Daphne Guiness, Catherine Baba hay Charlotte Gainsbourg sẽ sử dụng một trong những chiếc túi xách do tôi thiết kế" - Reece chia sẻ. Cô đang cầm trên tay chiếc clutch do chính mình thiết kế, phối với váy ren dài vintage và áo khoác da hiệu R13.



Về âm nhạc, thể loại nhạc được cô ưa thích đó là nhạc rock. Có lẽ chính vì thế mà phong cách ăn mặc của Reece đôi khi chịu ảnh hưởng ít nhiều từ dòng nhạc này.



"Tủ đồ trong mơ của tôi ư? Sẽ có tất cả các BST của Rick Owens, và rất nhiều thiết kế của Givenchy và Proenza Schouler cùng thật nhiều những đôi bốt của Nicolas Kirkwood và vô số đồ nữ trang vintage. Còn bây giờ, tủ đồ của tôi có rất nhiều quần jeans bó sát, bốt tới mắt cá chân và một hay hai chiếc áo khoác của Rick Owens thôi".



"Những cửa hiệu tôi thường xuyên ghé thăm nhất ở New York là Narnia, New York Vintage, Rags-a-Go-Go. Tôi đã kiếm được những chiếc quần jeans của Levi's từ hồi rất xưa và tái chế chúng theo cách của mình. Khi đến Paris, tôi thích đi mua sắm ở Colette và Maria Luisa - đó là những cửa hàng thực sự đáng yêu".

"Những nước tôi muốn đến nhất là Thái Lan và Ấn Độ. Cả Columbia nữa. À, và Thổ Nhĩ Kỳ nữa chứ! Tôi còn nhiều nơi để khám phá quá. Những chuyến đi luôn là nguồn cảm hứng lớn cho công việc sáng tạo của tôi."

"Nếu không trở thành một nhà thiết kế, có lẽ tôi muốn trở thành một hoạ sỹ. Niềm đam mê dành cho vẽ của tôi chưa bao giờ nguội lạnh. Tôi cũng thích cả thiết kế nội thất nữa. Tôi thích nhiều thứ quá phải không?"



"Gần đây tôi rất thích thú với phong cách của nghệ thuật trang trí và tôi thường cố gắng pha trộn phong cách ấy với những yếu tố hiện đại và các hoạ tiết khối hình học. Tôi thích sự phối hợp giữa các hoạ tiết cùng tông màu với nhau. Có lẽ đó cũng chính là cách ăn mặc hàng ngày của tôi." - Reece đang cầm trên tay chiếc clutch mang nhãn hiệu Reece Hudson do chính cô thiết kế, đi bốt Givenchy, mặc áo của hãng Urban Outfitters và quần short của What Goes Around Comes Around - một nhãn hiệu dành cho giới trẻ nổi tiếng ở Mỹ.



"Chắc bạn sẽ ngạc nhiên lắm; nhưng việc tôi thích làm nhất ở New York lại chính là ăn uống. Tôi thích ngồi ở café Gitane, cafe Habana và Lovely Day nữa." Trên người Reece là chiếc đầm liền thân màu đen hiệu Mandy Coon, đôi bốt vintage cô yêu thích và dưới sàn là chiếc túi xách Reece Hudson.



Khoác chiếc túi - balô mình thiết kế trên vai, Reece trông thật "ngầu" mà cũng thật trẻ trung. "Tôi rất dị ứng với việc nhiều người cố gắng thay đổi phong cách và sở thích của mình để hợp thời trang hơn. Một món đồ sẽ đẹp nhất khi bạn cảm thấy thoải mái với việc mặc nó."

Kimie
(Tổng hợp)

Chia sẻ