Học cách vẽ eyeliner "giấu đường kẻ" tự nhiên như sao Hàn

D.H,
Chia sẻ

Cách kẻ mí "chìm" giúp tạo điểm nhấn cho đôi mắt mà không lộ rõ đường kẻ eyeliner, giúp bạn có được đôi mắt sắc nét, sâu đậm mà trông vẫn tự nhiên... như không kẻ vậy.

Hàn Quốc nổi tiếng là cái nôi của phẫu thuật thẩm mỹ và cả trang điểm. Các chuyên gia trang điểm luôn biết cách che giấu điểm xấu, tôn vinh nét đẹp cho các cô gái Hàn Quốc. Chính vì thế, dễ hiểu tại sao khi mỹ nhân giải trí xứ Kim Chi luôn xuất hiện với diện mạo đẹp mê mẩn. Có thể nói rằng kiểu trang điểm trong suốt tự nhiên luôn được mỹ nhân Hàn ưa chuộng. Làn da phủ sương, đôi mắt hút hồn cùng đôi môi hồng mướt mọng của các kiều nữ Hàn đã khiến cho nhiều trái tim thổn thức.

Thế mới biết sức mạnh của công nghệ làm đẹp tại Hàn luôn ảnh hưởng cực lớn đến số đông tín đồ. Kiểu trang điểm tự nhiên ngày nay còn đang rất thịnh hành ở các nước châu Âu. Nhiều cô gái phát cuồng với làn da bóng khỏe hay đôi mắt "trang điểm cũng như không" đẹp hút hồn của các mỹ nhân xứ Kim Chi, và sẵn sàng bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mua các sản phẩm trang điểm. Trong làng giải trí Hàn Quốc, nhiều mỹ nhân như Park Shin Hye, Yoona hay Suzy... đã lựa chọn phong cách trang điểm này làm phong cách trang điểm "đinh" cho mình.

Học cách vẽ eyeliner
Park Shin Hye thường xuyên lựa chọn phong cách trang điểm đơn giản với làn da căng bóng mịn mướt, đôi mắt tự nhiên đến lôi cuốn và đôi môi hồng tự nhiên.

Học cách vẽ eyeliner
Ở nhiều ảnh chụp cận mặt, chúng ta không thấy bất kỳ đường kẻ eyeliner nào nhưng đôi mắt của Yoona trông vẫn thật cuốn hút.

Học cách vẽ eyeliner


Học cách vẽ eyeliner
Suzy

Cách tạo lớp nền trang điểm tự nhiên có lẽ đã quá quen thuộc với các quý cô, nhưng để tạo điểm nhấn cho đôi mắt mà không lộ đường eyeliner thì không phải quý cô nào cũng nắm được. Bạn thấy đấy trong khi trào lưu trang điểm "có như không" đang lên ngôi, thì những đường eyeliner đậm nét cùng dần được thay thế bằng đôi mắt tự nhiên với đường kẻ mi trong suốt. Đây chính là cách kẻ mắt lên đường chân mi trên, vừa khiến nhấn đôi mắt sâu, lại giúp bạn có được vẻ đẹp tự nhiên như không hề trang điểm. Tuy nhiên, nhiều quý cô phàn nàn rằng cách kẻ mắt này khá khó khăn bởi những đường kẻ ít đậm nét hay thường xuyên bị lệch. Hiểu được tâm lý đó, hôm nay chúng tôi mang đến cho bạn những bước để có được đôi mắt theo đúng trào lưu với những bước cực kì đơn giản. Cùng xem nhé!


Học cách vẽ eyeliner
Bước 1: Sau khi làm sạch da mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, dùng bông trang điểm chấm và tán đều kem lót có chứa SPF lên da. Việc dùng kem lót có chứa hoạt chất chống nắng sẽ giúp bảo vệ da tốt hơn.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 2: Sử dụng kem nền dạng lỏng (liquid) và cọ chuyên dụng để tạo lớp nền mịn mướt.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 3: Sử dụng kem che khuyết điểm tone màu hồng để che khuyết điểm tối ưu cho vùng quầng thâm dưới mắt.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 4: Tiếp tục sử dụng sản phẩm che khuyết điểm bắt sáng cho vùng chữ T, vùng da dưới mắt và 2 bên cánh mũi.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 5: Sử dụng cọ chấm phấn má đều 2 bên gò má. Lưu ý chấm nhẹ chứ không thoa để phấn má thấm vào lớp nền, giúp đôi má ửng hồng tự nhiên.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 6: Sử dụng kem lót cho phần bầu mắt.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 7: Sử dụng phấn mắt màu be (tốt nhất dùng loại lì không nhũ và gần tiệp với màu da) để tô đều bầu mắt. 

Học cách vẽ eyeliner
Bước 8: Thêm một chút phấn mắt màu hồng đào nhẹ nhàng, nhưng chỉ đánh nửa bầu mắt và phần mi mắt dưới.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 9: Đây là bước vô cùng quan trọng để đôi mắt bạn trở nên có hồn. Để giúp đôi mắt đạt được vẻ đẹp trong suốt, tự nhiên mà không lộ đường kẻ eyeliner, bạn hãy sử dụng kẻ mắt dạng gel và cọ đầu nhỏ để kẻ viền trong của mí mắt.

Học cách vẽ eyeliner
Lưu ý: Sử dụng đầu cọ nhỏ và mềm để việc kẻ viền trong dễ dàng. Bắt đầu kẻ từ phía trong khóe mắt, tới phần đuôi mắt thì kéo đường eyeliner ra ngoài một chút để tạo phần đuôi mắt tự nhiên.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 10: Sử dụng kẹp mi để có được hàng mi cong tự nhiên.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 11: Chải mascara.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 12: Sử dụng phấn phủ chấm quanh lông mày để hút bớt dầu cho vùng da này.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 13: Sử dụng chì kẻ lông mày màu nâu để kẻ viền.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 14: Sử dụng phấn kẻ lông mày màu be/nâu sáng để làm đầy khuôn lông mày.

Học cách vẽ eyeliner
Bước 15: Sử dụng son môi màu hồng nhạt để khuôn mặt thêm tươi tắn và tự nhiên. Cùng xem clip hướng dẫn dưới đây để rõ hơn cách thực hiện nhé.

Chia sẻ