Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách "không tuổi"

Ngọc Bống,
Chia sẻ

Không chỉ hạnh phúc với "thành quả" là 2 nhóc tì một 6 tuổi và một 2 tuổi, gia đình Hoàng Mai còn khiến ai cũng phải hâm mộ vì phong cách trang cực trẻ trung và lúc nào cũng "ton-sur-ton" của cả nhà.

Thông tin nhân vật:

Tên: Nguyễn Hoàng Mai

Tuổi: 29

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình và có hai nhóc tì đáng yêu với phong cách "cực" chất.

Bé trai: Nguyễn Phúc Đạt, 6 tuổi, tên thường gọi là Bo

Bé gái: Nguyễn Mai An, 2 tuổi, tên thường gọi là Meo


Buổi chụp hình của Quý cô Đẹp với Mai và bé Meo hết sức thú vị, bởi đây là cặp đôi mẹ con có phong cách thời trang... tương đồng tới bất ngờ. Phong cách của Hoàng Mai cùng "thiên thần nhỏ" của mình khiến ai trông thấy cũng phải ngoái nhìn thích thú vì 2 mẹ con trông quá đỗi dễ thương. Nếu như mẹ Mai cuốn hút bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng cách ăn mặc như những fashionista tuổi 20, thì bé Meo lại lôi kéo mọi sự chú ý nhờ biểu cảm khuôn mặt sinh động, đáng yêu và phong cách "chất" cũng chẳng kém gì mẹ. Ngay cả khi cô bé Meo khóc mếu, nũng nịu mẹ thì vẻ mặt nào xuất hiện trong bức ảnh cũng tạo vẻ đáng yêu và tự nhiên đến bất ngờ. 

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Phong cách của Hoàng Mai thiên về những gam màu trầm với những món đồ cá tính, vì vậy điều này cũng ảnh hưởng phần nào tới việc chọn đồ cho cô công chúa nhỏ. Chỉ nói đến đây thôi, nhiều người sẽ nghĩ rằng: quần áo của bé Meo mà toàn những màu trầm thì hẳn là đơn điệu lắm. Nhưng sự thật là cô bé được mẹ kết hợp cho những bộ đồ cực ấn tượng, tạo nên vẻ đáng yêu khác biệt khiến người khác khó có thể rời mắt. Cùng chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với Quý cô đẹp thật cá tính và thú vị của tuần này nhé.

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Chào Mai. Trước tiên, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân cũng như phong cách của mình với độc giả của Quý cô Đẹp chứ?

Xin chào độc giả của Quý cô Đẹp. Mình là Mai, 29 tuổi. Hiện đang làm chủ 1 cửa hàng quần áo và 1 phim trường chụp ảnh, đồng thời là mẹ của 2 bé, bé trai 6 tuổi và bé gái 2 tuổi. Vì là chủ cửa hàng quần áo nên mình cũng có điều kiện cập nhật các xu hướng thời trang. Mình thích phong cách thể thao (sporty), khoẻ khoắn và là tín đồ của gam màu đen, xám. 

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Mai đã kết hôn và đang có 2 em bé cực kì dễ thương. Vậy phong cách trước khi sinh và phong cách của bà mẹ 2 con hiện tại có khác nhau nhiều không?

Trước và sau khi có 2 bé phong cách của mình không thay đổi nhiều lắm. Chỉ khác nhau do ảnh hưởng của xu hướng thời trang theo từng giai đoạn. Nếu có khác chắc chỉ là chút khác biệt về màu sắc. Trước đây thì mình hay chọn mặc đồ tươi sáng hơn, sau này mình thích đồ trầm hơn.

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Gần 30 và có 2 con lớn rồi mà vẫn mặc như xì-tin thế này, có bao giờ bạn bị mọi người thắc mắc về phong cách của mình không? Nếu có người góp ý về phong cách của bạn đang bị trẻ hơn tuổi quá, bạn sẽ cảm thấy thế nào trả lời họ ra sao?

Do môi trường sống và làm việc của mình tiếp xúc với khá nhiều người có cùng phong cách thời trang cũng như quan điểm sống thoải mái, nên mình không nhận được phản hồi hay góp ý nào như vậy. Còn nếu ví dụ có những người xa lạ có ý kiến thì mình cũng sẽ không quan tâm. Chỉ cần mình ăn mặc phù hợp với từng hoàn cảnh, không ảnh hưởng đến ai thì nhận xét của họ cũng chẳng làm mình bị ảnh hưởng.

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Dường như bạn cũng khá chú ý chọn đồ cho con gái mặc chung phong cách với mình thì phải?

Thật ra mình chọn đồ cho bé cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng thời trang. Năm ngoái mình chăm chăm mua đồ cho bé theo phong cách vintage: váy hoa, áo len... Còn tới năm nay thì lại chỉ mua đồ phong cách sporty màu đen xám giống mẹ . 

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách
Không chỉ mẹ Mai Meo, cả  Bo 6 tuổi...

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách
... chồng của Hoàng Mai cũng sở hữu phong cách cực "ton-sur-ton". Cả nhà luôn gây chú ý khi cùng nhau xuất hiện trong những bộ đồ đơn giản, thoải mái nhưng vẫn rất tính  thời trang.

Vậy bạn có phải đầu tư nhiều cho việc chăm chút phong cách của 2 bé nhà mình không?

Do mình kinh doanh thời trang, hay phải ra nước ngoài nhập hàng nên cũng có điều kiện mua sắm nhiều cho 2 bé. Lần nào đi cũng đều chọn được đồ ưng ý mà giá cả lại hợp lý.

Và các bé cũng luôn "đồng tình" với quần áo mẹ Mai chọn chứ?

Bé gái tuy nhỏ nhưng cũng điệu lắm, mỗi lần được mặc váy xoè là biết soi gương, quay vòng vòng. Còn bé trai lúc đi chơi mặc thế nào cũng được, nhưng đi học chỉ thích mặc giản dị, vì sợ các bạn trêu (cười lớn).

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Ngày nay các bé thường có thói quen chăm chút, thích tự chọn đồ cho mình từ khá sớm. Bé 6 tuổi nhà bạn có như vậy không, và bạn để bé được mặc những gì bé chọn chứ?

Bé trai nhà mình cũng giống phần lớn các bé trai khác thích mặc đồ có hình siêu nhân, người nhện... Không thích mặc màu hồng, hình dễ thương vì sợ bị các bạn trêu. Mình cũng thường xuyên tìm mua quần áo theo chủ đề nhân vật hoạt hình mà bé thích hoặc dẫn bé đi cho bé tự chọn đồ. Và cũng để cho bé thoải mái, tôn trọng ý kiến của bé, nếu nói con mặc một bộ đồ mà con không thích thì mình cũng không ép.

Đồ thường ngày của bạn theo phong cách này? Vậy vào những dịp khác nhau như, đi tiệc hay đi dạo phố, tiêu chí này có thay đổi nhiều hay không?

Thỉnh thoảng đi dự tiệc hay dạo phố, sự lựa chọn của mình luôn là váy mặc cùng áo khoác, áo choàng, kết hợp cùng clutch và phụ kiện. 

Bạn đã bao giờ thử thay đổi phong cách hiện tại sang kiểu mặc đồ nữ tính và dịu dàng chưa? Nếu được đề nghị một ngày F5 bản thân sang phong cách đó bạn có sẵn sàng thử không?

Mình cũng nhiều lần thử nghiệm phong cách dịu dàng, nữ tính nhưng cảm thấy không hợp và không thoải mái lắm. Về sau chưa biết nhưng hiện tại có lẽ mình sẽ vẫn trung thành với phong cách này.

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Hoàng Mai: 29 tuổi, 2 con vẫn sở hữu phong cách

Vừa quản lý công việc kinh doanh, vừa chăm sóc gia đình, vậy bạn có dành được quãng thời gian riêng cho mình không? Bạn sắp xếp việc chăm con, shopping và chăm sóc bản thân thế nào vậy?

Mình may mắn có một ông xã biết chiều vợ và một gia đình chồng cực kỳ tâm lý. Cả ông bà nội ngoại 2 bên giúp đỡ và trông nom các bé nhiều nên dù công việc có bận rộn thì mình vẫn có thời gian và điều kiện để chăm sóc bản thân hơn.

Thực hiện: Ngọc Bống
Ảnh: Tiến Nguyễn
Chia sẻ