Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes

Vicky Nguyễn ,
Chia sẻ

Sở hữu phong cách sang trọng nhưng vô cùng đơn giản, quý cô 37 tuổi này đã có rất nhiều chia sẻ thú vị về việc thời trang cũng như niềm đam mê với đồ hiệu của mình.

Tên: Nguyễn Thị Hoa
Tuổi: 37
Nghề nghiệp: Nhân viên tài chính ngân hàng
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình và có 1 bé trai cùng 1 bé gái


Người ta thường đánh giá sự thành công của một phụ nữ khi họ bước qua tuổi 30, với gia đình, sự nghiệp và sắc đẹp. Quý cô đẹp hôm nay của chúng ta cũng là một phụ nữ thành công như vậy. Gặp gỡ Nguyễn Hoa lần đầu tiên, chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi vẻ trẻ trung, rạng ngời mà còn rất ngưỡng mộ về gia đình cũng như sự nghiệp của quý cô này. Cùng chúng tôi trò chuyện thêm để hiểu về phong cách thời trang cũng như niềm đam mê với những món đồ hàng hiệu của quý cô "vẹn toàn" này nhé.

Chào bạn, đầu tiên bạn hãy giới thiệu một chút về phong cách của mình với độc giả của Quý cô đẹp được chứ?

Xin chào độc giả của Quý cô đẹp, mình là Hoa, 37 tuổi và hiện đang làm nhân viên tài chính ngân hàng. Phong cách mà mình thường lựa chọn đó là những bộ trang phục trẻ trung và sang trọng.

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 1

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 2

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 3

Bạn thường chọn đồ theo tiêu chí nào? Vào những dịp khác nhau như đi làm, đi tiệc hay đi dạo phố, tiêu chí này có thay đổi nhiều hay không?

Mình tự nhận thấy mình có 1 niềm đam mê vô hạn với thời trang, vì vậy mà tư  mình cũng rất kỹ tính trong việc lựa chọn đồ. Do đảm nhiệm chức vụ quan trọng lại về tài chính nên mình luôn chọn ưu tiên những bộ trang phục sang trọng, lịch sự phù hợp gặp gỡ và làm việc với những đối tác quan trọng có tầm cỡ. Công việc đôi khi đòi hỏi những chuyến đi công tác nên trang phục cần phải cân nhắc để phù hợp với những chuyến đi, khi đi chơi hay dạo phố thì mình thường lựa chọn những trang phục có mang đậm sở thích cá nhân.

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 4

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 5

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 6

Đảm nhiệm chức vụ quan trọng và thường xuyên phải đi công tác, có thể thấy công việc của bạn rất bận rộn, vậy khi đi làm, bạn thường lựa chọn những trang phục như thế nào?

Công việc đòi hỏi giao tiếp nhiều và khá bận rộn nên mình thường lựa chọn những trang phục đơn giản để dễ dàng đi lại nhưng cũng phải phù hợp với tiêu chí sang trọng và lịch sự. Mình rất thích những món đồ thời trang đến từ Chanel và Prada, vì kiểu dáng thiết kế của 2 hãng này phù hợp với con người, tính cách và yêu cầu đòi hỏi của công việc của mình.

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 7

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 8

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 9

Bạn sắp xếp thời gian như thế nào cho gia đình, công việc, thời gian làm đẹp hay đi mua sắm?

Gia đình chính là nguồn sống và nụ cười các con luôn  tiếp thêm năng lượng và động lực cho mình mỗi ngày. Lúc nhận được lời mời tham gia chuyên mục Quý cô đẹp của quý báo mình đã thoáng chút băn khoăn, nhưng chính cô con gái đã thuyết phục và ủng hộ mẹ tham gia. Được trải nghiệm 1 ngày cùng ekip như một người mẫu (cười ngượng) là 1 kỉ niệm vui với mình.

Về sắp xếp thời gian hàng ngày, mình luôn cố gắng thu xếp công việc để bữa tối cả gia đình dùng cơm cùng nhau, trò chuyện và kể cho nhau nghe 1 về ngày vừa diễn ra, được quây quần cùng gia đình mỗi tối là điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Những lúc rảnh, đặc biệt là ngày cuối tuần, mình thường mua sắm với con gái hoặc 1 vài cô bạn, thỉnh thoảng trong những chuyến công tác tôi cũng thích cảm giác lang thang mua sắm một mình, vừa mua tự thưởng cho bản thân và mua quà về cho mọi người ở nhà.

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 10

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 11

Gặp gỡ bà mẹ 2 con xinh đẹp và đam mê phụ kiện Hermes 12

Trang phục công sở thường khá nhàm chán và nhiều khi bộ đồ của người này lại na ná bộ đồ của người khác, vậy bạn làm thế nào để tạo điểm nhấn cũng như làm cho bộ đồ công sở của mình bớt nhàm chán?

Đối với mình, điều quan trọng là phải làm chủ được phong cách của bản thân và cách mà tôi tạo điểm nhấn cho bộ đồ công sở của mình chính là sử dụng các phụ kiện. Đó có thể là túi xách, những chiếc thắt lưng, cài áo hay khăn quàng....Tôi thường chọn túi xách hợp với màu sắc và hoàn cảnh mình tham dự mỗi ngày, túi xách đẹp cũng như một đôi giày đẹp và tốt vậy, bạn sẽ thấy thoải mái và tự tin với vẻ ngoài của mình dù ở bất cứ đâu.

Hay đôi khi tôi cũng chỉ dùng một chiếc khăn để tạo điểm nhấn chính cho bộ đồ. Nếu hôm nay tôi chọn áo sơ mi trắng cùng chân váy đơn giản, tôi sẽ chọn ngay một chiếc khăn lụa họa tiết màu sắc tươi tắn dùng quàng trên cổ nhẹ nhàng, hoặc cũng có khi thắt qua cổ áo sơ mi. Tôi nghĩ đó là cách phối đồ hiệu quả mang đến vẻ nổi bật nhưng phù hợp với môi trường công sở.

Bạn có phải là một “tín đồ” của hàng hiệu không và trong tủ đồ của bạn, món đồ phụ kiện nào được bạn yêu thích nhất?


Mình cũng là một người rất thích những món đồ hàng hiệu, nhưng không phải là quá cuồng tín bởi mình cảm thấy đồ hiệu chỉ đẹp và giá trị khi mình thật sự sở hữu nó theo cách phù hợp với bản thân, phong cách và cả khả năng tài chính nữa. Món đồ phụ kiện mà mình yêu thích nhất là khăn và túi của thương hiệu Hermes.

Cảm ơn bạn về buổi phỏng vấn với Quý cô Đẹp, chúc bạn luôn gặp nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Thực hiện: Vicky Nguyễn
Ảnh: Quang Kế
Chia sẻ