Gặp cặp mẹ con chênh nhau 20 tuổi, nhưng "mặc đồ giống nhau là chuyện bình thường"

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với cặp nhân vật của Đẹp tuần này.

Nếu đã là một độc giả thân thiết của Quý cô Đẹp, chắc hẳn bạn sẽ không thể quên nhân vật Kim Thoa: Quý cô không tuổi, trẻ trung hệt thiếu nữ đôi mươi. Kim Thoa đã từng đến với chuyên mục Đẹp và chia sẻ những câu chuyện về phong cách thời trang và làm đẹp của riêng mình. Lần này trở lại với chuyên mục, Kim Thoa vẫn giữ nguyên những nét tươi trẻ ấy, thậm chí còn rạng rỡ hơn trước rất nhiều. 

Bạn sẽ bất ngờ trước nét trẻ trung không tuổi của Kim Thoa khi cô đứng cạnh con gái mình. Linh sinh năm 1994 là con gái của nhân vật Quý cô Đẹp ngày hôm nay, mặc dù hai mẹ con chênh nhau 20 tuổi nhưng nếu không nói ra chắc chẳng ai có thể tưởng tượng nổi. Nhìn hai mẹ con không khác gì hai chị em, thậm chí hai người còn rất hay diện đồ giống nhau càng khiến người xung quanh dễ nhẫm lẫn.

Thông tin nhân vật:

Mẹ: Ngô Kim Thoa 43 tuổi

Nghề nghiệp: Kinh doanh thời trang

Con gái: Cù Mỹ Linh 

Sinh năm: 1994


1. Chào Kim Thoa, thật đúng là danh hiệu “Quý cô không tuổi” chẳng hề sai khi mọi người ưu ái dành tặng bạn. Mặc dù đã bước vào độ tuổi U40 nhưng nhìn bạn vẫn luôn rạng rỡ, tươi trẻ không thua kém thiếu nữ chút nào. Với lợi thế như vậy, bạn thường họn trang phục thế nào để vừa không bị cho là “quá trẻ” so với tuổi lại vừa hợp phong cách của mình? 

Chào bạn và các độc giả của Afamily. Mình nghĩ may mắn có được ngoại hình trẻ hơn so với tuổi thật nên chẳng tội gì làm cho chính mình già đi cả nên mình thường chọn những trang phục phù hơp với vóc dáng và ngoại hình của mình.

Phong cách của mình luôn hướng tới sự đơn giản, trang nhã và mình thích những trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, có thể giảm thiểu mọi chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên sự sang trọng, thanh lịch cho người mặc. Mình thường chọn váy liền thân dáng suông hay dáng váy xòe nhẹ nhàng, quần âu và áo sơ mi chủ yếu là gam màu sáng để mặc tới công sở. Còn đi chơi, dạo phố hay những sự kiện đặc biệt thì rực rỡ hơn trong những gam màu nổi.

thời trang

thời trang

thời trang

thời trang

2. Tập tung vào những thiết kế đơn giản, thanh lịch bạn có sợ phong cách của mình mờ nhạt và thiếu điểm nhấn không? 

Mình thích phong cách thanh lịch nên thường chọn những thiết kế đơn giản nhưng để trang phục có sự tinh tế mình thường chú trọng vào chất liệu vải và các đường may kĩ lưỡng tôn vóc dáng. Mình cũng thích dùng phụ kiện, những thiết kế vòng cổ nổi bật đính đá sang trọng hay cầu kỳ là món đồ mình thường kết hợp để tạo thêm điểm nhấn cho những bộ đồ trơn màu.

3. Ngắm nhìn những bức ảnh bạn chụp cùng con gái, bất kỳ ai cũng nghĩ hai người như chị em vậy, nhất là khi con gái hay diện đồ giống mẹ, vậy đã có ai nhận xét trang phục bạn không phù hợp với tuổi mình không? 

Mình chưa được nghe ai nhận xét như vậy cả vì may mắn là mình và con gái cũng hợp gout với nhau nên thường chọn những trang phục có thiết kế phù hợp để mẹ mặc vào trông không trẻ quá và con gái mặc vào trông không già quá. Ví dụ như những thiết kế váy suông, hay sơ mi hoạ tiết chẳng hạn.

thời trang

4. Hai mẹ con chắc hẳn rất hay diện đồ giống nhau nhỉ? 

Đúng thế, hai mẹ con rất hay diện đồ đồng điêuh mỗi khi ra ngoài cùng nhau. Cả mình và con gái đều có sở thích ấy, mình cũng rất thích mỗi lần mọi người nhận xét mình và con gái trông như hai chị em khi diện đồ đôi. Có thể không giống nhau hoàn toàn nhưng luôn có những chi tiết, điểm nhấn hay gam màu tương tự để nhìn vào là biết ngay hai bộ đồ rất liên quan đến nhau.

thời trang

thời trang

5. Chào Linh, phải khẳng định một điều là mẹ bạn rất tươi trẻ và rạng rỡ không chỉ thể hiện ở khuôn mặt mà cả phong cách thời trang nữa. Với gout thời trang của một cô nàng mới đôi mươi, bạn nhận xét thế nào về phong cách của mẹ mình? 

Phong cách của mẹ mình luôn thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Thú thật là nhiều lúc thấy mẹ còn trẻ hơn cả mình ấy chứ.

thời trang

thời trang

thời trang

thời trang


6. Có thể thấy bạn rất hay diện đồ tương tự với mẹ, bạn có thấy những trang phục như vậy già hơn hẳn so với tuổi 22 của mình? Nếu diện đồ đôi giống nhau thì hai mẹ con sẽ ưu ái đến những thiết kế hay phong cách thế nào?

Mình chỉ bị nhìn hơi lớn một chút khi đứng cạnh mẹ thôi vì mẹ trẻ quá. Khi diện đồ giống nhau mình với mẹ ưu tiên những thiết kế thật thoải mái và phù hợp với cả 2 mẹ con. Mẹ mình thường chọn những dáng váy suông, trơn màu hay sơ mi... những món đồ đó không chỉ hợp với mẹ mình mà mình cũng có thể mặc mà không bị quá đứng tuổi.

thời trang

thời trang

7. Có khi nào mặc đồ đôi, rồi mọi người nhận xét 2 mẹ con như 2 chị em không?

Hai mẹ con mình thường xuyên được mọi người nhận xét như vậy, mỗi lần nghe được là cả hai đều rất vui. Mẹ thì trẻ trung, con cũng duyên dáng không kém, càng được nhận xét như vậy mình lại càng muốn mặc đồ đôi với mẹ nhiều hơn. Mọi người chỉ hay mặc đồ đôi với người yêu, bạn bè hay chị em, còn đây là hai mẹ con. Mình cảm thấy phong cách của hai mẹ con vừa đặc biệt thu hút lại vừa tạo được sợi dây liên kết gắn bó tình cảm hai mẹ con khăng khít và bền chặt hơn.

Cảm ơn hai mẹ con đã có những chia sẻ rất thú vị về sở thích cũng như phong cách của mình, chúc hai mẹ con luôn tươi tắn rạng rỡ và chăm diện đồ đôi nhiều hơn nữa nhé!

Thực hiện: Thu Thảo
 Ảnh: Nguyễn Hoàng Duy
 Trang điểm: Hiwon
Trợ lí: Vân Giang
Chia sẻ