Diện quần soóc bermuda dạo phố cuối tuần

Lê Anh,
Chia sẻ

Trong những ngày hè ngập nắng thì những chiếc quần soóc bermuda sẽ là trang phục vừa mang lại sự trẻ trung, cá tính lại vừa gợi cảm, quyến rũ cho người mặc.

Bạn có thể mặc quần soóc bermuda tất cả các mùa trong năm. Tuy nhiên, nó đặc biệt phù hợp với những ngày hè nhiều nắng. Sự đón nhận nhiệt tình của các tín đồ thời trang trong những năm gần đây đã khiến kiểu quần soóc bermuda đa dạng hơn trong kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Chính vì vậy, mà nó là xì-tai thời trang phù hợp với nhiều người.


Soóc bermuda có chiều dài đến gối hoặc dưới gối một chút. Vì vậy, mà chúng không kén chọn người mặc và là sự lựa chọn hoàn hảo cho phần thân dưới của hầu hết các kiểu form dáng.





Không khó để kết hợp trang phục cùng soóc bermuda. Tuy nhiên, tùy vào hoàn cảnh
 và tính cách mà chọn trang phục đi kèm sao cho đẹp và phù hợp.
 
1. Áo sơ mi, pull và vest

Khi bạn kết hợp áo sơ mi và soóc bermuda thì điều đầu tiên bạn phải quan tâm chính là nguyên tắc tránh xung đột về màu sắc và họa tiết. Một chiếc áo sơ mi có màu sắc, họa tiết không lấn át chiếc quần soóc bermuda sẽ giúp bạn có một bộ trang phục hoàn hảo để khoe dáng. Một chiếc áo sơ mi đơn màu hay kiểu áo có họa tiết không quá nổi bật sẽ mang lại cho bạn cái nhìn thiện cảm từ người đối diện.




Soóc bermuda cũng sẽ rất tuyệt vời khi được kết hợp cùng áo pull. Một chiếc áo pull comic đáng yêu hay slogan cá tính sẽ giúp bạn khẳng định sự năng động, trẻ trung và khỏe khoắn của mình.

Bạn cũng có thể biến quần soóc bermuda trở thành trang phục công sở bằng cách mix nó cùng áo vest trẻ trung. Với một bộ trang phục gồm áo cánh, vest và soóc bermuda bạn sẽ có một bộ trang phục công sở trẻ trung, năng động và cá tính.



2. Giày

Trước đây soóc bermuda được coi là xì-tai thời trang đi biển, vì vậy mà việc lựa chọn giầy đi kèm với chúng thường không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, ngày này với sự phổ biến ngày càng rộng rãi của soóc bermuda mà chúng ta phải căn cứ vào hoàn cảnh mà lựa chọn giày đi kèm sao cho phù hợp.


Bạn có thể kết hợp giầy thể thao, giầy đề bệt, xăng-đan hay giầy cao gót cùng soóc bermuda. Khi đi chơi cùng bạn bè mỗi dịp cuối tuần bạn có thể kết hợp nó cùng giày đế bệt, khi đến công sở bạn có thể chọn giày cao gót để kết hợp cùng soóc bermuda, còn khi ở nhà bạn hay đi biển bạn có thể kết hợp nó cùng dép xỏ ngón.



3. Mũ

Soóc bermuda sẽ trở nên tuyệt vời hơn khi được mix đồ khéo léo cùng các phụ kiện khác. Phụ kiện tốt nhất và tuyệt vời nhất để mang lại sự hoàn hảo cho soóc bermuda chính là mũ. Một chiếc mũ mềm, mũ vải điệu đà hay một chiếc mũ cói xinh xắn sẽ là phụ kiện giúp trang phục của bạn trở nên hoàn hảo.




Việc mix đồ cùng phụ kiện không có một khuôn mẫu nhất định. Mặc dù vậy, điều bạn không thể bỏ qua chính là tạo sự hòa hợp giữa trang phục và phụ kiện. Sự cân đối về màu sắc và kiểu dáng của phụ kiện và trang phục là cách để bạn không bị quá lố với thời trang.



Chia sẻ