Điểm tên các kiểu trang điểm "gây sốt" từ sao Hàn

D.H,
Chia sẻ

Trang điểm tự nhiên với lớp nền căng bóng hay đôi lông mày ngang dịu dàng mà tinh tế...là những xu hướng cực kỳ nổi trội bắt nguồn từ đất nước Hàn Quốc.

Trang điểm theo phong cách Hàn Quốc luôn nhận được sự chú ý và yêu thích của nhiều chị em phụ nữ trên toàn cầu. Trang điểm tự nhiên với lớp nền căng bóng, đôi lông mày ngang dịu dàng mà tinh tế hay trang điểm tạo bọng mắt giả...vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt. Cùng chúng tôi điểm lại 9 xu hướng trang điểm của sao Hàn trở thành trào lưu của phái đẹp trong thời gian gần đây nhé!

1. Sử dụng BB cream

Dù mới thịnh hành cách đây không lâu, nhưng BB Cream đã thật sự tạo nên một cơn sốt trong phái đẹp. Ưu điểm của loại kem này là có độ phủ tốt, không chỉ giúp che khuyết điểm, chống nắng mà còn tạo được một bề mặt mềm mịn, có thể dùng thay thế kem nền. Dưới những điểm cộng hoàn hảo đó, hầu như không quý cô nào là không tò mò muốn được trải nghiệm BB Cream. Và đây cũng chính là lý do mà loại kem kỳ diệu này trở thành một cơn sốt trong vài năm nay trở lại đây. 

 Điểm tên các kiểu trang điểm

2. Trang điểm tự nhiên với lớp nền mịn mướt căng bóng

Bên cạnh những trào lưu trang điểm ấn tượng, độc đáo và phá cách thì trang điểm tự nhiên cũng là một xu hướng được phái đẹp vô cùng quan tâm. Ai cũng cần một gương mặt nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn phải thật xinh đẹp để xuống phố mỗi ngày. Đơn giản, tươi tắn và sinh động, make up tự nhiên hoàn toàn là một giải pháp, một "liều thuốc" cấp bách cho những phụ nữ hiện đại điệu đà, hay những cô nàng trẻ trung yêu thích vẻ đẹp tự nhiên.

Ngoài BB cream, chúng ta không thể không nhắc đến CC hay DD cream với tác dụng che phủ và làm đều màu da nhưng để có được lớp nền trang điểm tự nhiên, mịn mướt và căng bóng thì các ngôi sao thường lựa chọn kem nền cuishions dạng nước chứ không sử dụng BB, CC hay DD. Lý giải cho điều này là bởi phụ nữ Hàn Quốc với nước da vốn sẵn đã mịn màng rồi vì vậy mà họ chỉ cần loại kem nền cuishions mỏng nhẹ vừa có tác dụng dưỡng ẩm, lại vừa giống như một loại kem highlight giúp cho làn da căng bóng mịn mướt. 

 Điểm tên các kiểu trang điểm

 Điểm tên các kiểu trang điểm

3. Đánh son lòng môi 

Bắt nguồn từ phong cách trang điểm của các Geisha tại Nhật Bản nhưng sang tới Hàn Quốc, xu hướng "đánh son chúm chím" này lại được biến tấu một chút với phong cách đánh lòng môi, loại son sử dụng để đánh lòng môi chủ yếu là son nước có màu sắc tươi tắn, kết cấu lỏng nhẹ, tạo cảm giác "có như không" khi thoa lên môi. Đặc điểm nổi trội của son nước là bám chặt trên bờ môi, khó phai ngay cả khi rửa bằng nước. Bạn chỉ cần thoa son nước ở lòng môi, đợi vài giây cho môi hấp thụ màu sắc và mím môi lại để màu son loang tự nhiên đều quanh môi.  

 Điểm tên các kiểu trang điểm

 Điểm tên các kiểu trang điểm

4. Son môi màu nổi 

Xu hướng son môi màu nổi như son môi màu neon cũng được nhiều sao Hàn lăng xê nhiệt tình và trở thành trào lưu trang điểm năm nay. Phong cách trang điểm tư nhiên thường gắn liền với xu hướng son màu nổi và các màu son chủ yếu thường được sử dụng đó là son màu hồng, đỏ, cam.

 Điểm tên các kiểu trang điểm
 Điểm tên các kiểu trang điểm

 Điểm tên các kiểu trang điểm

5. Kẻ viền mắt đậm

Nhiều ngôi sao Kpop chuộng kỹ thuật trang điểm này vì nó giúp đôi mắt mang vẻ đẹp sắc sảo đầy quyến rũ. Điều đặc biệt khiến cách vẽ eyeliner đậm Hàn khác với những phương pháp vẽ mắt đậm thông thường là phụ nữ xứ kim chi hạn chế dùng phấn mắt hoặc chỉ tán những sắc màu rất nhẹ nhàng như tông nude, đồng để làm bật lên sự sắc nét của “cửa sổ tâm hồn” . Các ngôi sao xứ Hàn thường kẻ eyeliner với phần đuôi đi xuống dưới để giúp cho đôi mắt to tròn, khuôn mặt trẻ trung.

 Điểm tên các kiểu trang điểm

 Điểm tên các kiểu trang điểm

6. Viền mắt nâu tự nhiên

Với hầu hết các phần trên gương mặt, các cô gái xứ Hàn yêu thích kiểu trang điểm tự nhiên và ngọt ngào. Khi xu hướng son môi nổi bật ngày càng được yêu thích, ngoài việc lựa chọn eyeliner đen, các quý cô Hàn Quốc sẽ lựa chọn viền mắt nâu thay thế cho màu đen truyền thống để giữ gương mặt tự nhiên.

 Điểm tên các kiểu trang điểm

 Điểm tên các kiểu trang điểm

7. Trang điểm bọng mắt 

Nếu như trước đây, bọng mắt to bị cho là dấu hiệu của tuổi tác, khiến phụ nữ tìm mọi cách trang điểm để che đậy thì ngày nay, mọi chuyện đã thay đổi. Trào lưu tạo bọng mắt to xuất hiện tại Hàn Quốc và được gọi với cái tên Aegyo Sal (đôi mắt biết cười). Phụ nữ Hàn Quốc đặc biệt yêu thích phong cách Aegyo Sal và cho rằng, bọng mắt to mới mang đến một đôi mắt biết cười, tràn đầy sức sống và cuốn hút.

Các cô gái Hàn Quốc sử dụng phương pháp make-up để tạo bọng mắt tạm thời. Họ sử dụng phấn có tông màu da hoặc sáng hơn một chút, đánh tạo khối giúp bọng mắt từ từ hiện lên. Hoặc cũng giống như miếng dán kích mí, việc tạo bọng mắt to cũng sử dụng một công cụ gần giống như vậy. Bằng một miếng dán mỏng và nhỏ, dán dưới mắt để phần da thịt này phồng lên, tạo bọng tự nhiên như thật.

 Điểm tên các kiểu trang điểm

 Điểm tên các kiểu trang điểm



8. Kẻ viền mắt trong tự nhiên 

Phái đẹp Hàn Quốc thường chuộng phong cách trang điểm tự nhiên và bí quyết cho kiểu trang điểm tự nhiên ngoài việc sử dụng kem nền còn là tuyệt chiêu kẻ viền mắt trong. Hầu hết các ngôi sao Hàn Quốc thường lựa chọn cách kẻ viền mắt phía trong và sử dụng thêm mascara để tạo điểm nhấn tự nhiên cho đôi mắt...đây cũng chính là bí mật "trang điểm có như không" của phái đẹp Hàn Quốc. 

 Điểm tên các kiểu trang điểm

 Điểm tên các kiểu trang điểm

9. Lông mày ngang 

Lông mày ngang là xu hướng trang điểm được yêu thích nhất tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á hiện nay. Lông mày ngang mang đến vẻ đẹp tự nhiên, trẻ trung và hài hòa cho khuôn mặt. Hơn nữa, nó còn giúp bạn dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang điểm khác nhau.

 Điểm tên các kiểu trang điểm

 Điểm tên các kiểu trang điểm



Nguồn: Tổng hợp
Chia sẻ