Điểm mặt những siêu mẫu sáng giá nhất thế giới 2011 (P.2)

Hanami M.a,
Chia sẻ

Cả thế giới biết đến và ca ngợi họ không chỉ bởi vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm mà còn bởi tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

5. Caroline Brasch Nielsen



Nếu như năm 2010 là một năm khá thầm lặng của cô siêu mẫu 17 tuổi người Đan Mạch này thì năm 2011 lại là năm đánh giấu một bước đột phá lớn của Caroline Brasch Nielsen. Tất cả những nhà thiết kế của những hãng thời trang tên tuổi của Pháp từ Chanel cho đến Yves Saint Laurent đều mời Nielsen làm người mẫu cho show diễn của mình.


Caroline Brasch Nielsen trên tạp chí Vogue Nga số tháng 1 năm 2011

Là gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue tại Nga, Pháp và Ý, người mẫu cho chiến dịch quảng cáo thu đông của Balenciaga, là người mở màn cho nhiều show diễn thời trang trong Tuần lễ thời trang New York, xuất hiện trên 70 show diến của mùa thu đông 2011... tên tuổi và tài năng của Nielsen đang ngày một được khẳng định. Cô hoàn toàn xứng đáng là một trong những siêu mẫu sáng giá nhất làng thời trang mùa thu đông 2011.

6. Jourdan Dunn

Jourdan Dunn được phát hiện năm 16 tuổi khi đang đi mua sắm cùng bạn. Cô gái gốc Jamaica cao 1,78m này có làn da đen bóng khỏe khoắn và vóc dáng rất thon thả, cân đối. Ngay từ khi mới bước vào nghề người mẫu cô đã được hãng thời trang danh tiếng Prada mời trình diễn và đây là lần đầu tiên Prada mời một người mẫu da mầu trình diễn trong show của mình. Được mệnh danh là “Naomi Campbell thế hệ mới”, Jourdan Dunn hiện là gương mặt được tất cả các nhà thiết kế lớn quan tâm.

Sau một năm nghỉ ngơi để chăm sóc cho cậu con trai đầu lòng, Jourdan Dunn đã trở lại với nguồn năng lượng tràn trề. Cô siêu mẫu 20 tuổi này đóng vai trò là người mở màn và kết thúc rất nhiều show diễn của các hãng thời trang danh tiếng trong mùa thu đông này. Jourdan Dunn rõ ràng là một “ viên ngọc đen sáng giá” của làng thời trang thế giới.

7. Saskia de Brauw


Dường như so với các siêu mẫu khác, sự trở lại của Saskia de Brauw có phần nổi bật hơn hẳn. Khởi nghiệp và thành danh ở tuổi 16 nhưng sau 1 năm biểu diễn cô lại từ bỏ sự nghiệp để theo học nghệ thuật tạo hình ở Amsterdam. Sau khi tốt nghiệp, cô làm nhiều công việc khác nhau nhưng lại không hề liên quan đến lĩnh vực thời trang mà cô từng tham gia trước đây.

Saskia de Brauw cá tính và nổi bật trong bộ ảnh của Steven Meisel cho tạp chí Vogue Ý

Khoảng thời gian 10 năm rời xa sàn diễn không làm Steven Meisel mất đi phong cách hay tư chất của một người mẫu. Chỉ chưa đầy 6 tháng ngay sau khi trở lại cô đã xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo của Givenchy, là nguồn cảm hừng của Nicolas Ghesquiere tại Balenciaga… và đặc biệt gương mặt của Steven Meisel liên tục xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue danh tiếng. Trong mùa thu đông 2011, cô siêu mẫu 29 tuổi này đã hoàn thành xuất sắc các show diễn của Chanel và Givenchy.

8. Monika Jagaciak

Monika Jagaciak (Jac) là một trong số ít  những người mẫu thành danh khi còn rất trẻ. Mới 13 tuổi cô đã trúng tuyển và nhanh chóng trở thành siêu mẫu đắt show nhất của IMG tại Phần Lan.


Thành công và sự nổi tiếng như đến với Jac từ rất sớm. Hầu hết các show diễn của các thương hiệu thời trang danh tiếng đều có tên cô trong danh sách, là gương mặt đại diện  quảng cáo cho Chanel, Calvin Klein, Hermes... xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang hàng đầu thế giới nhưVogue, Elle. Và cô đặc biệt thành công khi là người mở màn cho show diến của Tommy Hilfiger trong mùa thu đông 2011.

Monika Jagaciak đẹp lộng lẫy trong mẫu thiết kế của Atelier Versace.

Với những gì cô đã thể hiện, cả thế giới không còn nhắc đến tên Jac như một cô người mẫu nhí 16 tuổi với 3 năm kinh nghiệm mà nhắc đến cô như một siêu mẫu tiềm năng nhất của làng thời trang thế giới.
Chia sẻ