Đi tìm 10 món đồ thời trang lứa tuổi nào cũng có thể diện đẹp

Xoan Thị,
Chia sẻ

Việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với lứa tuổi luôn là điều băn khoăn của mỗi chị em phụ nữ. Cùng khám phá 10 món đồ có thể diện ở bất cứ lứa tuổi nào mà không bao giờ sợ lỗi mốt.

Việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với lứa tuổi luôn là điều băn khoăn, trăn trở của mọi chị em phụ nữ. Với những phụ nữ ngoài ba mươi thì crop top, quần jeans xé hay váy ngắn thường không được ưa chuộng nữa, thay vào đó là những set đồ thanh lịch thể hiện sự chuẩn mực và tinh tế. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với những trang phục này chỉ phù hợp cho các quý cô công sở. Dưới đây là 10 món đồ không bao giờ lỗi mốt mà bạn có thể diện ở mọi lứa tuổi. Hãy tham khảo chúng để tìm ra một phong cách hoàn hảo và tự tin nhất cho bản thân nhé.

1. Khuyên tai dáng dài

Nếu muốn thu hút người đối diện bằng vẻ ngoài của bạn, hãy lựa chọn một đôi khuyên tai dáng dài. Những mẫu khuyên tai dài, đung đưa và lóng lánh dường như chưa bao giờ lỗi mốt với bất kỳ tín đồ thời trang nào. Tuy nhiên, cần chú ý trong cách kết hợp quần áo, những bộ trang phục không quá cầu kỳ sẽ là sự phối hợp hoàn mỹ cho loại trang sức này, bởi chúng sẽ tôn lên sự nữ tính, sang trọng cũng như nét tinh tế trong phong cách mà bạn muốn thể hiện. Điểm cuốn hút khi diện một đôi khuyên tai dáng dài là bạn có thể dễ dàng kết hợp chúng với quần áo dù ở bất cứ lứa tuổi nào. 

thời trang hợp mọi tuổi tác

Nếu còn đang ở lứa tuổi trên 20, hãy chọn những dáng khuyên mảnh, không quá nhiều hạt đá rườm rà kết hợp với những set đồ họa tiết hoa trẻ trung sẽ cực kỳ phù hợp.


 Ở độ tuổi 30, chắc hẳn chiếc khuyên tai dài với các đường tua rua ánh kim vô cùng lộng lẫy trên nền đen quyến rũ của bộ váy sequin xẻ ngực sẽ biến bạn trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc.

a

Ngoài ra, dáng khuyên dài đính một viên ngọc trai nhỏ tạo cảm giác sang trọng và cổ điển cho lứa tuổi trung niên U50 khi kết hợp với những bộ trang phục tối màu.

2. Chân váy bút chì

Đối với bất kỳ độ tuổi nào, chân váy bút chì là thứ không thể thiếu trong tủ đồ của bạn bởi nét thanh lịch và gợi cảm mà nó đem lại. Ngoài việc luôn hợp mốt, dễ dàng “tái sử dụng” khi kết hợp với nhiều loại áo khác nhau từ sơ mi cho đến áo chui đầu và áo oversized, váy bút chì còn ôm gọn vùng hông, eo và vòng 3 nhờ đó tôn thêm những đường cong quyến rũ cho phái đẹp. Những chiếc áo sơ mi trễ vai hay áo thun bó năng động rất hợp cho những bạn gái trẻ trung đang độ tuổi đến trường.

Khám phá 10 món đồ lứa tuổi nào cũng có thể mặc

Còn đối với những quý cô U30, sự biến hóa và phối hợp vô cùng tinh tế của các quý cô đã biến món đồ này không chỉ để diện theo thời trang công sở mà nó còn được biến tấu để trở thành một chiếc váy "thời thượng" và "sành điệu". Dù là chân váy bút chì một tông màu đơn giản, ren, caro hay in họa tiết ấn tượng... đều tạo nên cá tính riêng cho mỗi một tín đồ thời trang, đồng thời mang lại nhiều cảm hứng khi tôn lên nét thanh lịch và đẳng cấp cho người mặc.





Phụ nữ tuổi 50 cũng có thể mặc được chân váy bút chì, tuy nhiên cần tránh chân váy in chữ hoặc in hình quá nổi vì chúng chỉ phù hợp với những cô gái trẻ. Với những người vẫn thích màu sáng nên chọn đồ có họa tiết tối màu, pha trộn nền nã để cân bằng và hài hòa khi mặc. 

 



3. Váy liền thân màu đen 

Những chiếc váy đen (Little Black Dress) không chỉ che đi mọi khuyết điểm trên cơ thể của bạn mà còn gợi lên nét quyến rũ, sang trọng cho người mặc. Điểm thuyết phục khi chọn mua một chiếc váy đen đó là bạn có thể mặc được nó ở mọi hoàn cảnh, mọi độ tuổi một cách linh hoạt mà không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Đừng nghĩ rằng ở tuổi 20, bạn không thể mặc màu đen vì sẽ khiến bạn già đi. Hãy tự tin và khéo léo trong cách phối hợp với những chiếc áo khoác mỏng trẻ trung năng động và những phụ kiện sáng màu sẽ tạo cho bạn một phong cách rất "chất" và cá tính.

Những chiếc váy đen tao nhã và quyến rũ sẽ trở thành món đồ ưa thích của phụ nữ tuổi 30, chúng giúp bạn che giấu những khuyết điểm trên cơ thể, tôn lên làn da trắng và vẻ thanh lịch mà không cần những phụ kiện quá cầu kỳ hay rườm rà.




Nếu bạn là một U50, chớ nên mặc nhiên cho rằng màu đen sẽ cộng thêm cho mình vô số tuổi và khiến gương mặt kém phần rạng rỡ. Và một sự thật mà bạn cần biết đó là màu trang phục màu đen giúp che khuyết điểm cơ thể rất tốt và khiến người mặc trở nên sang trọng, thanh lịch hơn.




4. Váy da

Trong tủ đồ của một cô gái cá tính chắc chắn nên có một chiếc váy da. Chúng thể hiện mắt thẩm mỹ tinh tế và tôn lên vóc dáng quyến rũ khi kết hợp cùng những đôi giày gót nhọn kiêu kì và váy ren mỏng tang. Đừng bỏ lỡ cơ hội được sở hữu một chiếc váy da gợi cảm cao qua hông, vừa vặn với vòng 3 và dài đến bắp chân bởi vì chúng là món đồ thực sự đáng tham khảo cho bạn khi đi mua sắm. Những chiếc váy này ôm gọn vòng eo, giúp thân hình của bạn thêm tròn trịa và quyến rũ. Xu hướng đồ da luôn là một trong những xu hướng "hot" nhất và chưa bao giờ hạ nhiệt cho một phụ nữ tuổi 30.

10 món đồ hợp tuổi

10 món đồ hợp tuổi

Tuy nhiên, quan niệm váy da bó sát chỉ dành cho phụ nữ trẻ là hoàn toàn sai lầm. Một chiếc váy da dài quá đầu gối kết hợp với áo tối màu và khuyên tai ngọc trai sẽ giúp cho những phụ nữ trung niên trẻ thêm nhiều tuổi nữa. Đừng quá quan trọng bạn đang ở độ tuổi nào, hãy cân nhắc và thông minh khi lựa chọn trang phục để phù hợp với vóc dáng và phong cách của bạn nhé!

10 món đồ hợp tuổi

10 món đồ hợp tuổi

thời trang hợp mọi tuổi tác

5. Những món đồ gam màu rực rỡ

Khi kết hợp một bộ trang phục, để tôn lên tính thẩm mỹ và tinh tế của người mặc cũng như tối đa hóa hiệu ứng về thị giác cho những người thưởng thức nó, hãy sử dụng những gam màu rực rỡ làm điểm nhấn chính. Hãy nhớ, đừng để tủ quần áo của bạn chỉ toàn đen, trắng, nâu hay ghi... bởi vì bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể diện những gam màu sáng.



Nếu đang ở độ tuổi đến trường, những phục trang rực rỡ là vô cùng phù hợp với bất kỳ bạn trẻ nào bởi phong cách vui tươi và năng động. Còn nếu bạn là một quý cô công sở, những điểm nhấn màu sắc nhẹ nhàng của chiếc váy hoa sẽ giúp bạn trẻ trung hơn rất nhiều. Ở độ tuổi U50, thật thích hợp nếu nhẹ nhàng kết hợp phụ kiện màu sáng trên nền trang phục tối, tạo vẻ thanh lịch và tao nhã đến hút hồn.

Khám phá 10 món đồ lứa tuổi nào cũng có thể mặc



6. Blazer in họa tiết
 
Chiếc áo khoác này được xếp là một trong những món đồ không bao giờ lỗi mốt bởi tính tiện dụng và dễ dàng kết hợp cùng nhiều trang phục, cũng như phụ kiện để tạo ra một style độc đáo theo nhiều phong cách đa dạng khác nhau cho bất kỳ phụ nữ nào ở mọi lứa tuổi.

Mùa hè này, vào những buổi tối mát mẻ, hãy mang thêm một chiếc blazer mỏng nhẹ họa tiết vui nhộn hoặc màu sắc, sẽ rất hợp cho những bữa tiệc ngoài trời bên bạn bè mà người thân với những bạn trẻ tuổi 20.




Còn đối với các quý cô công sở, có lẽ không có gì phù hợp hơn khi sử dụng blazer mỏng như một món đồ không thể thiếu khi tới văn phòng. Chúng giúp bạn che đi những khuyết điểm trên cơ thể đồng thời giúp bạn trông thanh lịch và đứng đắn hơn. Bạn đang tự hỏi một U50 sẽ diện chiếc blazer như thế nào? Dịp đám cưới hay hội nghị, những phụ nữ U50 có thể khoác kèm blazer khi mặc một chiếc váy sang trọng đi kèm với clutch quý phái.




7. Váy sơ mi

Váy sơ mi là một trong những biến tấu của sơ mi dáng dài, giúp người mặc trở nên nhẹ nhàng và thanh lịch khi tới công sở, nhưng cũng vô cùng điệu đà, trẻ trung khi đi chơi cùng bè bạn. Mỗi chiếc váy là một phong cách khác nhau để bạn thỏa sức kết hợp đồ. Đặc biệt, nó trở thành bộ váy lý tưởng cho trang phục công sở khi đem lại hình ảnh nhã nhặn, lịch thiệp của một quý cô văn phòng. Đối với những bạn trẻ, váy sơ mi trắng thanh lịch là gợi ý mix, match rất đáng tham khảo. Độc đáo và nổi bật hơn, các nàng có thể thử cách phối váy sơ mi denim với một chiếc áo khoác mỏng chất liệu voan, chiffon mềm mại.




Váy sơ mi có lẽ là món đồ không thể thiếu của những phụ nữ tuổi trung niên. Nét đứng đắn và thanh lịch từ những chiếc váy sơ mi với gam màu trung tính sẽ tạo cảm giác trầm ấm, nhẹ nhàng khi mix thêm cho mình những phụ kiện như giày cao gót, bông tai, túi xách theo phong cách trung niên để thêm phần sang trọng, quý phái hơn.


8. Giày thể thao

Bạn cảm thấy không hề thoải mái với giày cao gót? Bạn muốn thể hiện sự khỏe khoắn, vui vẻ nhưng vẫn phải thật phong cách và cá tính? Hãy lựa chọn cho mình một đôi giày thể thao (sneakers) bởi chúng sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và thuận tiện trong mọi thời điểm, rất phù hợp với lứa tuổi còn đang đến trường. Thế nhưng, đừng nghĩ rằng giày thể thao chỉ hợp với những cô gái trẻ, ngày nay, những phụ nữ công sở tự do thể hiện phong cách và cá tính năng động của mình khi kết hợp giày thể thao với phong cách menswear.



 
Những phụ nữ tuổi U50, khi họ đã quá mệt mỏi với những đôi giày cao gót khiến chân tê mỏi, đau nhức hàng đêm thì giày thể thao là lựa chọn hàng đầu. Việc tập thể dục đều đặn mỗi ngày cũng không thể thiếu đi phụ kiện giày thể thao. 


9. Kính râm thời trang

Chiếc kính râm không chỉ đơn thuần là công cụ bảo vệ mắt khỏi ánh sáng mặt trời mà phụ kiện này thực sự đã trở thành biểu tượng của bất kỳ tín đồ thời trang nào, giúp thể hiện cá tính nổi trội và phong cách thẩm mỹ tuyệt vời của họ. Thời gian gần đây, một loạt dáng kính vô cùng ấn tượng như kính tráng gương hay kính gọng tròn… ra đời đã lập tức chiếm cảm tình của những cô nàng fashionista sành sỏi. Trên đà này, chiếc kính râm sẽ trở thành một món đồ không thể thay thế trong tủ đồ của các quý cô công sở.


Khám phá 10 món đồ lứa tuổi nào cũng có thể mặc

Kính râm thời trang cũng không thể thiếu trong mùa hè này với các cô gái trẻ vì những dịp như đi biển hay đi tiệc thì phụ kiện này sẽ tạo nên phong cách cá tính và trẻ trung cho họ. Còn phụ nữ trung niên thì sao? Một chiếc váy màu tối sẽ thật thiếu sót nếu thiếu chiếc kính đen để trở thành tâm điểm của sự chú ý trong các bữa tiệc. 



10. Bộ suit theo phong cách menswear

Những bộ suit theo phong cách menswear đã được làm mềm mại hóa bằng cách chọn màu sắc và họa tiết nữ tính nhưng vẫn không thể phủ nhận nét mới lạ và phá cách trong đó. Các quý cô ở độ tuổi U20 có thể lựa chọn kết hợp bộ suit cùng giày thể thao, hay giày slip-on, hoặc bạn có thể kết hợp thêm những phụ kiện cá tính đầy màu sắc để tạo nên một cá tính độc đáo bạn nhé!



Tuy nhiên, nếu bạn là một quý cô U30 hay U50, thì bạn cần những phụ kiện đi kèm đẳng cấp hơn, một đôi giày cao gót thời thượng, 1 chiếc túi xách đắt tiền hay một chiếc kính râm thời trang... để bộ suit của bạn toát lên vẻ sang trọng và thời thượng thì việc đầu tư vào những món phụ kiện đẳng cấp là điều mà bạn nên làm.




Nguồn: whowhatwear
Chia sẻ