Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ?

Minh Minh,
Chia sẻ

Các quý cô sẽ tự đặt câu hỏi băn khoăn mỗi khi đứng trước một chiếc áo hai dây tuyệt đẹp hay chiếc đầm khoét sâu quyến rũ mà lòng vẫn trăn trở không biết nên mặc vào dịp nào mà vẫn lịch sự duyên dáng.

Có một quy tắc ứng xử ngầm đối với từng loại trang phục bạn lựa chọn cho mỗi dịp quan trọng của cuộc đời mình, và chiếc áo hai dây hay những chiếc áo cổ sâu cũng vậy. Luôn có bộ những nguyên tắc mà bạn cần nhớ nếu muốn làm chủ được tủ đồ của mình và không để xảy ra những tình huống trớ trêu đối với những món đồ bạn yêu quý.

1. Khi đi phỏng vấn

Hãy luôn nhớ giữ hình ảnh của mình ở "vùng an toàn" khi tới một cuộc phỏng vấn, nhất là nếu bạn đã ứng cử vào vị trí ở một công sở trọng hình thức truyền thống. Nhưng kể cả nếu bạn sẽ phỏng vấn vào vị trí của phòng sáng tạo cho một công ty quảng cao đi chăng nữa thì muốn gây ấn tượng tới đâu với trang phục, bạn cũng chỉ nên buông một tới hai cúc áo cổ là đủ. Đừng quá mạo hiểm với những bộ đồ hở độc đáo.
 
Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ? 1

Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ? 2
 
2. Dự tiệc cưới

Về cơ bản, tiệc cưới là một dịp lễ bán trang trọng. Bạn không nhất thiết phải diện đồ dresscode trắng đen hay chỉn chu với áo sơ mi, váy bút chì, thế nhưng bạn cũng chẳng thể thả lỏng bản thân với quần thụng và áo phông được. Nhớ nhé, không được nổi bật hơn cô dâu là một điều cần ghi nhớ nếu bạn muốn an toàn tham dự đám cưới và ra về. Hãy kiếm cho mình một chiếc váy cocktail không dây và choàng thêm một chiếc khăn rộng, để lộ chút làn da tươi tắn và lịch lãm.
 
Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ? 3

3. Khi đi làm 

Nếu như bạn vẫn còn đang băn khoăn và muốn tranh cãi lần nữa với cô bạn đồng nghiệp một chiếc áo có thể diện tới công sở cần cao bao nhiêu, kín đáo ra sao cho vừa? Thì có lẽ đây là cơ hội để bạn thử nghiệm với chính mình. Mùa sang thu, bạn có thể chọn một chiếc áo khoét cổ vừa đủ để lộ xương quai xanh quyến rũ mà vẫn duyên dáng ý nhị.
 
Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ? 4
 
4. Khi dự tiệc cưới cùng các cô gái

Không gì tuyệt vời và thư giãn hơn một cuộc vui cuối tuần cùng các cô gái thân thiết của mình. Trong những cuộc vui này, bạn được là chính mình: nổi loạn cá tính hay dịu dàng, quyến rũ. Chẳng tội gì mà không khoe khéo gout thẩm mỹ của mình với những kết hợp trang phục mới lạ. Bạn hoàn toàn có thể mặc một chiếc áo sơ mi free size và buông lơi hàng cúc chạy đến đâu mà bạn cảm thấy thoải mái nhất với chính mình.

 
Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ? 5

5. Khi đến những nơi tôn nghiêm

Những nơi chốn như chùa chiền, nhà thờ hoặc những nơi cần sự tôn trọng kính cẩn, bạn cần chú ý tới cách ăn mặc của mình nhiều hơn một chút. Từ thiết kế cho đến màu sắc trang phục đều yêu cầu sự nghiêm cẩn. Bạn nên chọn cho mình những chiếc áo cổ thuyền hoặc cổ tròn vừa phải, màu sắc trung tính.
 
Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ? 6
 
6. Cuộc hẹn đầu tiên

Làm thế nào để được yêu ngay từ buổi hẹn đầu tiên, là câu hỏi mà không ít cô gái luôn muốn tìm lời giải đáp mỗi khi đứng trước tủ đồ của mình trước giờ hẹn. Một chút lả lơi nhưng vẫn kín đáo tế nhị là những gì bạn cần làm để cho chàng thấy: bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới  nhưng cũng đồng nghĩa chàng hãy coi chừng và tôn trọng bạn đủ  nhiều. Bạn có thể chọn một chiếc váy áo chất liệu mỏng nhẹ phối hợp cùng các trang sức chi tiết tinh xảo. Nếu sợ hở hang, bạn có thể mặc kèm một chiếc váy hai dây lót ở trong.
 
Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ? 7
 
7. Khi đi ăn cùng bố mẹ

Bữa ăn cùng bố mẹ hay cùng em trai, gia đình luôn là điểm tựa bình yên cho bạn trong những ngày trưởng thành vật lộn cùng cuộc sống. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa bạn có thể mặc bất kể thứ gì mà bạn muốn. Điều bạn cần làm ở đây là cân bằng được giữa sự tự do, thoải mái của trang phục với chuẩn mực thông thường trong mắt bậc phụ huynh. Mặc áo hai dây để hở xương quai xanh, cổ và vai nhưng không có quá nhiều những khe ngực nóng bỏng ở đây nhé. Bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ trong  mắt bố mẹ mà thôi.
 
Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ? 8
 
8. Khi dự tiệc gala 

Tùy vào tính chất công việc từng người mà việc dự những bữa tiệc gala với cocktail party và những điệu khiêu vũ duyên dáng có trở nên hiếm có hay không. Nhưng chắc chắn khi có dịp tham dự một bữa tiệc như vậy, bạn đừng bỏ lỡ dịp diện những bộ cánh lộng lẫy với những đường cắt xẻ táo bạo mà vẫn giữ cho mình sự lịch lãm cần có.
 
Cho 8 hoàn cảnh các nàng thường gặp: Mặc hở thế nào là đủ? 9

Nguồn: whowhatwear
Chia sẻ