"Chất" như các cô nàng kỵ sĩ từ Hermès

Tumo (Tổng hợp),
Chia sẻ

Mang đến cho người xem cảm giác choáng ngợp bởi sự đẳng cấp vô cùng ấn tượng, BST xuân 2011 của Hermès là sự mở đầu hoàn hảo cho tuần lễ thời trang Paris.

Ra đời vào năm 1837 với hình ảnh cỗ xe ngựa Duc và logo có hình chú ngựa kéo xe, thương hiệu Hermès luôn là sự chọn lựa của những minh tinh màn bạc và giới thương lưu và quý tộc Pháp.

Với chất liệu da thuộc hoàn hảo mà người ta tự hỏi rằng ai đó có khả năng sản xuất ra những chất liệu ấy thì câu trả lời chỉ có thể là Hermès .Và nhà thiết kế tốt nhất để sử dụng nó một cách tự nhiên thì đó sẽ là Jean Paul Gaultier.



Nổi tiếng với các sản phẩm làm từ da thuộc, nguồn nguyên vật liệu sản xuất của Hermès đến từ khắp nơi trên thế giới như: da cá sấu Florida hoặc Australia, da cá mập Thái Lan, da thằn lằn Malaysia, da trâu Pakistan… Sở hữu kỹ thuật sản xuất khéo léo cùng nghệ thuật gia công tinh xảo nên với Hermès, giá cả bao giờ cũng đi kèm với chất lượng.



Nhấn mạnh tính truyền thống với hình ảnh mạnh mẽ của các kỵ sỹ, nhà thiết kế sáng tạo tài năng Gaultier đã thổi hồn cho BST xuân 2011 với những trang phục kỵ binh vô cùng ấn tương, sang trọng và đẳng cấp với chất liệu da hiếm có. Và ông đã làm cho những tín đồ thời trang phải choáng ngợp trước những tác phẩm quá hoàn hảo của mình. 



Chất liệu da được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau
và tinh tế trong từng chi tiết





Bộ sưu tập của Hermès thể hiện rõ tính truyền thống ngay từ các trang phục. Điểm đặc biệt được chú ý là những chiếc thắt lưng, túi, bốt, mũ và thiết kế quần áo da được kết hợp theo phong cách kỵ binh rất ấn tượng.







Jean Paul Gaultier khắc họa ý tưởng của mình theo bản năng, các nữ kỵ binh biến hóa đa dạng trong trang phục quần áo giản dị nhưng sắc nét. Đây dường như là tác phẩm xuất sắc cuối cùng mà anh dành cho Hermès trong mùa này.







Bộ sưu tập cũng sử dụng tính truyền thống Hermès, đó là những trang phục điển hình của các kỵ binh. Nhà thiết kế Karlie Kloss nhận xét rằng, từ chất liệu da rắn, da cá sấu châu Phi màu nâu đen tạo nên những đôi bốt, găng tay và tăng nét quyến rũ đặc trưng của các chiến binh trên lưng ngựa.







Những chiếc áo choàng màu trắng được làm từ chất liệu lụa nilon giống vải sa ocgandi, mẫu váy đầm chất liệu chiffon, áo choàng không tay, váy ngắn, quần da… cộng thêm phụ kiện thắt lưng đều khiến người xem cảm thấy hội tụ được vẻ lộng lẫy xa hoa từ bộ sưu tập này.






Chia sẻ