Chân to: Lựa chọn trang phục thế nào để tự tin?

,
Chia sẻ

Với những bạn nữ đang sở hữu đôi chân mũm mĩm ở phần bắp chân, đùi nên lựa chọn tinh ý để vẫn tuyệt đẹp với trang phục trong hè này.

Đừng để đôi chân mũm mĩm khiến bạn mất đi sức sáng tạo và thỏa chí mặc những trang phục mình yêu thích. Mùa hè này, những dáng váy ôm chất liệu vải thô hay lanh trơn cũng là lựa chọn tuyệt vời, hãy tinh ý lựa chọn những kiểu váy hay dáng quần dài như một vài gợi ý từ 2Sao dưới đây để tự tin sải bước trong hè này với những trang phục tuyệt nhất.

Trước tiê, chúng ta sẽ xem xét đến việc lựa chọn những dáng váy - một loại trang phục không thể thiếu để có thể thoải mái diện trong hè này. Bạn nên tránh những loại quần quá điệu đà và cầu kì như những dạng váy xòe bồng quá nhiều bèo rúm - chúng sẽ phản tác dụng, càng làm thân hình cũng như đôi chân của bạn bị lộ ra bên ngoài.
 










 
 
 
 
Thiết kế vừa vặn và chất liệu có độ co giãn: Hãy thử những dáng váy có thiết kế vừa với dáng bạn, không quá rộng cũng như không quá ôm bó. Gợi ý ở đây là những kiểu váy juýp chất liệu co giãn với những gam màu trầm tối và kiểu dáng cổ điển, nhẹ nhàng sẽ giúp ích rất nhiều cho đôi chân bạn trở nên thon gọn hơn.
 
 


 








 
Chiều dài váy thích hợp: Điểm chú ý tinh tế nữa với những kiểu váy là nên chọn độ dài thích hợp. Có thể ngang gối hoặc qua gối một chút sẽ che đi những khuyến điểm mũm mĩm cho đôi chân của bạn. Một điểm nữa chính là việc kết hợp những đôi tất đen cũng sẽ góp phân giúp đôi chân bạn thon gọn hơn.
 
 
 
 
 
 
Chọn quần suôn ống đứng: Bạn cũng nên thay đổi phong cách trở nên lịch lãm và trẻ trung với những dáng quần ống đứng, không nên quá ôm sát và có độ dài chấm gót khi đi với những kiểu giày cao gót sẽ giúp bạn tạo cảm giác đôi chân được thon dài, mảnh mai hơn.
















 
Theo 2sao
Chia sẻ