Bí kíp chọn và diện đồ tông màu trắng

Trần Lê Nhi,
Chia sẻ

Thực tế có khá nhiều bạn gái thấy lo lắng khi đến với những bộ cánh màu trắng. Tuy nhiên, nếu bạn mặc chúng đúng cách thì tông trắng sẽ giúp bạn trở nên cực phong cách và ấn tượng.

Màu trắng dễ mặc nhưng không có nghĩa là nó hợp với tất cả mọi người. Hãy căn cứ vào màu da để xác định xem tông trắng có hợp với bạn không? Nếu màu trắng không hợp với làn da bạn thì tốt hơn hết là tránh xa những bộ trang phục màu trắng, nhưng một đôi giầy màu trắng, mũ, túi xách hay đồng hồ màu trắng thì chẳng làm bạn bị xấu đi.

Một nguyên tắc khác mà bạn cũng cần phải quan tâm khi diện tông trắng chính là không mặc đồ trắng đến dự đám cưới. Hãy nhớ rằng, ngày cưới là ngày của cô dâu, vì vậy hãy tôn trọng cô ấy bằng cách không biến mình trở thành đối tượng so sánh.

Đừng bao giờ chọn một đôi xăng-đan hay giầy màu trắng để kết hợp cùng bộ cánh màu trắng. Thay vào đó, bạn hãy chọn cho mình một đôi giầy màu nâu, màu vàng hay màu đỏ. Vòng tay, bông tai hay dây chuyên màu khác cũng sẽ mang lại sự quyến rũ cho bộ cánh màu trắng.

Một đôi giầy khác tông sẽ giúp trang phục của bạn không bị đơn điệu.


Trang sức màu khác cũng là yếu tố để trang
phục màu trắng của bạn được thêm sắc.

Màu trắng là tông màu có thể kết hợp với nhiều tông màu khác nhau. Vì vậy, hãy tự tin mang lại sự đa sắc cho tông trắng bằng cách kết hợp trắng và đen, trắng và  xanh da trời, trắng và đỏ,…

Trang phục tông trắng có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Trong các hoạt động thường ngày, trong những chuyến pinic hay trong những bữa tiệc sang trọng thì một chiếc váy trắng cũng không khiến chủ nhân bị lạc điệu.

Những chiếc váy liền màu trắng sử dụng chất liệu vải chảy như voan, chiffon sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn thanh lịch. Một chân váy bút chì kết hợp cùng áo sơ mi điệu đà sẽ giúp bạn có một bộ trang phục công sở vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch. Một chân váy ren trắng chữ A kết hợp cùng áo không tay sẽ là bộ cánh tuyệt vời để bạn đi dạo hay đi picnic cùng bạn bè.


Trang phục tông trắng luôn mang lại nét
quyến rũ và duyên dáng cho chủ nhân.

Một chút khéo léo trong việc mix trang phục đi kèm là tông màu trắng
sẽ giúp chủ nhân có một bộ cánh đẹp hoàn hảo.

Khi bạn diện một chiếc váy màu trắng thì việc chọn nội y cần phải được quan tâm. Một chiếc áo “chip” màu sẫm hay màu trắng đều không phải là tông màu nội y phù hợp với chiếc áo hay váy liền màu trắng. Vì vậy, để tạo nét đồng điệu của nội y và trang phục tông trắng thì một chiếc áo “chip” màu da sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Sự kết hợp khéo léo giữa trang phục tông trắng và nội y
sẽ giúp bạn trở thành quý cô thanh lịch chốn đông người.

Chia sẻ