Anna Võ: "không sống được" nếu thiếu khăn tay Hermes

Trần Thu Thảo ,
Chia sẻ

Một phong cách rất "Anna Võ" là không thể thiếu phụ kiện khăn tay Hermes, nhà thiết kế sở hữu khoảng 50 chiếc khác màu và hoa văn.

Thông tin nhân vật
Họ tên: Võ Ngọc Thuý Anh (Anna Võ)
Tuổi: Sinh năm 1987
Nghề nghiệp: Nhà thiết kế kiêm giảng viên chuyên ngành Thiết kế thời trang tại ĐH RMIT và ĐH Hoa Sen


Là một trong những nhà thiết kế trẻ tài năng của làng thời trang Việt, với bảng thành tích "khủng" và kinh nghiệm "chu du" khắp các kinh đô thời trang danh tiếng của thế giới, Anna Võ lại quyết định quay trở về Việt Nam xây dựng thương hiệu và thiết kế đồ cho người Việt. Những thiết kế hay đơn cử nhất là phong cách thời trang cô chọn luôn có tính ứng dụng cao và đề cao sự thoải mái, năng động và trẻ trung. Tập trung khai thác sự đơn giản trong trang phục, dùng phụ kiện để bật nên nét khác biệt cho mình, đó chính là cách mà Anna Võ cụ thể hoá gu thời trang sành sỏi, đẳng cấp của một NTK tên tuổi. Cùng gặp gỡ và trò chuyện với Anna Võ để hiểu thêm về con người cũng như phong cách thời trang mà cô đang theo đuổi.

Chào Anna, bạn có thể cho độc giả Afamily được biết về phong cách hàng ngày của bạn được không? 

Phần lớn thời gian trong ngày, tôi dành cho công việc nên chọn trang phục hàng ngày thường theo phong cách tối giản. Vì vậy, tôi thường chọn mặc quần ống côn và áo croptop hoặc quần jeans ôm kết hợp áo thun cùng áo khoác. Tôi cũng ít khi trang điểm khi đi làm, thường chỉ dùng son môi dưỡng ẩm hoặc thêm chút má hồng. Giày thì chủ yếu là giày thể thao hoặc đế bằng vì phải di chuyển rất nhiều, từ phòng cắt may đến phòng ủi đồ, phòng ráp đồ nên lúc nào cũng phải thấy thoải mái, tôi rất ít khi mang giày cao gót. 

Nhãn hiệu giày yêu thích của tôi là Tod vì hợp thời trang và có thể mặc được với tất cả trang phục thường ngày. Vì thế, có kiểu tôi tậu đến 20 màu khác nhau. Hoa tai và dây chuyền cũng là những phụ kiện yêu thích, kết hợp cùng trang phục đến văn phòng của Anna.

streetstyle

streetstyle

streetstyle

Khi đi làm đi chơi cùng bạn bè, hay đi dự tiệc bạn thường chọn lựa trang phục như thế nào? Có thể thấy rằng bạn thường rất chăm chút những bộ trang phục của mình bằng những phụ kiện như khuyên tai, vòng tay hay túi xách… Vậy món phụ kiện nào bạn thích và sắm nhiều nhất?

Kể cả đi chơi cuối tuần với bạn, tôi cũng ăn mặc rất đơn giản, chỉ có quần jean, áo kiểu và một đôi giày phù hợp. Khi đi dự tiệc, nếu là sự kiện về thời trang, thường tôi mặc quần váy chữ A với croptop hoặc quần ống suông với áo sơ mi hoặc một bộ vest đen. Nếu đi tiệc sinh nhật, tiệc cưới, tôi thường chọn đầm với nhiều hoạ tiết hoặc những đường cắt cúp đặc biệt. Tôi thường chọn màu đen, trắng, xám và đôi khi những màu nổi như xanh lá và cam, kết hợp trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi đỏ.

streetstyle

streetstyle

Điểm nhấn và phong cách đặc trưng của tôi là khăn tay Hermes ở cổ tay. Thiếu “món phụ kiện” này tôi không sống được! Đi tiệc, đi chơi hay đi đâu cũng vậy, tay tôi lúc nào cũng cột khăn ở cổ tay. Tất cả các bạn bè và gia đình tôi đều biết đây là một phong cách rất “Anna Võ”. Tôi có tầm 50 chiếc, khác màu và hoa văn. Một lý do tôi thường dùng nhiều phụ kiện là do tôi ít sử dụng hoa văn trên thiết kế của mình. Vì vậy tôi có thể dùng rất nhiều trang sức, giúp tôn lên thêm vẻ đẹp của trang phục và tôn lên cá tính của bạn. Triết lý thời trang của tôi đề cao những chi tiết nhỏ trên trang phục hoặc những gì phụ kiện tinh tế mà bạn kết hợp cùng. Với tôi khăn Hermes buộc cổ tay, mang nhiều vòng tay, hoa tai chất, hoặc dây chuyền bản to. 

Tuy nhiên, để phối phụ kiện, bạn phải rất cẩn thận. Nếu màu của trang phục quá sáng hoặc đã có quá nhiều chi tiết, phụ kiện là không cần thiết. Quần áo càng đơn giản thì càng có thể thêm phụ kiện. Tóc và cách trang điểm cũng rất quan trọng. Tôi hiếm khi làm các kiểu tóc phức tạp, thường chỉ để xoã dài hoặc búi lên. Đó là vì sao mình hay nói “effortless chic” – với tôi, đẹp tự nhiên là tốt nhất.

streetstyle

streetstyle

streetstyle

streetstyle

Bạn có thể gói gọn phong cách của mình bằng những tính từ nào?

Cá tính, tự tin, năng động, sang trọng, phóng khoáng, lặng lẽ, khiêm nhường và đúng mực, chất, nhẹ nhàng và có văn hoá. 

Vậy hầu hết trang phục có trong tủ đồ đều là bạn tự thiết kế?

Chính xác. Tủ đồ của tôi là 90% đồ tự thiết kế. Riêng quần jean, áo da mặc mùa đông, áo len thì tôi mua. Hiệu quần jean tôi thích nhất là J Brand và Mango. 

Thương hiệu thời trang thế giới nào được bạn yêu thích và lựa chọn?

Vì tôi không cần mua quần áo, nên chủ yếu là mua phụ kiện. Giày cũng rất quan trọng. Các nhãn hiệu yêu thích của tôi là Dior, Jimmy Choo, Aquazurra, Alaia và Louboutin. Những thương hiệu này chất lượng rất tốt, rất thời trang và đều hợp với những thiết kế của tôi. Món yêu thích thứ hai là khăn quấn quanh cổ tay của hiệu Hermes. 

streetstyle

streetstyle

streetstyle

Bạn có thần tượng hoặc bị ảnh hưởng bởi những tên tuổi lớn trong ngành thời trang không?

Raf Simon là NTK mà tôi ngưỡng mộ nhất. Phong cách, chất liệu phom dáng, kỹ thuật cắt may của ông không ai có thể bắt chước được cả. Raf Simon rất sáng tạo và luôn có cái nhìn của thời đại, đem thời trang của ngày hôm qua và biến đổi thành một thứ gì đó rất mới, rất độc đáo và được nhiều người yêu chuộng. Dấu ấn Raf Simon rất đặc trưng, rất dễ nhận ra với các tín đồ thời trang. Tôi cũng thích phong cách trang nhã, cao quý của Jackie Kenedy và vốn kiến thức phối đồ với phụ kiện rất am tường của Olivia Palermo.

streetstyle

streetstyle

Đã có thời gian học tập ở nước ngoài, và thực tập tại nhiều hãng thời trang tên tuổi, bạn đánh giá thế nào về các NTK trong nước hiện nay?

Việt Nam ngày càng có nhiều NTK trẻ, họ rất thành công, bắt rất nhanh những cu hướng quốc tế, các trào lưu thời trang đang phổ biến trên thế giới. Thêm vào đó, nhiều sự cạnh tranh và sự kiện cũng đang diễn ra ở Việt Nam như Vietnam International Fashion Week, Vietnam Designer Fashion week, Project Runway… tôi nghĩ những sự kiện này là sân chơi rất bổ ích, hữu dụng cho các NTK học hỏi lẫn nhau và tự hoàn thiện mình, cái thiện cách dùng vải, cách cắt may, những tiểu tiết và thần thái của bộ trang phục. 

Điều quan trọng khi thiết kế là phải có phong cách riêng của mình để khi mọi người mặc vào, người khác có thể nhìn và nói “Ồ đây là của NTK đó”. Thời trang không phải là tạo ra, mà là tái tạo. Thời trang đã được tạo ra từ rất lâu rồi, một NTK cần biết về lịch sử thời trang, và biến hoá nó thành một thứ của riêng họ. 

streetstyle

streetstyle

Kiêm nhiệm nhiều chức vụ, vừa là NTK, vừa là giảng viên, vậy bạn sắp xếp thời gian thế nào để vừa quản lý tốt công việc, vừa chăm sóc cho bản thân và nhất là làn da?

Mỗi sáng, tôi uống hai cốc nước chanh không đường để thanh lọc cơ thể và làn da, đồng thời khởi động ngày mới năng động hơn. Tôi thích ăn kẹo và bánh ngọt. Tôi không ăn kiêng và cứ đói là ăn. Với tôi, quan trọng là tập thể dục và uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Tôi tập thể dục lúc 6h mỗi buổi sáng, 5 lần một tuần. Cuối tuần thì tôi chạy bộ và chơi tennis. Các ngày trong tuần tôi đi ngủ trước 10h tối. Để tôi có thể sáng tạo thì não tôi cần ngủ 8-9 tiếng mỗi ngày.  

streetstyle

Anna Võ

streetstyle

Tôi là một người thích tổ chức và lên kế hoạch. Tôi phân bổ thời gian rất hiệu quả, luôn thời gian biểu rõ ràng cho những sự kiện, buổi gặp gỡ đối tác hay bạn bè. Tôi cũng có hai trợ lý mà tôi tín nhiệm cho việc quản lý trang web, mạng xã hội và hẹn khách hàng…Tôi không có bí quyết gì to tác cho việc chăm sóc da, điểm cốt yếu nhất là phải siêng. Etude của Hàn Quốc là bạn tốt nhất cho làn da của tôi, tôi rửa mặt và dưỡng ẩm mỗi ngày hai lần. Tôi không bao giờ đi ngủ mà không rửa mặt và dưỡng ẩm. Tôi đắp mặt nạ Strawberry Black Sugar Facial Mask của Skinfood hai lần/tuần. Khi trang điểm, tôi sử dụng kem nền BB và Benefit PoreFessional của L’oreal. Tôi dùng Guerlain và Dior để có đôi môi đỏ mọng, còn màu nude sẽ là Tom Ford.

Cảm ơn Anna vì những chia sẻ hết sức nhiệt tình của bạn! Chúc bạn một Giáng Sinh vui vẻ và ngày càng thành công trong công việc.
Chia sẻ