8 xu hướng làm đẹp nổi như cồn tại Nhật Bản đang "lây lan" sang Việt Nam

Sushi,
Chia sẻ

Dưới đây là 8 xu hướng làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản, và các tại Việt Nam, các xu hướng này cũng đang dần trở nên thịnh hành.

Nhật Bản một trong những đất nước nổi tiếng tại Châu Á bởi công nghệ làm đẹp tiên tiến vượt trội. Hầu hết những công nghệ làm đẹp từ cao cấp tới bình dân đến từ xứ sở mặt trời mọc thường luôn được đánh giá cao bởi chất lượng và sự tiện dụng mà chúng mang lại. Không chỉ vậy, có những lúc, đất nước này còn sản sinh ra những “cơn sốt” làm đẹp bởi những dụng cụ làm đẹp vô cùng hay ho và thú vị. 

1. Dao cạo mặt

Dao cạo mặt là một loại dụng cụ khá phổ biến tại Nhật Bản và nhiều nước châu Á. Ở Nhật còn có những spa được mở ra để phục vụ dịch vụ tẩy lông mặt bằng loại dao cạo này. Loại dao cạo này có phần cao sắc nhọn và khá nhỏ nhắn, khác với loại dao cạo truyền thống thông thường. Chúng giúp dễ dàng loại bỏ đám lông tơ phiền nhiễu trên gương mặt, vùng má hay nhân trung, tạo dáng lông mày, giúp làn da láng mịn. Những quý cô thường xuyên trang điểm được khuyên sử dụng loại dao cạo này vì chúng sẽ giúp làn da thẩm thấu mĩ phẩm nhanh hơn. Không chỉ vậy, theo nhiều chuyên gia, chúng còn thúc đẩy quá trình chống lão hóa, sản sinh collagen và giảm nếp nhăn, bởi mỗi khi làn da bị tác động, chúng thường sẽ sản sinh thêm collagen để làm mới tế bảo. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sau khi sử dụng chúng, việc dưỡng ẩm, sử dụng các loại serum là “bất li thân” nếu muốn làn da không trở nên khô ráp.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

 Áp dụng phương pháp này khoảng 1 tuần sẽ đem lại kết quả đáng kinh ngạc.

2. Mặt nạ nóng dành cho mắt 

Món đồ này đặc biệt phù hợp cho quý cô công sở sau 1 ngày dài mệt mỏi, khi về nhà nghỉ ngơi và tìm kiếm cho mình một sự thư giãn. Chúng sẽ giúp làm giảm quầng thâm và thư giãn vùng mắt, chống lão hóa làn da, thậm chí còn giải tỏa căng thẳng. Bí quyết của chúng đó là từ hơi nóng. Ngay khi bạn mở gói mặt nạ ra, ngay lập tức chúng đã tỏa nhiệt. Chúng sẽ tự động nóng tới 40 độ trong 10 phút, sau đó hơi ẩm nóng này sẽ lưu giữ được hàng giờ đồng hồ. Hơi nóng này chỉ đủ làm bạn cảm thấy ấm, chứ không quá nóng, rất thích hợp cho một giấc nghỉ trưa hoặc thư giãn sau cả ngày dài hoạt động. Bọng mắt, quầng thâm sẽ ngay lập tức tiêu tan với sản phẩm này.
Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

3. Lông mi giả dưới

Đất nước mặt trời mọc còn nổi tiếng với lối trang điểm “Doll eyes”, hay còn gọi là “Mắt búp bê”, với đặc điểm nhận dạng là đôi mắt ngây thơ, to hút hồn người đối diện. Trong đó, lông mi giả là điều tối quan trọng trong phong cách trang điểm này. Để đáp ứng nhu cầu khá lớn của thị trường, nhiều sản phẩm mi giả dưới đã được tung ra với mức giá khá dễ chịu, từ loại mi tự nhiên tới những loại mi thời trang, phá cách, dài và dày. Điểm cộng của sản phẩm này là ngay lập tức chúng tạo vẻ dễ thương, hiệu ứng mắt tròn to vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, điểm trừ của chúng đó là lông mi khá cứng, khó đeo, khó dính keo và giữ được lâu. Thế nhưng sự tiện lợi và hiệu ứng thẩm mĩ của món sản phẩm làm đẹp này đã khiến chúng được đông đảo giới trẻ tại Nhật Bản ủng hộ.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.
Để đáp ứng nhu cầu khá lớn của thị trường, nhiều sản phẩm mi giả dưới đã được tung ra với mức giá khá dễ chịu.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.
Phong cách trang điểm “Mắt búp bê” từ Nhật Bản.

4. Phong cách đánh phấn má dưới mắt

Một phong cách trang điểm khác khá “kì dị” nhưng vô cùng hay ho tại Nhật trong thời gian gần đây đó là phong cách trang điểm “buồn ngủ”. Phong cách này lần đầu được khởi xướng từ khi ngôi sao Nhật Bản Kiko Mizuhara diện chúng tại show diễn thời trang Chanel, với đôi mắt thâm xì như thể sau một đêm dài thiếu ngủ. Ngay lập tức, phong cách này đã trở thành xu hướng tại Nhật và một số nước lân cận như Hàn Quốc. Tuy nhiên, biến tấu hơn so với hình ảnh ban đầu, đôi mắt “buồn ngủ” được chuyển thể sang màu hồng dưới bầu mắt, tạo hiệu ứng đôi mắt lờ đờ, đỏ ngầu, hoặc tối giản hơn với chỉ một chút phấn hồng, tạo hiệu ứng mắt cười khá dễ thương.

đánh má hồng

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

5. Mặt nạ co giãn rời

Sản phẩm này đến từ thương hiệu mĩ phẩm Nhật Bản DHC –một trong những hãng mĩ phẩm uy tín với những công nghệ làm đẹp từ thiên nhiên. Chúng được làm từ sợi nilon tổng hợp, chứa các loại tinh dầu từ thiên nhiên và axit hyalunoric giúp khóa ẩm da tuyệt đối. Điều đặc biệt đó là mặt nạ này có 2 mảnh, giúp che phủ lên lớp da của bạn một cách hoản hảo, khác với nhiều loại mặt nạ 1 mảnh truyền thống đôi khi có thể không vừa vặn với gương mặt và vẫn để lại nhiều khoảng trống trên da. Đặc biệt hơn, nhiều phản hồi cho rằng sau khi sử dụng, lớp serum còn đọng lại trên da từ mặt nạ khá ít và nhẹ nhàng – một điểm cộng lớn dành cho chiếc mặt nạ thú vị này. 

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

6. Phong cách môi ombre

Nhìn thoáng qua, sản phẩm này khá giống với kiểu đánh son lòng môi thông thường với đôi môi nhạt dần đều từ trong ra ngoài khóe môi. Tuy nhiên, khác với nhiều nước phương Tây hoặc Hàn Quốc với kiểu đánh son lì, tại Nhật Bản, môi ombre thường được sử dụng bởi son bóng. Sử dụng chút son bóng lòng môi và kem che khuyết điểm viền môi là xu hướng có thể thấy ở phụ nữ khắp Nhật Bản hiện nay.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.
Sản phẩm L'Oréal's Infallible Pro-Matte Gloss với mức giá $10 (khoảng 220.000 VNĐ) là một gợi ý của kiểu đánh son này.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

7. Túi lột da bàn chân

Thời tiết hanh khô chiến đôi chân khô ráp sần sùi bong tróc? Đây chính là vị cứu tinh dành cho bạn. Sản phẩm được quảng cáo là đem lại làn da mềm mại như da em bé mà khác hoàn toàn với  phương pháp tẩy da chết. Tuy nhiên, nhiều người lại khá e dè với phương pháp này bởi bạn sẽ …lột sạch lớp da chân của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm đó là rửa sạch chân, lau khô và đặt chân vào túi lột da và để khoảng 1 tiếng. Để cố định túi lột da chân, bạn có thể đi tất ra ngoài. Làm vậy sau khoảng 1 tuần, lớp da sẽ dần bong ra và để lại cho bạn 1 làn da láng mịn trông thấy. Sản phẩm được phản hồi là không kích ứng với da, tuy nhiên vì việc phải lột đi lớp da khá đáng sợ, nhiều người vẫn khá ngại ngần với chúng. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm đó là tránh sử dụng với vết thương hở và hạn chế dùng kem dưỡng ẩm bởi chúng sẽ làm chậm lại tiến trình bong tróc da khô.
Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.
 Áp dụng phương pháp này khoảng 1 tuần sẽ đem lại kết quả đáng kinh ngạc.

8. Tất làm thon chân 

Một phương pháp đến từ đất nước Nhật Bản, cứu cánh cho không biết bao nhiêu chị em phụ nữ đó là tất làm thon chân. Với đôi tất này, ngoài việc giữ ấm, chúng còn làm giảm số đo vòng chân của bạn đáng kể, khiến bạn dễ dàng mặc đồ và tự tin hơn trông thấy. Điểm trừ đó là sản phẩm này được làm bởi chất vải nilon khá dày, vì vậy sẽ khá khó để bạn mặc vào và đôi khi còn cảm thấy chật chội và không thoải mái. 
Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.

Dưới đây là 7 món phụ kiện/ dụng cụ làm đẹp vô cùng thú vị đang “nổi như cồn” tại Nhật Bản mang mức giá vô cùng phải chăng.
 Với đôi tất này, ngoài việc giữ ấm, chúng còn làm giảm số đo vòng chân của bạn đáng kể

Nguồn: Brydie
Chia sẻ