8 điều sai lầm nhất khi chăm sóc da

,
Chia sẻ

Nhiều lời khuyên truyền miệng không cơ sở sẽ khiến da bạn không được cải thiện.

Có rất nhiều lời khuyên truyền miệng về các cách thức chăm sóc da không có cơ sở, nhưng lại được các chị em phổ biến rộng rãi. Đây là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da và vẻ đẹp của bạn.

Dưới đây là 8 lời khuyên trong cách chăm sóc da hay bị hiểu nhầm nhất mà bạn cần phải thay đổi suy nghĩ ngay!

1.    Da dầu không cần kem dưỡng ẩm
 
 
Nếu bạn có làn da nhờn, bạn nên biết rằng da bạn cũng cần cung cấp chất ẩm. Những lời khuyên về việc không được dùng kem dưỡng ẩm, lotion bôi da vì chúng khiến da càng dầu hơn là đúng. Tuy vậy, những sản phẩm dưỡng da đó phải có hàm lượng nước nhiều, thành phần cung cấp độ ẩm chính là nước, không phải dầu. Chúng sẽ dễ dàng thấm sâu vào da, giúp da đủ độ ẩm cần thiết.

2.    Kem chống nắng chỉ dùng khi đi biển

Làn da của chúng ta cần một loại kem để chống những tia UV, nó có nghĩa là bạn phải dùng nó quanh năm, chứ không nhất thiết chỉ ở những kì nghỉ hè. Ngay cả vào mùa lạnh, mặt trời vẫn tỏa sáng và da vẫn cần được bảo vệ khỏi tia cực tím.

Những chuyên gia cho rằng, kem chống nắng nên được sử dụng ngay cả trong những ngày nhiều mây vì bức xạ vẫn có thể chiếu xuống qua các lớp mây. Những ngày mưa, bạn không cần phải dùng kem chống nắng, nhưng vẫn nên nhớ dùng kem dưỡng ẩm nhé!
 
 
3.    Toner là cần thiết cho da

Toner hay nước hoa hồng dùng để cải tạo làn da, nhưng không nên dùng thường xuyên trong thời gian dài. Toner có thể chia ra làm nhiều dòng: toner dùng để sáng da với thành phần acid citric hay nước chanh giúp cân bằng độ PH, toner giúp se lỗ chân lông chứa cồn.

Dùng toner thường xuyên khiến da dễ bị mài mòn. Nếu dùng thường xuyên hãy chọn loại nhẹ nhàng hơn.

4.    Không sai nếu dùng xà phòng và nước

Một bánh xà phòng bình thường sẽ chỉ khiến da bạn khô thêm vì chúng không phải chất hòa tan. Nếu bạn dùng foundation có chứa dầu, bạn nên cần một loại lotion để rửa sạch. Dùng xà phòng và chà xát chỉ làm da bạn bị mẩn đỏ thêm.
 


5.    Bạn nên uống ít nhất 3 cốc nước một ngày

Điều quan trọng về nước không phải là bạn uống bao nhiều mà là bao nhiêu nước là đủ để giữ cho da khỏe mạnh. Hãy uống bao nhiêu tùy thích.
 
6.    Không có gì khác biệt giữa kem dưỡng da và kem vùng mắt

Điều này không đúng chút nào. Kem dành riêng cho vùng mắt hoàn toàn khác với các loại khác. Vùng da quanh mắt là vùng thể hiện tuổi tác của bạn một cách rõ ràng nhất vì chúng rất mảnh mai và chịu nhiều tác động của tâm lý. Đôi khi dùng nhiều kem dưỡng da quanh mắt lại khiến dị ứng và rát da.

7.    Không đổi sản phẩm bạn đang dùng

Mọi người vẫn nói rằng nếu bạn đã tìm ra loại sản phẩm chăm sóc da tốt, giúp da không tì vết thì đừng thay đổi nó. Thực tế là cứ sau 2-3 năm, tùy vào tuổi tác sẽ kéo theo những biến đổi về da, tâm lý và hormon. Do vậy, sản phẩm chăm sóc cũng vì thế mà nên thay đổi để phù hợp hơn.
 
8.    Đồ đắt là đồ tốt

Giá cả không phản ánh đầy đủ về chất lượng. Những thông tin cho rằng vì trong sản phẩm đắt có những thành phần thần kì cho da, tuy vậy điều đó không hoàn toàn đúng!
 
Theo Vzone
Chia sẻ