7 sản phẩm trang điểm "phải có"

Hương JJ ,
Chia sẻ

Những sản phẩm quan trọng nhất trong "bộ đồ nghề" trang điểm dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức mà vẫn xinh đẹp.

Ngày nay, trang điểm đã trở thành một phần không thể thiếu trong công cuộc làm đẹp của mọi quý cô để bản thân trở nên xinh đẹp, quyến rũ và tự tin hơn trước đám đông. Vì thế, để có được lớp trang điểm tuyệt đẹp với khuôn mặt hoàn hảo mà vẫn tiết kiệm thời gian luôn là mối quan tâm hàng đầu của phái đẹp. Những dụng cụ trang điểm cơ bản nhưng có tác dụng to lớn dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên. 

1. Nước hoa hồng

Nước hoa hồng rất cần thiết cho bạn trước khi trang điểm và sau khi trang điểm. Việc sử dụng nước hoa hồng trước khi trang điểm giúp loại sạch bụi bẩn đang bám trên da để lớp trang điểm lâu trôi hơn. Ngoài ra chúng còn giúp các lỗ chân lông trên da se khít lại, bảo vệ da tránh khỏi các lớp mỹ phẩm bên ngoài.

2. Kem lót

7-san-pham-trang-diem-phai-co

Rất nhiều quý cô khi trang điểm lại “lơ” đi kem lót với suy nghĩ kem nền sẽ quan trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng kem lót là sản phẩm làm đẹp đa - zi - năng được các chuyên gia trang điểm khuyên bạn nên mang theo bên mình. Các loại kem lót hiện nay đều có công dụng giúp dưỡng da, chống nắng và thậm chí là có loại kem lót còn giúp che khuyết điểm. Vì thế, trước khi sử dụng phấn phủ bạn nên nhớ sử dụng thêm kem lót để giúp da trở nên mịn màng hơn, tươi tắn hơn. Nếu da bạn là loại da nhờn thì bạn càng nên sử dụng loại kem lót này và nhớ là hãy lựa chọn loại kem lót không dầu!

3. Phấn phủ

Phấn phủ tất nhiên là một sản phẩm không - thể - thiếu để bạn hoàn thiện lớp nền cho da. Dù trang điểm đậm hay nhạt, thì lớp nền láng mịn, mềm mại cũng đã khiến bạn xinh hơn rất nhiều. Bạn nên chú ý chọn loại phấn phủ gần bằng gam màu da, hoặc chỉ trắng hơn màu da thực tế 1 tone. Không nên chọn những màu quá sáng hoặc quá tối bởi chúng sẽ gây tác dụng ngược và gương mặt bạn trông rất mất tự nhiên.

7-san-pham-trang-diem-phai-co

4. Má hồng

Ngay cả khi để mặt mộc, bạn cũng có thể tán chút phấn cho đôi má ửng hồng tự nhiên đầy sức sống. Chút ửng hồng trên gò má sẽ giúp cho bạn thêm duyên dáng; thêm vào đó, chúng còn giúp da bạn trông trắng hơn thực tế. Màu phổ biến nhất của má hồng là màu hồng với ánh nhũ ngọc trai.

5. Son môi

Trong số các vật dụng trang điểm cần thiết cho phụ nữ thì có lẽ son môi đã trở thành một vật “bất ly thân”. Khi bạn đã hoàn thành các bước trang điểm khác nhưng lại không có son môi thì “công cuộc” trang điểm gần như trở nên vô nghĩa. Son môi cũng rất đa dạng, son dưỡng giúp bảo vệ đôi môi, son thỏi giữ màu bền lâu và son bóng thì giúp đôi môi bạn căng mọng hơn.

7-san-pham-trang-diem-phai-co

6. Mascara

7-san-pham-trang-diem-phai-co

Mascara có thể giúp làm cho hàng mi trở nên dày, đậm, dài hơn và mắt bạn sẽ có chiều sâu hơn. Ngoài ra, nó còn giúp cho hàng mi đã được bấm cong giữ được độ cong lâu hơn. Bạn có thể chải mascara cho đôi mắt bất kì lúc nào trong ngày, kể cả khi không trang điểm, khi không kẻ viền mắt hoặc bấm mi mà đôi mắt vẫn luôn long lanh, to tròn. 

6. Dụng cụ bấm mi

Sử dụng bấm mi sẽ giúp cho lông mi của bạn trở nên cong hơn, mắt sẽ trở nên to hơn. Một bí quyết nho nhỏ khi sử dụng dụng cụ bấm mi đó là bạn cần đảm bảo chắc chắn cặp mi luôn sạch sẽ và khô ráo. Việc đó sẽ giúp làm giảm khả năng lông mi bị rụng và gãy khi bạn bấm mi.

7. Bộ cọ trang điểm mini 

7-san-pham-trang-diem-phai-co

Bộ cọ mini cho các bước trang điểm hàng ngày sẽ bao gồm cọ phủ phấn nền và má hồng, cọ vẽ mắt, cọ vẽ chân mày… Nếu cảm thấy việc mua trọn một bộ cọ quá tốn kém, bạn có thể chỉ cần mua một cọ lớn dành để phủ phấn nền và má hồng. Và bạn cũng nên lưu ý một điều khi sử dụng các loại cọ trang điểm này là bạn phải thường xuyên vệ sinh cọ sạch sẽ để không gây kích ứng da.
Chia sẻ