6 họa tiết cứ mặc là đẹp cho mùa hè 2015

Thùy Anh;D.H,
Chia sẻ

Những họa tiết này sẽ giúp làm phong phú thêm tủ đồ thời trang của các quý cô.

Khi nhắc đến họa tiết, nhiều nàng còn khá e dè vì nếu không biết cách lựa chọn và kết hợp, chúng sẽ khiến trang phục bị sến và rối mắt. Tuy nhiên một chút họa tiết sẽ làm phong cách của bạn thêm đa dạng và tươi mới. Dưới đây là 6 họa tiết mà chúng tôi cho là nên có trong tủ đồ của mỗi quý cô.

1. Họa tiết chấm bi

Những chấm bi xinh xắn là họa tiết cổ điển được yêu thích qua nhiều thời kỳ. Chấm bi nhỏ rất duyên dáng và thanh lịch trong khi chấm bi to đem lại cảm giác trẻ trung và dễ thương. Nếu muốn nổi bật, bạn hãy kết hợp hai họa tiết tưởng như không bao giờ đi cùng nhau là chấm bi và kẻ sọc để có vẻ ngoài phá cách và thời thượng.

họa tiết chấm bi

họa tiết chấm bi

họa tiết chấm bi

họa tiết

2. Họa tiết kẻ và ô vuông

Họa tiết kẻ và ô vuông trên trang phục rất phổ biến, và hầu như mọi người đều có thể mặc chúng đẹp. Hãy thử họa tiết kẻ sọc ngang hay sọc dọc nếu bạn chưa thật thoải mái với những ô vuông. Họa tiết ô vuông với mọi kích cỡ cũng rất phổ biến và khiến bạn trẻ trung ngay lập tức khi mặc chúng.

họa tiết

họa tiết

họa tiết kẻ

3. Họa tiết hoa

Những họa tiết hoa mềm mại đều có thể tạo nên vẻ ngoài nữ tính ngay lập tức, và mọi quý cô đều có thể diện chúng cho cả trang phục hàng ngày cho đến dự tiệc. Bạn nên kết hợp đồ có họa tiết hoa với đồ trơn, hoặc mặc "cả cây" hoa nhẹ nhàng trên nền chất liệu bay bổng để có vẻ ngoài nữ tính và ngọt ngào.

họa tiết

họa tiết

4. Họa tiết da động vật

Họa tiết da động vật, đặc biệt là da báo có phần kén người mặc, tuy nhiên chúng không bao giờ lỗi mốt và cũng dễ kết hợp trong trang phục. Nếu bạn không thoải mái với việc mặc trang phục có họa tiết da động vật, hãy bắt đầu từ việc sử dụng phụ kiện nhé.

họa tiết

họa tiết

họa tiết

họa tiết

5. Sự kết hợp của những màu sắc rực rỡ

Khi những họa tiết có màu sắc đậm và rực rỡ xuất hiện trên trang phục hay phụ kiện, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài ấn tượng và thời trang. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng quá nhiều màu sắc để tránh việc trở nên lòe loẹt quá mức.

họa tiết

họa tiết

6. Họa tiết trên phụ kiện

Nếu bạn vẫn ngại việc mặc trang phục có họa tiết, hãy bắt đầu từ những phụ kiện nhỏ xinh như kính, túi và giày. Những chi tiết tưởng như nhỏ này sẽ khiến trang phục của bạn có điểm nhấn và cá tính hơn hẳn đấy.

họa tiết

họa tiết

Nguồn: whowhatwear
Chia sẻ