13 "fun facts" trong lịch sử ngành mỹ phẩm

Hương JJ ,
Chia sẻ

Phụ nữ các thời đại đều muốn mình đẹp hơn. Quá trình tìm tòi và phát triển các loại mỹ phẩm cũng như cách trang điểm của phái đẹp chứa đựng nhiều bí mật vô cùng thú vị.

1. Từ "mỹ phẩm" (cosmetics) xuất phát từ từ "kosmos" trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "của thế giới, thuộc về thế gian này".

2. Phụ nữ Ai Cập cổ đại là những người biết làm đẹp sớm nhất. Người ta tìm thấy ở các ngôi mộ triều đại đầu tiên của Ai Cập (khoảng năm 3100 trước Công nguyên) các vại thuốc bôi dẻo có tác dụng làm mềm da, bảo vệ da trước thời tiết quá nóng. Trên các "bức vách kể chuyện" trong các ngôi mộ này cũng miêu tả hình ảnh các cô gái ngồi trước chiếc bàn với những chai lọ đủ loại dùng để vẽ viền mắt, tô son. Ở thời kỳ này, người Ai Cập đã dùng ... bột bồ hóng kẻ viền mi mắt. 

3. Người La Mã cổ đại ghét cay ghét đắng nếp nhăn, tàn nhang, vết thâm, sẹo. Để ngăn chặn các vết chân chim, họ đã sử dụng mỡ gia cầm hoặc sữa lừa. Các vết sẹo và tàn nhang thì được "điều trị" bằng ... ốc sên nướng đen thành tro, giã thành bột và bôi lên mặt. Họ cũng là dân tộc đầu tiên biết "waxing", thuốc làm rụng lông đã được phát minh từ thời này.

4. Sơn móng tay có nguồn gốc ở Trung Quốc năm 3000 trước công nguyên. Người Trung Quốc đã làm đẹp móng tay mình bằng cách dùng lòng trắng trứng, sáp ong, nhựa cao su và bột màu trộn thành hỗn hợp bôi lên móng.

5. Có một giai đoạn khoảng 3000 năm trước công nguyên, gương mặt nhợt nhạt được xem là thời trang và xinh đẹp. Một số nơi còn sử dụng ... đĩa để hút bớt máu, làm mặt tái nhợt đi. Demi Moore cũng thừa nhận sử dụng đỉa Áo hút các nếp nhăn để trông trẻ và xinh đẹp hơn.

6. Trong những năm 1400, gương mặt "nhẵn nhụi" được ủng hộ nhiệt liệt. Các phụ nữ thời này đổ xô nhau đi cạo trán, nhổ lông mi và lông mày để đẹp hơn.

7. Đến thời Victoria (1800 sau Công nguyên), hầu hết tầng lớp phụ nữ quý tộc đều không trang điểm. Bởi người ta cho rằng chỉ có nữ diễn viên lên sân khấu "mua vui" và gái mại dâm mới phải tô son trét phấn. Vòng 1 tự nhiên, nhỏ nhắn được cho là biểu tượng của sự kiêu sa, đài các; và quan niệm đó còn duy trì đến ngày nay đối với giới quý tộc Anh. 

8. Phân chim từng được dùng như bí quyết dưỡng da của các Geisha. Người ta làm ẩm phân chim sơn ca, "bịt mũi" và... trét lên mặt, để khô. Phương pháp này được cho là để làm giảm nếp nhăn một cách hữu hiệu.

9. Nước hoa hồng được phát minh bởi Ibn Sina, một người Ả Rập đã chiết xuất tinh dầu hoa với hơi nước, bằng cách ban đầu là... nghiền hoa và trộn với nước.

10. Vảy cá đã được sử dụng trong nhiều năm qua ở các nước phương Tây để thêm ánh sáng lung linh cho son môi và bóng mắt. Một trong những thành phần chính của son môi chính là vảy cá, đặc biệt là các loại son bóng. 

11. Coco Chanel phát triển mốt da nâu sau khi bà bị rám nắng do phơi mình trên boong tàu quá lâu. Tuy nhiên, chỉ có các nước da trắng chuộng mốt nhuộm da nâu trong khi phụ nữ châu Á thì đổ xô đi tắm trắng da, đúng là "cỏ luôn xanh ở bờ bên kia".

12. Người sáng lập của Maybelline đặt tên công ty từ tên của chị gái Maybel, người đã truyền cảm hứng và ủng hộ cho ông để sáng tạo ra loại masraca "chính thống" đầu tiên (mascara nguyên thủy từng được tạo ra bằng cách bôi mỡ hoặc sắp nóng vào chì kẻ mi).

13. Công ty thực phẩm nổi tiếng của Thụy Sĩ -Nestlé sở hữu 1/4 cổ phần công ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới L'Oreal.


Chia sẻ