10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Hương JJ ,
Chia sẻ

Những mẹo sau đây sẽ giúp bạn tránh được các lỗi cơ bản và luôn tỏa sáng khi sử dụng son môi để làm đẹp.

Một đôi môi căng mọng, mềm mại từ lâu đã là biểu tượng của vẻ quyến rũ "khó cưỡng" với mọi phụ nữ. Đặc biệt, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc tô son môi hằng ngày gần như là một bước làm đẹp "không-thể-bỏ-qua" với mọi quý cô, kể cả khi họ không trang điểm để giữ cho khuôn mặt luôn tươi tắn rạng ngời. 

Nhưng không phải ai cũng biết cách chọn màu son phù hợp với màu da, hay làm thế nào để mang đến hiệu quả làm đẹp tối ưu nhất khi son môi. Những mẹo sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên một cách dễ dàng nhất. 

1. Tẩy da chết 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Các chuyên gia trang điểm khuyên bạn nên tẩy da chết cho môi đều đặn từ 1 - 2 lần/ tuần. Việc này sẽ giúp môi bạn luôn đỏ mọng và hạn chế việc son môi bám màu không đều khi trang điểm. Để tẩy da chết. bạn có thể làm mềm môi bằng nước, sau đó dùng bàn chải nhẹ nhàng chà khắp môi, hoặc bạn có thể ngâm muối vào tinh dầu olive (hoặc tinh dầu hạnh nhân) sau đó thấm vào khăn, nhẹ nhàng chà xát khắp môi. 

2. Hạn chế son nhũ 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Nhiều phụ nữ vẫn hay nghĩ son nhũ sẽ giúp môi luôn căng mọng và đầy đặn hơn. Nhưng việc lạm dụng nhũ bóng trong son môi có thể khiến bạn trở nên "sến sẩm" hoặc thậm chí là "rẻ tiền". Thay vào đó, bạn hãy chọn các loại son có nhũ nhẹ, hay son có thành phần satin - chúng sẽ giúp đôi môi bạn luôn mềm mại, đầy đặn mà vẫn tự nhiên, xinh đẹp. 

3. Chọn đúng màu son 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Hiện nay, có hàng trăm (thậm chí là hàng nghìn) màu son khác nhau được bày bán ở các cửa hiệu mĩ phẩm. Tuy nhiên, không phải quý cô nào cũng biết cách chọn màu son phù hợp nhất với mình. Các chuyên gia trang điểm khuyên bạn nên chọn son theo màu môi, chứ không phải theo màu da. 

Nếu đôi môi bạn hơi tái hay bợt màu, bạn có thể chọn màu son coral hay đỏ cherry. Đôi môi hồng hào sẽ phù hợp nhất với son màu hot pink, cam hay màu việt quất. Trong khi đôi môi thâm lại rất thích hợp cho gam màu đỏ gạch hoặc đỏ rượu chát. 

4. Môi màu nude 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Xu hướng trang điểm môi màu nude nhẹ nhàng đang là một phong cách trang điểm không thể bỏ qua. Một đôi môi màu nude sẽ đẹp nhất khi chúng trông nổi bật và sậm hơn da bạn 1 tone. Nếu sở hữu làn da hơi tái, bạn có thể chọn màu hồng nude nữ tính. Trong khi làn da nâu sẽ phù hợp nhất với son môi màu beige đậm. 

5. Tránh màu son quá đậm 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Các màu son quá đậm như đỏ thẫm sẽ là cách nhanh nhất khiến bạn già đi hơn chục tuổi, chưa kể chúng còn trông có vẻ đáng sợ như ma cà rồng. Dù xu hướng son màu đậm đang "khuấy đảo" các sàn diễn thời trang Thu/Đông 2012, nhưng bạn hãy biết cách chọn cho mình một màu son phù hợp nhất. Tone màu hồng đào, hồng cherry hay cam sẽ giúp bạn trẻ trung, gợi cảm mà vẫn rất sành điệu. 

6. Hạn chế kẻ viền môi 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Việc kẻ viền môi không còn là một bước quan trọng trong trang điểm ngày nay. Bởi nếu không khéo léo, đôi môi bạn sẽ trở nên nặng nề và có phần... giả tạo. Nếu bắt buộc phải kẻ viền cho những dịp quan trọng hay các bữa tiệc tùng, bạn hãy chọn chì kẻ viền theo màu môi của mình, chứ không phải chọn chì theo màu son nhé! Cách này sẽ giúp đôi môi bạn trông tự nhiên, nhẹ nhàng kể cả với những màu son đậm nhất. 

7. Làm mềm viền môi 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Như đã nói ở trên, việc kẻ viền môi không còn quan trọng trong "địa hạt" trang điểm nữa. Có một cách để bạn có thể làm mềm đôi môi mình sau khi kẻ chì, đó là nhẹ nhàng dùng tay chạm lên viền môi sau khi vẽ. Một đường viền mờ vừa phải sẽ vẫn mang đến tác dụng định dạng dáng môi cho bạn. 

8. Bắt đầu tô từ lòng môi 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Khi tô son, bạn hãy bắt đầu từ giữa môi, sau đó nhẹ nhàng kéo son sang hai bên khóe miệng. Đây là cách làm "căn bản" nhất dù bạn tô son bằng cọ hay bất kì dụng cụ trang điểm nào khác. Việc này sẽ giúp môi bạn luôn đều màu và không bị "lem luốc". 

9. Không tô son quá đậm 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Với bất kì sắc màu nào, một đôi môi quá đậm với lớp son dày cộm cũng khiến bạn trông già đi và có phần "kệch cỡm". Để tạo nên cảm giác tự nhiên nhất cho môi, bạn chỉ cần tô đậm môi dưới, sau đó nhẹ nhàng mím môi lại. Hoặc bạn có thể dùng tay, nhẹ nhàng chà xát khắp hai bờ môi để tô màu tự nhiên cho môi trên. 

10. Giữ son lâu trôi 

10 mẹo để đẹp nhất với son môi

Để giữ màu son lâu trôi nhất, bạn hãy thoa son trực tiếp lên môi (thay vì dùng cọ), sau đó cùng khăn giấy lau nhẹ lớp son vừa thoa. Tiếp tục phủ lên môi lớp son thứ 2. Việc dùng khăn giấy lau mờ son sẽ tạo nên một lớp nền bám chắc vào môi, trong khi lớp son thứ 2 sẽ mang đến hiệu quả bao phủ tối ưu để môi bạn lâu phai màu nhất.
Chia sẻ