Đèn ngủ cây cổ thụ cho phòng của bé

,
Chia sẻ

Nếu bé vẫn còn sợ khi phải ngủ một mình thì bạn thử làm chiếc đèn này cho bé xem.

Nguyên liệu cần có gồm:
 
- 1 tấm sắt mỏng
- 1 thanh gỗ ván (hoặc gỗ ép)
- Sơn
 
Bước 1:
 
- Cắt miếng sắt thành hình tán cây tròn rồi đục những lỗ nhỏ trên đó. Với bước này, các bạn phải thuê ngoài hàng làm rồi.
 
Mách nhỏ: thực ra, không nhất thiết phải sử dụng chất liệu sắt, bạn có thể thay bằng gỗ hoặc bìa cứng cho dễ thực hiện. Tuy không có độ bền cao nhưng lại có tính an toàn hơn sắt.
Bước 2:
 
- Cắt thanh gỗ thành hình gốc cây có độ cao tương ứng với đèn ngủ trong phòng của bé.
Bước 3:
 
- Gắn gốc cây vào tường ngay phía dưới chiếc đèn. Ở bước này, các bạn dùng đinh hay keo để gắn là tùy nhé!
Bước 4:
 
- Dùng đinh vít để cố định tán cây lên phía trước chiếc đèn (có thể bắt vít vào đèn hoặc bắt trực tiếp vào tường). Sau đó, sơn màu xanh cho tán cây là xong!
 
Thử bật đèn lên nào!
Vì đèn sẽ bật cả đêm nên các bạn chú ý chọn loại đèn compact cho tiết kiệm điện nhé!
 
Mai Hoàng tổng hợp
Theo nguồn Its
Chia sẻ