Đến ngày ra rạp, khán giả đi xem và thấy "50 sắc thái đen" biến mất

Thủy Linh,
Chia sẻ

10/2 vốn là ngày công chiếu của "50 sắc thái đen" tuy nhiên bộ phim 18+ vẫn chưa được kiểm duyệt nên phải hoãn chiếu.

Theo như lịch được các nhà phát hành phim công bố, bộ phim Fifty Shades Darker (50 sắc thái đen) sẽ chính thức ra rạp vào ngày 10/2. Tuy nhiên, đến ngày công chiếu, poster của phim bỗng biến mất trên các hệ thống bán vé.

Đến ngày ra rạp, khán giả đi xem và thấy 50 sắc thái đen biến mất - Ảnh 1.

Poster của "Fifty Shades Darker" biến mất trên hệ thống rạp.

Câu chuyện phát hành của Fifty Shades đã vô cùng gian nan khi phần 1 50 Shades Of Grey (2015) cũng suýt bị cấm chiếu và đến khi ra rạp thì bị cắt xén không thương tiếc. Vì vậy nên người hâm mộ đã lo sợ phần 2 của phim cũng không thoát khỏi số phận long đong lận đận này, và quả thật khán giả đã không thể thưởng thức bộ phim đúng ngày đã hẹn.

Đến ngày ra rạp, khán giả đi xem và thấy 50 sắc thái đen biến mất - Ảnh 2.

Bộ phim lỡ hẹn cùng khán giả vào ngày 10/2.

Theo như chia sẻ từ phía nhà phát hành CGV, hiện phần 2 của 50 sắc thái chưa có thông tin chính thức bị cấm chiếu hay chưa. Nhà phát hành vẫn đang tích cực phối hợp với cục Điện Ảnh để được thông qua giấy phép trình chiếu, kết quả có thể có vào cuối ngày 10/2. Tuy nhiên, từ ngày 1/1 Bộ Văn hóa, Thể Thao Du lịch và Cục Điện ảnh đã thông qua bảng tiêu chí phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi mới, vì vậy có thể phần 2 sẽ hạn chế độ tuổi của khán giả vào rạp nhưng sẽ ít bị cắt cảnh hơn.

Ngoài Fifty Shades Darker, 2 bộ phim khác cũng gán mác 18+ là John Wick: Chapter 2 (Sát thủ John Wick), Rings (Vòng tròn tử thần) cũng không thể công chiếu vào ngày 10/2 như lịch phát hành. Đây đều là những bộ phim có chứa nội dung nhạy cảm cần nhiều thời gian hơn trong khâu kiểm duyệt và hiện tại cả đơn vị phát hành và khán giả đều chưa biết bao giờ mới có thể thưởng thức phim.

Đến ngày ra rạp, khán giả đi xem và thấy 50 sắc thái đen biến mất - Ảnh 3.

Nhà phát hành thực hiện lễ ra mắt "John Wick: Chapter 2" những đến khi chiếu thì phải thay bằng phim khác do bộ phim vẫn chưa được kiểm duyệt. Ảnh Châu Quang Phước.

Chia sẻ