Đèn hoa hồng cho phòng ngủ thêm lãng mạn

Eva,
Chia sẻ

Với thết kế hàng chục bông hoa phủ kín chụp đèn, khá cầu kỳ nhưng đôi khi chị em phụ nữ lại thích điều đó. Phải không nào?

 
 

Bạn cần chuẩn bị những vật liệu sau:

- Một chiếc đèn ngủ cũ

- Vải phi bóng hoặc ruy băng bản to 5cm.

- Vải nỉ cùng màu hoặc loại vải nào dày dặn 1 chút

- Máy khâu / kim chỉ

- Kéo

- Keo nến

 
 

Bước 1:

- Cắt khoảng 65 dải (tùy thuộc vào kích thước chụp đèn của bạn) vải phi bóng 50x5cm.

 
 

Bước 2:

- Tước bỏ những đoạn sợi vải xơ bên ngoài.

- Không nhất thiết phải tước kĩ đâu nhé, chỉ cần loại bỏ bớt để gọn gàng hơn.

 
 Bước 3:

- Khâu nhúm các dải vải.
 
 

Bước 4:

- Gắn kín viền dưới của đèn với một vài đoạn vải nhúm.

 
 

Bước 5:

- Những dải còn lại cuộn tròn thành hình bông hoa.

 
 

Bước 6:

- Cắt các hình tròn bằng vải nỉ.

 
 

Bước 7:

- Dán đế tròn vào sau bông hoa.

 
 

Bước 8:

- Một bông dán trên dây công tắc đèn (nếu có).

 


 

Bước 9:

- Các bông khác dán kín xung quanh chụp đèn.






Kiểu đèn này cũng hay đấy chứ.



Và hãy chờ đến lúc thắp đèn lên để thấy được vẻ đẹp ẩn chứa của nó.



Ngoài ra cách sử dụng hoa giả để trang trí lên chụp đèn có vẻ đỡ tốn công làm và nhìn sang hơn. Nhưng bạn sẽ phải cân nhắc về chi phí bỏ ra đấy.



Chúc bạn thành công!
Chia sẻ