Đêm Giao thừa: Miền Bắc có mưa xuân, trời rét

Hà Hương,
Chia sẻ

Vì trời chỉ rét và mưa nhỏ vào sáng sớm và đêm nên những ngày Tết, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi để mọi người đi chúc Tết, du xuân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thời tiết miền Bắc lạnh và mưa nhỏ, khu vực Nam và Trung Bộ trời mát mẻ, độ ẩm thấp.

Đêm Giao thừa: Miền Bắc có mưa xuân, trời rét 1
Dù có mưa xuân nhẹ nhưng mọi người vẫn có thể đi du xuân (Ảnh minh họa)

Trong những ngày tới không khí lạnh có cường độ yếu và trung tâm lệch về phía biển nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ ít có sự biến động. Theo đó, những ngày Tết thời tiết Bắc Bộ diễn biến thuận lợi cho mọi người đi chúc Tết và du xuân. Trời chỉ rét nhẹ vào đêm và sáng sớm.
Cụ thể, sang ngày 19/2 (tức Mùng 1 Tết), miền Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây và có nắng, nhiệt độ tăng dần lên, tiện lợi cho mọi người đi chúc Tết và du xuân.

Các tỉnh miền Trung đêm giao thừa có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C. Sang ngày 19/2, phía bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng.Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng núi có nơi có thêm mưa phùn. Sáng có nơi có sương mù, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ nên thời tiết các tỉnh, thành vẫn ấm áp, vùng núi trời rét. Vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại. Do không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông, khiến nhiệt độ thấp nhất toàn miền Bắc giảm nhẹ. Dự báo ở núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm xuống 11-13 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 9-11 độ C.
Chia sẻ