Bảng định nghĩa tên sữa theo quy chuẩn mới: Hãy thuộc lòng để mua sữa có lợi cho sức khỏe

HH,
Chia sẻ

Hiện nay, rất nhiều người uống sữa thường chỉ chăm chăm vào khái niệm "tiệt trùng" vì cho rằng đây chính là sản phẩm sữa sạch, tốt nhất cho sức khỏe mà rất có thể uống phải sữa bột pha.

Sắp tới đây, các doanh nghiệp sẽ phải rạch ròi cách đặt tên sữa, khi Bộ Y tế đã ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia sữa dạng lỏng QCVN 5:1-2017/BYT với đầy đủ tên gọi của từng loại sản phẩm sữa đi kèm với cách chế biến cụ thể. Điểm nhấn của thông tư chính là việc rạch ròi trong cách đặt tên để người tiêu dùng biết được đâu là sản phẩm sữa sản xuất từ sữa tươi hay sữa bột.

Và để có thể nắm rõ được tên tất tần tật các loại sữa sẽ được ghi rạch ròi trên nhãn mác sắp tới đây, hãy nhớ "nằm lòng" bảng định nghĩa về tên các loại sữa theo quy chuẩn mới dưới đây. Chắc chắn điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc chọn ra loại sữa nào phù hợp và có lợi nhất cho sức khỏe của mình lẫn người thân.

Bảng định nghĩa tên sữa theo quy chuẩn mới: Hãy thuộc lòng để mua sữa có lợi cho sức khỏe - Ảnh 1.

Chia sẻ