Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong "Kong" cũng ê chề không kém ở quê nhà

Shindo,
Chia sẻ

Sánh vai cùng Tom Hiddleston để đi khắp nơi trên thế giới quảng bá cho phim "Kong: Skull Island" nhưng tại quê nhà Trung Quốc, Cảnh Điềm phải chịu đựng điều ê chề này!

Chỉ trong vòng 2 tháng, cái tên Cảnh Điềm - Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Hết đóng cặp cùng Matt Damon trong The Great Wall (Tử chiến Trường Thành), Cảnh Điềm lại sánh vai bên Tom Hiddleston hay Brie Larson tại các sự kiện quảng bá phim Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu).

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 1.

Cảnh Điềm - cô gái 28 tuổi nổi danh ở làng phim Hoa ngữ

Cô nàng 28 tuổi này, cứ đóng phim nào là y như rằng sẽ có đất diễn nổi trội. Với The Great Wall (Trương Nghệ Mưu đạo diễn) vừa ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán 2017, Cảnh Điềm còn vượt mặt của Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến, Lâm Canh Tân để trở thành nhân vật người Trung Quốc duy nhất sống sót đến cuối phim. Tất cả diễn viên nam đều chết, chỉ có mỗi mình Cảnh Điềm là chiến đấu bên Matt Damon đến giây phút cuối cùng. Dù diễn xuất của cô không thuyết phục, phần thoại tiếng Anh gượng gạo, biểu cảm gương mặt kém tự nhiên, nhưng Cảnh Điềm vẫn điềm nhiên trở thành nữ chính của bộ phim.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 2.

Thân thiết bên các ngôi sao Hollywood như Tom Hiddleston là chuyện quá bình thường với Cảnh Điềm!

Đến Kong: Skull Island, vai diễn của Cảnh Điềm chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm đẹp màn hình. Xuất hiện trong vài phân cảnh, quấn quýt bên các tài tử Hollywood và nói ra những câu thoại vô nghĩa, Cảnh Điềm để lại ấn tượng với người xem chẳng khác gì một vai diễn có cũng được, chẳng có cũng không ảnh hưởng tới ai. Nhiều người thậm chí còn đặt câu hỏi rằng giữa muôn vàn người đẹp Hoa ngữ, hà cớ gì Cảnh Điềm cứ được chọn đóng phim Hollywood dù diễn xuất luôn bị đánh giá là làng nhàng.

Bị chê tơi tả trong "Kong" và cũng ê chề không kém nơi quê nhà

Có một điều đáng buồn cười ở cô diễn viên 28 tuổi này là dù diễn dở nhưng vẫn rất được các nhà sản xuất phim tên tuổi tin dùng. Trước Kong: Skull Island The Great Wall, Cảnh Điềm từng góp mặt trong các dự án như Pacific Rim 2 (hợp tác với John Boyega cùng Scott Eastwood), Chiến quốc (đóng cùng Tôn Hồng Lôi, Kim Hee Sun), Thân phận đặc biệt (đóng cùng Chân Tử Đan), Câu chuyện cảnh sát (đóng cùng Thành Long), Đỗ thành phong vân (đóng cùng Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong)... Chỉ mới tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh chưa được bao lâu nhưng gia tài điện ảnh của Cảnh Điềm đã khiến bất cứ ai cũng phải kiêng nể.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 3.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 4.

Cảnh Điềm đóng vai nữ chính trong "The Great Wall"

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 5.

Cô nàng 28 tuổi nghiễm nhiên xuất hiện bên Matt Damon

Nhưng với một nghệ sĩ, điều tiên quyết vẫn là tài năng thực sự. Nếu diễn xuất không thuyết phục thì khó lòng chiếm được cảm tình của khán giả. Ở địa phận điện ảnh, Cảnh Điềm có thể lấp liếm danh xưng "bình hoa di động" bằng việc nương nhờ Matt Damon, Tom Hiddleston, Brie Larson hay Thành Long, Chân Tử Đan... Nhưng tại lĩnh vực truyền hình, cô nàng phải tự lực chứng tỏ khả năng.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 6.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 7.

Cảnh Điềm được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh"

Kém may mắn thay, khán giả Trung Quốc quá khó tính với Cảnh Điềm. Các phim truyền hình cô nàng đóng như Ban thục truyền kỳ, Đại Đường vinh diệu, Đại Ngọc Nhi truyền kỳ đều không thành công như mong đợi. Thậm chí, phim Đại Đường vinh diệu phát sóng trong tháng 2/2017 còn bị cắt tập vì rating quá thấp.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 8.

"Ban thục truyền kỳ"...

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 9.

và cả "Đại Đường vinh diệu" do Cảnh Điềm đóng chính đều không thành công như mong đợi

Dù cố lý giải, bênh vực Cảnh Điềm nhưng ekip sản xuất Đại Đường vinh diệu vẫn chẳng thể phủ nhận chuyện bộ phim bị cắt tập do dàn diễn viên chính quá tệ. Hào nhoáng nổi danh khắp thế giới, được các nhà sản xuất Hollywood "cưng chiều" là thế nhưng về đến quê nhà, Cảnh Điềm bị khán giả màn ảnh nhỏ phũ phàng không thương tiếc. Nhiều khán giả xem Đại Đường xinh diệu nhận xét rằng Cảnh Điềm rất xinh đẹp, nhưng cô lại diễn thua cả các vai phụ.

Giàu có cũng là một cái tội!

Từ khi mới gia nhập làng giải trí cho đến nay, Cảnh Điềm đã rất nhiều lần lên tiếng về gia thế hiển hách của mình. Trong một bài phỏng vấn, Cảnh Điềm bộc bạch: "Gia thế chống lưng là chủ đề tôi nghe đến đặc lỗ tai, không muốn nghe nữa. Vài năm trước, tôi cảm thấy bực tức, nhụt chí cố gắng. Nhưng chẳng lẽ vì bị chê bai mà tôi bỏ nghề. Càng vướng thị phi ồn ào, tôi càng phải chứng tỏ năng lực của mình hơn nữa".

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 10.

Câu chuyện về gia thế hiển hách chưa bao giờ thôi đeo bám Cảnh Điềm!

Giàu có cũng là một cái tội! Cảnh Điềm chính là minh chứng hùng hồn cho câu nói này. Vì dù cô có thanh minh thế nào đi nữa, những gì khán giả nhìn thấy ở Cảnh Điềm vẫn là một cô tiểu thư được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng "từ trong trứng". Cảnh Điềm sinh ở Tây An - Trung Quốc. Cô là con gái rượu của ông Cảnh Tuấn Hải - Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương - người có tiếng nói lớn ở ngành truyền thông Trung Quốc. Nhiều lời đồn cho rằng, ngoài người cha có khả năng "hô mưa gọi gió", Cảnh Điềm còn được Chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt - tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm o bế.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 11.

Cô gái 28 tuổi này chính là con gái của Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc

Không phải lo về chuyện kinh tế, con đường đến với nghệ thuật của Cảnh Điềm gần như đều trải sẵn hoa hồng. Năm 2000, Cảnh Điềm theo học tại Học viện vũ đạo Bắc Kinh. Năm 2007, cô làm sinh viên của Học viện điện ảnh Bắc Kinh và trở thành người phát ngôn cho hoa anh đào Tây Bắc. Năm 2008, Cảnh Điềm được mời đóng phim Sử thi một người con gái cùng Triệu Vy - Lưu Diệp. Dù chỉ là người mới nhưng cô gái xinh đẹp này đã có đất diễn không thua kém gì đàn chị Triệu Vy. Tiếp đến, nhờ thế lực của gia đình, Cảnh Điềm xuất hiện rầm rộ trong loạt phim điện ảnh lớn, hình ảnh của cô cũng được phủ kín khắp các phương tiện truyền thông.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 12.

Giới làm phim truyền tai nhau rằng Cảnh Điềm chính là tấm "kim bài miễn tử"

Một lời đồn truyền tai giới làm phim Hoa ngữ là bất cứ dự án nào có Cảnh Điềm tham gia đều ra rạp hoặc lên sóng hết sức thuận lợi. Cô gái này là "kim bài miễn tử", "tấm bùa hộ thân" với giới làm phim Trung Quốc. Trên phim trường, Cảnh Điềm không "ngán" bất cứ ai, nhiều lần gây chuyện với đàn anh, đàn chị, nhưng chưa có lần nào Cảnh Điềm phải cúi đầu xin lỗi. Đến cả Trương Nghệ Mưu cũng không ít lần khen ngợi Cảnh Điềm rằng cô sẽ giúp nền điện ảnh Trung Quốc vươn ra tầm thế giới!

Cô gái chưa từng có scandal!

Cảnh Điềm là một trong số ít những mỹ nhân Hoa ngữ không có scandal. 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Cảnh Điềm cũng chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Bạn trai doanh nhân không có, bạn trai nghệ sĩ lại càng không, cô giống như một bông hoa đẹp nhưng luôn từ chối mọi lời ve vãn của bướm ong. Cuộc sống đời tư kín đáo khiến cho Cảnh Điềm luôn là một câu đố với giới truyền thông. Cô nàng 28 tuổi thừa nhận bản thân không thích ồn ào, nếu chẳng ra ngoài đóng phim thì cô cũng về nhà, đọc sách, xem TV và thư giãn.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 13.

Trong 10 năm gia nhập làng giải trí, Cảnh Điềm chưa bao giờ vướng vào scandal. Tất cả những lời đồn bất lợi về cô đều được dập tắt từ rất sớm

Không lo lắng về kinh tế, Cảnh Điềm cũng chỉ chuyên tâm làm nghệ thuật. Cô cũng không ít lần gây tranh cãi khi có ý chê bai những nghệ sĩ dùng danh tiếng của mình để kinh doanh. "Nghệ sĩ nhiều người thích kinh doanh riêng, còn có cửa hàng buôn bán trực tuyến. Tôi nghĩ cũng là ý hay nhưng nếu là tôi mở cửa hàng, chắc chắn tôi sẽ dùng tên giả thay vì dùng tên thật gây chú ý", cô cho biết.

Đệ nhất mỹ nữ bị chê tơi bời trong Kong cũng ê chề không kém ở quê nhà - Ảnh 14.

Về chuyện lấy chồng sinh con, Cảnh Điềm lại càng không vội vã. Mỗi lần cánh phóng viên nhắc đến chủ đề này, nữ diễn viên xinh đẹp đều trả lời theo kiểu tránh né. Cô cho rằng bản thân mình là người vui vẻ, thích sống tự do, vì vậy Cảnh Điềm không cưỡng cầu nhân duyên, nếu tới giai đoạn cần lập gia đình, cô sẽ không bỏ lỡ thời cơ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Cảnh Điềm vẫn thấy hài lòng vì cuộc sống độc thân.

Chia sẻ