Để không chọn nhầm trường mầm non cho con, mẹ phải ghi nhớ 5 điều này

Quang Vũ,
Chia sẻ

Theo Tiến sĩ Ben William, thực phẩm tươi sạch là yếu tố cần xem xét đầu tiên, sau đó mới đến chương trình học, khuôn viên trường, giáo viên yêu trẻ, môi trường Anh ngữ...

Suốt nhiều tháng nay, chị Thu Huế (29 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa tìm được trường mầm non cho con gái 2 tuổi. Bé khá kén ăn, bám mẹ, sợ người lạ, lại lần đầu đi học, nên bà mẹ 8x đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe. Tuy nhiên, chọn tới chọn lui chị Huế vẫn chưa tìm được ngôi trường đáp ứng hết các yêu cầu về lớp học, giáo viên, xe đón, thực phẩm, học phí...

Từng chuyển 3 trường trong vòng 1 năm, song chị Thái Linh (32 tuổi) cũng không dám nhận mình là người có kinh nghiệm chọn chốn học cho con. Cứ 3-4 tháng, thấy ai mách trường tốt hơn, chị lại đến tham quan rồi đổi trường liền tay. Đợt dịch sán lợn vừa rồi, thấy trường cũ vẫn nhập mua thịt lợn, chị cũng chuyển ngay sang nơi mới. Mặc dù an tâm hơn, song chị Linh thú thật, cuộc sống của con bị xáo trộn, không thân thiết với bạn bè và không yêu lớp.

16 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi trường mầm non Montessori ở Canada và 10 năm ở Việt Nam, Tiến sĩ giáo dục và tâm lý Ben William nhận thấy, mong mỏi lớn nhất của cha mẹ vẫn là tìm được môi trường học tập phù hợp nhất với con, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Để làm được điều này, phụ huynh chỉ cần đến trường ‘mục sở thị’ 5 điều sau:

Thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc

Theo Tiến sĩ Ben, trẻ muốn học vui, trước hết phải khỏe mạnh. Đặc biệt ở độ tuổi "hay ăn chóng lớn", trẻ cần được bổ sung nguồn dinh dưỡng và năng lượng tốt lành. Vì vậy, thực phẩm tươi sạch là yếu tố phải xem xét đầu tiên, song lại bị nhiều cha mẹ Việt xem nhẹ nhất.

Phụ huynh nên hỏi kỹ nhà trường về nguồn gốc thực phẩm, nhập mua từ đâu, tươi ngon hay đông lạnh, thực đơn hàng tuần ra sao... Thậm chí, có thể đến trường mục sở thị bếp ăn vào khung giờ giao nhận thực phẩm 6h30-7h30 sáng. Những trường đầu tư trang trại riêng, tự chủ nguồn thực phẩm sạch, chế biến khoa học và hợp khẩu vị con trẻ... xứng đáng cho điểm cộng lớn.

Để không chọn nhầm trường mầm non cho con, mẹ phải ghi nhớ 5 điều này - Ảnh 1.

Chương trình học ưu việt

Con trẻ giống như tờ giấy thấm, bắt chước và hấp thu mọi thứ chúng cảm nhận được thuở đầu đời. Chọn chương trình học phù hợp cũng chính là chọn "nền tảng đầu đời" này cho bé. Ngoài giáo dục truyền thống, cha mẹ có thể tham khảo thêm nhiều phương pháp giáo dục mới được thế giới công nhân hiệu quả.

Mỗi phương pháp giáo dục đều có những ưu điểm riêng. Glenn Doman giúp trẻ biết đọc sớm, phát triển trí thông minh đầu đời; Shichida du nhập từ Nhật kích thích não bộ giúp khơi dậy tiềm năng thiên tài... Montessori dạy trẻ vui học bằng mọi giác quan để con trưởng thành trong hạnh phúc. Hiện, trong các phương pháp này, Montessori được ưa chuộng hơn cả bởi lịch sử 112 năm và phổ biến tại 110 quốc gia.

Để không chọn nhầm trường mầm non cho con, mẹ phải ghi nhớ 5 điều này - Ảnh 2.

Môi trường Anh ngữ chuẩn

Bên cạnh việc phát triển thể chất và trí tuệ, cha mẹ cần trang trị thêm kỹ năng ngoại ngữ cho trẻ đón đầu tương lại. Trước hết là tiếng Anh, thứ ngôn ngữ mà hơn 50% dân số thế giới đang sử dụng hàng ngày.

Chọn trường mầm non dạy Anh ngữ chuẩn sẽ giúp cha mẹ tiết kiệm đáng kể tiền bạc và thời gian đưa đón trẻ đến các trung tâm bên ngoài. Những trường song ngữ dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, tiếng Việt chỉ sử dụng 45 phút mỗi ngày, nhiều giáo viên bản ngữ lẫn bạn học nước ngoài... sẽ giúp trẻ "tắm ngôn ngữ" nhuần nhuyễn hơn cả.

Để không chọn nhầm trường mầm non cho con, mẹ phải ghi nhớ 5 điều này - Ảnh 3.

Khuôn viên trường rộng rãi

Trường rộng rãi, sạch đẹp, có nhiều cây xanh, bể bơi tiêu chuẩn và khuôn viên lớn để chạy nhảy ngoài trời sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, hạn chế ốm đau. Theo Tiến sĩ Ben, một ngôi trường kín bưng, chỉ có phòng học, thì chẳng khác gì giam lỏng con trẻ trong 4 bức tường.

Nếu cho con học Montessori, cha mẹ cần biết thêm, tiêu chuẩn lớp học phải rộng khoảng 70-80 m2 và trang bị đầy đủ đồ chơi, giáo cụ chuẩn nhập khẩu nước ngoài. Lớp rộng, đồ chơi nhiều, giáo trình thú vị chắc chắn sẽ khiến trẻ hào hứng đến lớp mỗi ngày.

Thầy cô yêu trẻ, giỏi chuyên môn 

Montessori vốn đi ngược lại phương pháp giáo dục mầm non truyền thống nặng tính kỷ luật ép buộc, nên đòi hỏi giáo viên phải được đào tạo bài bản bởi các tổ chức Montessori quốc tế. Do đó, cha mẹ nên đề xuất xem chứng chỉ của giáo viên sẽ dạy con.

Một giáo viên có chứng chỉ quốc tế của AIM sẽ có cách dạy trẻ bắt tay và chào đón bạn mới, cách hỏi chuyện lịch thiệp khi chen ngang, cách đề nghị người khác vui lòng tránh đường, cách nói ra cảm xúc, hòa giải hiềm khích, tìm phương án sửa chữa lỗi lầm… chuyên nghiệp và đúng đắn.

Dù giảng dạy theo Montessori hay bất kỳ phương pháp nào, thầy cô tốt sẽ luôn yêu thương và làm gương cho trẻ. Cha mẹ nên năng nói chuyện với giáo viên trong ngày đầu gặp gỡ, quan sát cách thầy cô đối xử với học sinh... để đưa ra cảm nhận đúng.

Liên hệ: Trường Mầm non Quốc tế Shining Star
Cơ sở 1: Số 19 Đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 3: Ngõ 538, đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0961501919 – 02473000919
Website: shining-star.edu.vn
Facebook: facebook.com.MamnonquocteShiningStar.

Chia sẻ