Để da mướt mát không lỗ chân lông, hội con gái Trung Quốc đang truyền tai bí kíp đắp khăn nóng vô cùng đơn giản

TWUS,
Chia sẻ

Nhiều cô nàng còn thi nhau khoe thành quả làn da không tỳ vết nhờ chăm chỉ áp dụng phương pháp độc đáo này.

Làn da mịn mướt không mụn, lỗ chân lông luôn là niềm ao ước của bất cứ ai. Các tín đồ làm đẹp cũng truyền tai nhau vô số những phương pháp hứa hẹn cải thiện làn da. Trong đó, có một phương pháp đang được rất nhiều tín đồ làm đẹp xứ Trung thi nhau áp dụng mà đảm bảo ai cũng bị "mê hoặc" khi nhìn vào những tấm hình before – after của những cô nàng đã thử nghiệm.

Để da mướt mát không lỗ chân lông, hội con gái Trung Quốc đang truyền tai bí kíp đắp khăn nóng vô cùng đơn giản - Ảnh 1.

@babyjingko

Vô số cô nàng khoe thành quả làn da mịn mướt, lỗ chân lông thu nhỏ rõ rệt sau khi áp dụng phương pháp chườm khăn nóng.

Tuyệt vời hơn, phương pháp mà chúng ta đang nói đến lại có cách thực hiện vô cùng đơn giản và tiết kiệm. Bên cạnh những món đồ dưỡng da như serum, kem dưỡng, mặt nạ thông thường, bạn chỉ cần chuẩn bị thêm một thứ đó là: khăn mặt sạch.

Theo đó phương pháp này có tên là: "Chườm nóng" hay còn gọi là "Đắp khăn ấm". Chỉ một lần thực hiện đã hứa hẹn đem lại hiệu quả gấp 100 lần việc đắp mặt nạ thông thường.

Dưới đây là cách thức thực hiện phương pháp Chườm nóng của hội con gái Trung Quốc.

Đầu tiên, bạn rửa sạch mặt, sau đó chuẩn bị khăn mặt sạch và ngâm khăn vào nước ấm. Có thể cho thêm một chút giấm trắng để tăng khả năng làm trắng da.

Sau đó dùng khăn đắp lên mặt trong khoảng 10 – 15 phút. Cuối dùng, bạn rửa lại mặt với nước ấm rồi bôi serum dưỡng và đắp mặt nạ dưỡng da.

Theo giải thích, phương pháp chườm nóng này tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng làm giãn nở lỗ chân lông, làm mềm da. Sau khi đắp khăn nóng, da sẽ nhanh chóng hấp thụ dưỡng chất từ những sản phẩm dưỡng từ đó đem lại hiệu quả vượt trội hơn so với việc chỉ thoa serum như thông thường.

Chúng ta cũng có thể thấy phương pháp này căn cứ trên nguyên lý dùng hơi nóng làm giãn nở và làm mềm lỗ chân lông. Sau đó bôi sản phẩm dưỡng để da dễ dàng thẩm thấu. Thực tế phương pháp này cũng không quá khác biệt so với phương pháp xông mặt với hơi nước mà chúng ta vẫn thường áp dụng nhưng rõ ràng là đơn giản, đỡ lích kích và không cần phải đầu tư máy xông hơi riêng biệt.

Để da mướt mát không lỗ chân lông, hội con gái Trung Quốc đang truyền tai bí kíp đắp khăn nóng vô cùng đơn giản - Ảnh 5.

Một số lưu ý khi áp dụng phương pháp chườm với khăn ấm:

- Khi đang bị mụn hoặc da bị kích ứng thì bạn không nên áp dụng phương pháp này.

- Giặt khăn kỹ lưỡng trước và sau khi sử dụng, để khăn ở nơi khô thoáng để tránh bị nhiễm vi khuẩn.

- Bạn nên ngâm khăn trong nước ấm khoảng 38 - 40 độ C. Đây là nhiệt độ gần với cơ thể người, độ ấm vừa phải giúp làm giãn nở lỗ chân lông mà không khiến da bị kích ứng.

- Bạn có thể cho thêm một chút muối, giấm trắng để tăng khả năng làm sạch sâu, làm trắng da. Một số cô nàng còn cho thêm hoa hồng, hoa cúc khô vào nước ấm để tạo hương thơm thư giãn nhẹ nhàng.

Để da mướt mát không lỗ chân lông, hội con gái Trung Quốc đang truyền tai bí kíp đắp khăn nóng vô cùng đơn giản - Ảnh 6.

Nhiều cô nàng có thể cho thêm giấm, muối, hoa hồng, hoa cúc khô vào nước ấm.

- Trong quá trình đắp mặt, bạn nên thường xuyên ngâm lại khăn vào nước ấm để duy trì nhiệt độ.

- Sau khi đắp, bạn nên dùng serum lỏng nhẹ, thấm nhanh, dưỡng chất có kết cấu phân tử nhỏ để dễ thẩm thấu vào da.

- Bạn chỉ nên áp dụng phương pháp này tối đa 2 lần/tuần để tránh da bị kéo giãn quá đà.

Nguồn ảnh: Xiao Hong Shu

Chia sẻ