Để con sống cùng chồng và vợ thứ 2, người phụ nữ chết lặng khi đến thăm con

H.N,
Chia sẻ

Sống với mẹ kế, cậu bé bị ngược đãi tàn bạo, chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Bé trai đáng thương ấy tên là Đồng Bằng Bằng, năm nay 6 tuổi, nhà ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Được biết, cha mẹ cậu kết hôn vào năm 2008 và ly hôn vào năm 2015. 

Khi ấy, cậu bé được sống với mẹ, tuy không có hơi ấm của cha nhưng Bằng Bằng vẫn có một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ. Tuy nhiên, vào đầu năm 2016, cha của em bất ngờ đến đón cậu bé về nuôi và cấm không cho người mẹ đến gần.

Cũng bắt đầu từ đây, cuộc sống của cậu bé bước sang trang khác, không khác gì địa ngục trần gian. Kể từ khi có sự xuất hiện của cậu bé trong nhà, người mẹ kế luôn tỏ ra bực bội, hay cáu gắt, trút giận lên người Bằng Bằng.

Để con sống cùng chồng và vợ thứ 2, người phụ nữ chết lặng khi đến thăm con - Ảnh 1.

Cậu bé Bằng Bằng cùng mẹ.

Đứa trẻ bị đánh đập, ngược đãi thậm tệ. Nghi ngờ con trai bị bạo hành, người mẹ là cô Sài Tiểu Viện cố gắng tìm cách đòi lại quyền nuôi con nhưng không thành.

Vào một ngày kia, người mẹ bất ngờ nhận được điện thoại của chồng cũ báo rằng Bằng Bằng đang vào viện cấp cứu. Đến thăm con, người mẹ chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo tình hình.

Bác sĩ cho biết cậu bé bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn, cơ thể đầy sẹo, tổn thương giác mạc, nhiều bộ phận đã bị nhiễm trùng, mưng mủ. Kinh hoàng hơn, đầu gối của cậu bé còn bị viêm mãn tính do bị bắt quỳ nhiều. Bên cạnh đó, cậu bé còn bị thiếu máu trầm trọng và bị suy dinh dưỡng.

Để con sống cùng chồng và vợ thứ 2, người phụ nữ chết lặng khi đến thăm con - Ảnh 2.

Cậu bé bị thương nghiêm trong do mẹ kế hành hạ.

Nhìn con trai đau đớn, gần như mất hết tri giác nằm trên giường bệnh, mẹ ruột của Bằng Bằng khổ sở khôn cùng, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn.  Cô tỏ ra hối hận vì đã không tìm con sớm hơn.

Hiện tại, cậu bé chỉ ăn được thức ăn lỏng, thường xuyên kêu đau đớn, không thể ngủ được. Hiện cha đẻ và người mẹ kế của cậu bé đã bị bắt giữ, nhiều người hi vọng họ sẽ phải chịu hình phạt thích đáng vì tội ngược đãi, bạo hành trẻ em.

Nguồn: Sina

Chia sẻ